Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới ở 3 tỉnh

Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Thanh Hóa, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 5/12, tại Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Lê Văn Diện, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, sinh năm 1974, là nữ Đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Đại tá Lê Văn Diện, sinh năm 1967. Trước khi giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Ban Bí thư trung ương Đảng chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 7 đồng chí:

- Đồng chí Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Phạm Văn Báu, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa;

- Đồng chí Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Lê Xuân Thu, Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới ở 3 tỉnh ảnh 1 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng.

Cùng ngày (5/12), tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 18, khóa X, Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 6/12, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Thọ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định của Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới cho đồng chí Nguyễn Văn Thọ.
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới ở 3 tỉnh ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình (phải), Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Văn Thọ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định của Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới cho đồng chí Nguyễn Văn Thọ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1968, quê ở huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), vào Đảng năm 1997; trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng (tín dụng), Đại học Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ từng là Phó Chánh Thanh tra, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 15/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp và bầu đồng chí Nguyễn Văn Thọ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu và thống nhất giới thiệu đồng chí Thọ để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo baochinhphu.vn
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.