Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TPHCM có Phó giám đốc mới

TPO - Ông Lê Ngọc Hùng - Trưởng Ban điều hành dự án Đường bộ 2 vừa được UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý (QLDA) dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM.

Chiều 5/1, UBND TPHCM đã tổ chức trao quyết định cán bộ. Ông Lê Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hùng - Trưởng Ban điều hành dự án Đường bộ 2 (thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM) giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM.

Thời gian giữ chức vụ của ông Hùng là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TPHCM có Phó giám đốc mới ảnh 1 Ông Lê Ngọc Hùng (thứ 5 từ trái sang)

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM được thành lập ngày 28/11/2018 theo quyết định của UBND TPHCM. Ban chính thức hoạt động từ ngày 1/5/2019 với quy mô 5 phòng chuyên môn và 11 Ban điều hành dự án trực thuộc nên còn được xem là "siêu ban" ở TPHCM.

Với một phó giám đốc vừa được bổ nhiệm, “siêu ban” hiện có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM có vai trò quan trọng đối với sự phát triển TP. Tân Phó giám đốc Lê Ngọc Hùng với kinh nghiệm, kiến thức của bản thân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cùng với tập thể lãnh đạo Ban QLDA hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.