Bản tin 14H: Bé trai bị bỏ rơi trong giá lạnh trước cổng bệnh viện

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước bệnh viện. Ảnh: VnExpress.
Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước bệnh viện. Ảnh: VnExpress.
TPO - Đi tập thể dục buổi sáng, một người dân Hà Tĩnh phát hiện bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh.

Đúng 13h hôm nay, chuyên cơ chở thầy trò HLV Park Hang-seo và đoàn U23 Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Hàng nghìn cổ động viên hò reo, nồng nhiệt chờ đón các 'chiến binh quả cảm'. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h30 ngày 28/1, trong lúc đi thể dục ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), một người dân trú ở phường Bắc Hồng (Hồng Lĩnh) nghe tiếng khóc trẻ con phát ra từ thùng xốp bên đường. Bên trong là một bé trai đang được bọc chăn và túi nylon nằm phía trong. Người dân lập tức đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh nhờ các bác sĩ khoa Sản chăm sóc. Qua kiểm tra, bé trai nặng 2,9 kg, ước tính 10 ngày tuổi.


Khoảng 8h sáng nay (28/1), đôi vợ chồng (khoảng 35 tuổi) chạy xe máy mang BKS: 59N2-300xx di chuyển trên đường Trần Văn Giàu hướng từ đường Thanh Niên về đường Võ Văn Vân, khi đến giao lộ ngã 4 cầu Sáng, huyện Bình Chánh, TPHCM  thì xảy ra va chạm với xe ben mang do tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến đôi vợ chồng ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe ben tử vong tại chỗ.

Tối 27/1, hai vợ chồng anh Nguyễn Cường (quê Bình Phước) và chị Trần Thị Siêu (quê Cà Mau) hiện sinh sống tại phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương xảy ra cãi vã, ẩu đả. Sau đó, anh Cường dùng dao đâm vào người vợ khiến cả 2 nằm gục bên vũng máu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên chị Siêu đã tử vong tại bệnh viện, anh Cường bị thương nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Tàu tuần tra xa bờ USCGC Sherman (WHEC-720) hồi đầu tuần kết thúc chuyến tuần tra cuối cùng kéo dài 76 ngày trên Biển Bering. Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) sẽ loại biên con tàu này vào ngày 29/3 và dự kiến chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, Naval Today đưa tin. USCGC Sherman nhiều khả năng sẽ là tàu tuần tra lớp Hamilton thứ hai được Mỹ chuyển cho Việt Nam theo chương trình Bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA). Chiếc đầu tiên là USCGC Morgenthau được bàn giao hồi tháng 3 năm ngoái, mang tên "CSB-8020" trong biên chế Cảnh sát biển Việt Nam. Trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 25/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Mỹ nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đề nghị Mỹ chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton tiếp theo cho Việt Nam trong năm 2019.

Ngày 27/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã hối thúc Mỹ rút quân khỏi thị trấn Manbij, miền Bắc Syria, đồng thời ngừng hỗ trợ lực lượng người Kurd trong khu vực. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh Mỹ cần phải "ngay lập tức rút khỏi Manbij," nơi có sự hiện diện quân sự của Washington. Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhìn thấy những bước đi cụ thể từ phía Mỹ đối với việc ngừng cung cấp hỗ trợ cho Lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria. 


Ngày 27/1, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan cho biết Tehran đang trong quá trình thử nghiệm một loại máy bay tiêm kích tàng hình tối tân mang tên Qaher (Kẻ chinh phục). Loại máy bay chiến đấu này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tầm ngắn trên không. 


Cảnh sát Hàn Quốc ngày 28/1 cho biết chập điện có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ cháy kinh hoàng tại Bệnh viện Sejong ở thành phố Miryang, Đông Nam Hàn Quốc khiến ít nhất 38 người đã thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương cách đây 2 ngày.
MỚI - NÓNG