Bản tin 14H: Bà Clinton úp mở khả năng trở lại chính trường Mỹ

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
TPO - Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton bất ngờ tuyên bố, bà sẵn sàng “bước ra khỏi khu rừng” để gắn kết người dân Mỹ trong bối cảnh chính trị đầy chia rẽ lúc này.

Các xe ôtô có nhu cầu vào điểm trông giữ xe trên 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo tại Hà Nội đã được chuyển từ đỗ chéo theo mép đường, sát vỉa hè sang đỗ dọc để thí điểm tổ chức trông giữ xe thu phí theo giờ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, việc trông giữ xe trên lòng đường tại một số tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt để xe chéo 45 độ không hợp lý, gây lấn chiếm lòng đường cần phải chấn chỉnh lại. Trong khung giờ cao điểm, so với việc đỗ xe chéo, ùn ứ giao thông đã không còn xảy ra. Các phương tiện xe máy dễ dàng di chuyển mà không phải lấn làn ra giữa lòng đường.


Sáng 20/3, 62.406 học sinh lớp 12 của Hà Nội tham gia khảo sát tại 141 điểm thi. Đây là đợt khảo sát nhằm giúp học sinh thủ đô làm quen kỳ thi THPT quốc gia 2017. Đợt khảo sát này, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức cho thí sinh thi như thật. Các trường THPT, trung tâm GDTX được chia thành 16 cụm thi. Công tác coi thi, chấm bài như kỳ thi THPT quốc gia. Trước đó, ngày 24/2, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12. Mỗi em sẽ làm 4 bài kiểm tra: 3 bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một bài kiểm tra tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).


Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi rải đinh trên Quốc lộ 37. Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thời gian gần đây trên Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La rất nhiều phương tiện lưu thông bị thủng lốp do cán phải đinh trên mặt đường. Đặc biệt, việc rải đinh diễn ra rất tinh vi bằng cách gắn đinh vào nhiều mảnh xốp nhỏ rải trên mặt đường nhằm che giấu, tránh sự phát hiện của người tham gia giao thông.


Sáng 20/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã có quyết định đình chỉ tạm thời việc dạy học của cô giáo Quang Thị Hương, sau khi có hành động đánh 23 học sinh tại lớp 4A, Trường Tiểu học Diễn Lãm, Quỳ Châu vào chiều 15/3. Bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu, cho biết sau khi nhận được thông tin về sự việc cô giáo Quang Thị Hương, Trường Tiểu học Diên Lãm dùng thước đánh học sinh trong lớp, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã vào làm việc với Trường để xác minh sự việc. Đồng thời yêu cầu Trường tạm đình chỉ việc dạy học của cô Hương trong thời gian chờ xem xét hình thức kỷ luật.


Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 20/3 tại cơ sở thu mua phế liệu ngõ 65, đường Lê Huân, phường Vinh Tân, thành phố Vinh (Nghệ An) bốc cháy dữ dội thiêu rụi hoàn toàn cơ sở này. Thời điểm trên, chị Trần Thị Thanh Nga đi lấy hàng về để bán vào buổi sáng thì phát hiện cơ sở thu mua phế liệu bốc cháy nên đã thông báo cho cơ quan chức năng. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ nguyên vật liệu trong cơ sở phế liệu này đã bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu chưa thể ước tính. (Xem chi tiết)


Vào 6h30 ngày 20/3 trên đường Thuận Giao 25, đoạn thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương), chị Lê Thị Mai Trang (27 tuổi, quê An Giang) đến quán bên đường mua nước mía. Khi chị đang đứng nhận đồ uống thì ôtô tải chở gỗ (chưa rõ tài xế) chạy đến gần, sụp bánh xuống cống nước rồi lật nghiêng, đè lên người. Cô gái 27 tuổi tử vong tại chỗ trong khi những người khác đứng gần đó may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, xe tải lật nghiêng làm một phần mái hiên quán nước đổ sập.


Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa đề nghị Ban ATGT Tuyên Quang làm rõ hành vi của lái xe khách vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại để chơi game, nhắn tin, gọi điện và soi cầu ăn tiền với phụ xe trong khi đang điều khiển phương tiện chở hàng chục hành khách trên đường. Uỷ ban ATGT quốc gia đánh giá, đây là hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ nghiêm trọng, thiếu ý thức, thiếu văn hóa khi lái xe, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. (Xem chi tiết)


Sáng 20/3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), xe ôtô khách biển kiểm soát 51B-170.93 đang lưu thông theo hướng Hà Nội-Nghệ An thì xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 37C-140.89, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm quá mạnh khiến phần đầu xe tải bị bẹp dúm, lái xe tải là anh Nguyễn Danh Nam sinh năm 1992, thường trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tử vong tại chỗ, một phụ nữ khác ngồi trên xe tải bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 10 người trên xe khách bị thương. Lực lượng cứu hộ rất vất vả mới đưa được người bị nạn ra khỏi cabin xe tải.


Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton bất ngờ tuyên bố, bà sẵn sàng “bước ra khỏi khu rừng” để gắn kết người dân Mỹ trong bối cảnh chính trị đầy chia rẽ lúc này. Sau thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, bà Clinton vắng mặt một thời gian trên chính trường Mỹ. Cựu Ngoại trưởng thú nhận, bà từng muốn ở “ẩn” trong rừng và cũng "cảm thấy rất khó khăn để theo dõi tin tức chính trị". Tuyên bố đầy bất ngờ của bà Clinton đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ trở lại chính trường.


Ít nhất 1 người chết và 5 người mất tích sau khi sóng cao 3m bất ngờ ập vào thành phố cảng Dayyer, tỉnh Bushehr, miền nam Iran. Theo các quan chức cơ quan ứng phó thiên tai Iran, những đợt sóng cao ước tính 3m. Hiện các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích trong khi các thợ lặn cũng được triển khai tới hiện trường. Ngoài ra 20 người khác cũng bị thương, nhiều tài sản công cũng như tàu thuyền và nhà dân bị phá hủy.

MỚI - NÓNG