Bà Lâm Phương Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Trưởng ban Tổ chức TƯ (giữa) trao quyết định, tặng hoa cho bà Lâm Phương Thanh và ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: N.T
Trưởng ban Tổ chức TƯ (giữa) trao quyết định, tặng hoa cho bà Lâm Phương Thanh và ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: N.T
TPO - Bà Lâm Phương Thanh, Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ vừa được Bộ Chính trị điều động lên Lạng Sơn đảm trách chức vụ Bí thư Tỉnh ủy thay ông Trần Sỹ Thanh luân chuyển về làm Phó Ban kinh tế TƯ.

Sáng nay (24/12) tại TP Lạng Sơn diễn ra Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức TƯ đến dự và trao các quyết định. Theo đó, Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy để về Ban kinh tế TƯ; giữ chức vụ Phó Ban kinh tế, kiêm Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Bà Lâm Phương Thanh (SN 1967), Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay ông Trần Sỹ Thanh.

Bà Lâm Phương Thanh, cử nhân lịch sử, cao học Luật, từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư TƯ Đoàn khóa VIII, khóa IX.

Thay mặt BCT, ông Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh và bà Lâm Phương Thanh và mong muốn trên cương vị mới, hai đồng chí nỗ lực vươn lên, giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.