Bản tin 14H: B52 của Mỹ trút mưa bom xuống IS tại Syria

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Nguồn: Reuters)
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Nguồn: Reuters)
TPO - Một đoạn video ghi lại cảnh máy báy B-52 Stratofortress của Mỹ ném bom phá hủy kho vũ khí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa được đưa lên mạng Internet. Vụ không kích này được Mỹ thực hiện gần thị trấn Qayyarah, Iraq.

Chiều 22/4, ông Nguyễn Văn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã trực tiếp xin lỗi các hộ dân thôn Mân Quang (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) vì đã chậm trễ trong việc bố trí đất tái định cư, khiến họ rơi vào tình cảnh không có chỗ ở. Dự án tái định cư khu Bá Tùng mở rộng bị gián đoạn nhiều năm, người dân liên tục kiến nghị phải khẩn trương giải tỏa để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên trong quá trình phát hành nội dung thông báo đến các hộ mắc phải sai sót về việc giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư khiến 11 hộ dân phải dựng chòi ở. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 19h40 hôm qua (22/4), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu chợ cũ xã Tân Hội, thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chợ cũ Tân Hội, nơi hiện có 19 hộ dân với 35 nhân khẩu sinh sống. Được biết, ngọn lửa xuất phát từ một ki ốt trong khu chợ cũ này. Đến khoảng 21h30, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ cháy khiến 50 ki-ốt và căn hộ bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Sáng 23/4, ông Phạm Phúc Giang - Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí hầm biogas khiến 3 người chết, 5 người bị thương. Khoảng 6h, ông Tặng thấy đường ống dẫn khí từ hầm biogas ngoài vườn vào nhà bị rò rỉ khí nên sửa. Lúc sau không thấy ông Tặng vào, người vợ ra tìm thì phát hiện chồng nằm bất động, nên vào ứng cứu nhưng cũng bị ngạt. 6 hàng xóm của ông Tặng phát hiện vụ việc chạy đến cứu người nhưng cũng gặp nạn. Hiện, hai vợ chồng ông Tặng và người phụ nữ là hàng xóm đã tử vong. 5 người còn lại đang được cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã yêu cầu thay thế nhà thầu ga La Thành do không đáp ứng được an toàn thi công, tiến độ của dự án. Tổng thầu EPC Trung Quốc cũng bị phê bình vì quản lý nhà thầu lỏng lẻo. Qua thực tế kiểm tra hiện trường của ga La Thành về công tác an toàn, Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đánh giá, hệ thống lưới an toàn bao quanh toàn bộ tầng 3 của ga này vẫn chưa được nhà thầu lắp dựng theo biện pháp được duyệt (chỉ lắp lưới chống bụi, không lắp lưới B40 chống vật rơi). Hệ thống lan can, sàn đạo tầng 1-2 còn tồn tại một số vị trí hở, thủng nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người lưu thông phía dưới. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h ngày 22/4, anh Trần Tiến D. (37 tuổi, trú thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bồng con gái 2 tuổi đi chơi bên giếng. Khi 2 cha con đang dạo chơi thì bất ngờ cháu bé bị rơi xuống giếng sâu hơn 10m. Anh D. vội lao xuống giếng cứu con nhưng bất thành. Người dân đã vớt được thi thể anh D. ngay sau đó, còn cháu bé đến khi người dân múc hết nước trong giếng mới tìm thấy thi thể. (Xem chi tiết)


Một đoạn video ghi lại cảnh máy báy B-52 Stratofortress của Mỹ ném bom phá hủy kho vũ khí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa được đưa lên mạng Internet. Vụ không kích này được Mỹ thực hiện gần thị trấn Qayyarah, Iraq. Trong đoạn phim, góc quay từ trên cao cho thấy khu nhà kho vài giây trước khi bom được thả xuống. Những đám khói dày nhanh chóng bốc lên khi khu nhà phát nổ. Những chiếc máy bay ném bom B-52 tầm xa đa nhiệm đã được gửi tới Qatar hồi đầu tháng này trong lần huy động đầu tiên ở Trung Đông kể từ chiến tranh vùng Vịnh hồi năm 1991.


Ngày 22/4, các tay súng người Kurd và các đại diện của Chính phủ Syria đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn không hạn định sau 3 ngày giao tranh ở thành phố Qamishli (Đông Bắc), nơi có đa số người Kurd sinh sống. Thỏa thuận trên đạt được tại một cuộc đàm phán giữa các quan chức chính phủ với các lực lượng an ninh người Kurd tại sân bay Qamishli. Bên cạnh thỏa thuận trên, các bên tiếp tục đàm phán để tìm ra một giải pháp lâu dài cho tranh chấp.


Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với tên lửa do nước này tự nghiên cứu và chế tạo. Trước đó, hôm 22/3, Ukraine đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa chiến thuật do nước này sản xuất. Tên lửa chiến thuật được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu về tác chiến, với phạm vi tấn công từ 1 km đến 300 km, có thể mang nhiều loại đầu đạn, trong đó có đầu đạn hạt nhân. (Xem chi tiết)


Sau một năm công bố các dự án khổng lồ trong lĩnh vưc than, dầu khí và năng lượng tái tạo, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc trở thành điểm đến hàng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đầu tư thu hút được lên tới 63 tỷ USD. Theo một báo cáo của Cơ quan nghiên cứu FDI thuộc The Financial Times, Ấn Độ lần đầu tiên trở thành nước dẫn đầu thế giới về thu hút FDI trong năm 2015, vượt qua Mỹ (với 59,6 tỷ USD) và Trung Quốc (56,6 tỷ USD).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.