Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa

TPO - Hơn 23h đêm 11/4, nhiều y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đứng trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai đón chờ thời điểm gỡ bỏ lệnh phong tỏa phòng chống COVID-19.
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 1

Khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai lúc 23h đêm 11/4. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 2

Theo Quyết định của UBND quận Đống Đa (Hà Nội), đúng 00h ngày 12/4, lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai để phòng chống COVID-19 được gỡ bỏ. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 3

Phóng viên báo chí trang bị quần áo bảo hộ trước khi vào Bệnh viện Bạch Mai tác nghiệp. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 4

Phóng viên tác nghiệp bên trong Bệnh viện Bạch Mai thời điểm 23h đêm 11/4. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 5

Đông đảo cán bộ, nhân viên y tá, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đón chờ thời điểm gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 6

Tính đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã cách ly được 14 ngày, nội bất xuất ngoại bất nhập để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 7

Nhiều người vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng, lo âu. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 8
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 9

=

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chờ thời khắc gỡ bỏ phong tỏa ảnh 10

Theo công bố của Bộ y tế có 40 ca được phát hiện liên quan đến BV Bạch Mai trong đó 34 người liên quan trực tiếp (22 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh), 6 người liên quan gián tiếp.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.