Ba tỉnh Bạc Liêu, Sơn La, Thái Bình có giám đốc công an mới

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho giám đốc công an Bạc Liêu
Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho giám đốc công an Bạc Liêu
TPO - Công an 3 tỉnh Bạc Liêu, Sơn La, Thái Bình vừa được điều động bổ nhiệm giám đốc mới. Đại tá Lê Việt Thắng, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân và Thượng tá Nguyễn Thanh Trường chính thức trở thành ba giám đốc tại ba địa phương này.

Ngày 14/11, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ngày 22/10, Bộ Công an điều động Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, về làm cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Công an.

Ngày 13/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Trước đó, Bộ Công an đã giao Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phụ trách Giám đốc Công an tỉnh Sơn La từ ngày 1/10/2019 đến khi có Giám đốc mới (thay Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí).

Chiều 12/11, tại Công an tỉnh Thái Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.