Bàn giao bốn đối tượng truy nã đặc biệt cho Công an Trung Quốc

Dẫn độ nhóm tội phạm có lệnh truy nã cho công an Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Tùng
Dẫn độ nhóm tội phạm có lệnh truy nã cho công an Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Tùng
TPO - Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng Lạng Sơn tiến hành bàn giao 4 đối tượng truy nã đặc biệt mang quốc tịch Trung Quốc cho công an nước bạn.

Ngày 10/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao 4 đối tượng truy nã đặc biệt mang quốc tịch Trung Quốc, bao gồm: Dương Khánh Phong (SN 1989), Nông Khánh Toàn (SN 1982), Hoàng Vĩnh Cường (SN 1967), Dương Văn Tiến (SN 1986) có lệnh truy nã đặc biệt từ phía Công an Trung Quốc với tội danh buôn bán trái phép hàng hóa, buôn lậu các chất thải rắn.

Bàn giao bốn đối tượng truy nã đặc biệt cho Công an Trung Quốc ảnh 1

Nhóm tội phạm Trung Quốc bị bắt giữ tại một nhà nghỉ ở thành phố Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Theo Cơ quan chống buôn lậu hải quan thành phố Sán Đầu (Trung Quốc), từ năm 2017, đối tượng Dương Văn Tiến cùng đồng bọn tổ chức băng nhóm buôn lậu, sử dụng hình thức vận chuyển trái phép để buôn lậu hơn 242 tấn sản phẩm tổ yến có giá trị khoảng 2 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 7.000 tỷ đồng) từ biên giới Việt Trung sang Indonesia và Malaysia, trốn lậu thuế 590 triệu Nhân dân tệ (hơn 2.000 tỷ đồng).

Khi vụ việc đang được điều tra thì 4 đối tượng kể trên, ngày 18/4/2019 các đối tượng Phong, Toàn, Cường, Tiến đã nhanh chân nhập cảnh qua biên giới Trung- Việt, ẩn trốn ở Lạng Sơn

Nhận được công hàm trao đổi công việc của phía bạn, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra và ngày 6/6 đã bắt được nhóm tội phạm tại một nhà nghỉ ở trung tâm thành phố Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.