Bắc Bộ bớt rét, sáng sớm có sương mù

TPO - Đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.

Nền nhiệt độ vào sáng sớm sẽ dao động trong khoảng 13-16 độ, đến trưa chiều mức nhiệt độ này sẽ tăng và phổ biến trong khoảng 17-20 ở phía đông Bắc Bộ. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ là 18-21 độ, có nơi cao hơn.

Ở các tỉnh ven biển miền Trung, trong đêm nay và ngày mai chỉ còn mưa ở các tỉnh Trung Trung Bộ, bao gồm từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, lượng mưa không nhiều. Nền nhiệt độ khu vực có xu hướng tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng 19-22 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 25-28 độ ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, từ Khánh Hòa trở vào mức nhiệt độ ở ngưỡng 29-31 độ, có nơi cao hơn.

Khu vực Tây Nguyên sẽ trở lại trạng thái có mưa vài nơi và ngày nắng. Nền nhiệt độ vào sáng sớm của khu vực sẽ ở ngưỡng 17-20 độ và đến trưa chiều mức nhiệt độ 26-29 độ, có nơi cao hơn 29 độ.

Bắc Bộ bớt rét, sáng sớm có sương mù ảnh 1