Bản tin 14H: Bị cấm yêu, thiếu nữ tự tử theo bạn trai

Cầu Mỹ Thanh, nơi thiếu nữ nhảy xuống sông tự tử.
Cầu Mỹ Thanh, nơi thiếu nữ nhảy xuống sông tự tử.
TPO - Sau khi người yêu chết, thiếu nữ ở Sóc Trăng chạy xe máy lên cầu cách nhà gần 30 km rồi gieo mình xuống sông Mỹ Thanh.
Từ những ngày gần Tết Nguyên đán, hồ Gươm đột nhiên xuất hiện 5 con vịt bơi lội tung tăng khắp mặt hồ sau những ồn ào quanh việc thả 12 con thiên nga mới đây. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên về việc hồ Gươm lại được thả vịt thay vì thả thiên nga. Ghi nhận sáng 1/3 tại Hồ Gươm, đàn vịt vẫn bơi lội tại hồ, một số người dân còn lầm tưởng đàn thiên nga được đưa lại về hồ. Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin về sự xuất hiện của đàn vịt tại Hồ Gươm. Vị này khẳng định không cấp phép cho cá nhân, tổ chức nào thả vịt xuống hồ. Đồng thời sẽ sớm có biện pháp bắt và chuyển đi nơi khác. (Xem chi tiết)

Ngày 1/3, Công an tỉnh Nam Định cho biết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2018 diễn ra tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định được diễn ra an toàn, đơn vị đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ gồm CSGT, CSCĐ, CSTT, công an các phường trực thuộc thành phố, dân quân tự vệ và nhiều lực lượng khác tham gia trực chốt, hỗ trợ. Theo đó, ban tổ chức sẽ tạo thành 5 vòng, 23 chốt thường trực 100% bảo vệ an ninh, an toàn cho lễ khai ấn theo phương án và nhiệm vụ cụ thể. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn huyện Chư Sê vừa xảy ra vụ ngộ độc khi ăn thịt gà khiến 25 người nhập viện. Trước đó, chiều 28/2, gia đình ông Kpuih Anhut (ở làng Bung, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) thấy đàn gà gần 20 con của gia đình mình bị chết. Xót của, ông Anhut mang đến cho một số hộ gia đình cùng làng để làm thịt ăn. Ăn xong, nhiều người thấy đau bụng, nhức đầu, buồn nôn. Theo ông Đang, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đàn gà ăn thuốc chuột rải ở rẫy tiêu gần nhà ông Anhut, thuốc chuột ngấm vào thịt gà. (Xem chi tiết)


Sáng 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa cùng các sở, ngành đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thăm hỏi, động viên những người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra vào 3h sáng cùng ngày. Bước đầu, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum hỗ trợ người chết 2 triệu đồng, mỗi người bị thương 1 triệu đồng. Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn làm 1 người chết, 18 hành khách bị các đa chấn thương và 1 người bị thương nhẹ. Có 15 người bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, trong đó có 9 ca bị chấn thương rất phức tạp. (Xem chi tiết)


Sáng 3/1, UBND TP Đà Nẵng thông báo kết luận liên quan đến kiến nghị của người dân thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) liên quan đến tình trạng nhà máy thép Dana – Ý và Dana - Úc xả thải gây ô nhiễm kéo dài chục năm nay. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép Dana – Ý và Dana – Úc tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm môi trường kể từ ngày 28/2 và đề nghị Sở TN&MT và UBND huyện Hòa Vang giám sát việc tạm dừng hoạt động. (Xem chi tiết)


Sáng 1/3, lực lượng cứu hộ tiếp tục đến sông Mỹ Thanh (giáp ranh huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) để tìm kiếm thi thể thiếu nữ nhảy cầu tự tử nhưng chưa có kết quả. Lúc này, người yêu của cô gái là Sơn Mệnh (25 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) đang được gia đình đưa đi hỏa táng. Theo đó, Sơn Mệnh làm công nhân thủy sản tại khu công nghiệp An Nghiệp. Vài tháng nay thanh niên này có quan hệ tình cảm với thiếu nữ cùng khóm 7. "Người yêu của Mệnh đang học lớp 9 nên gia đình không cho con gái tiến xa hơn nữa với bạn trai. Buồn chuyện này nên đêm 27/2, Mệnh uống thuốc độc tự tử và chết vào sáng hôm sau", cán bộ phường 2, TP Sóc Trăng chia sẻ. Sau khi Mệnh chết, sáng 28/2, thiếu nữ chạy xe máy lên cầu Mỹ Thanh cách nhà gần 30 km, rồi gieo mình xuống sông.


Quân đội Indonesia tuyên bố ngày 28/2 tại căn cứ không quân Iswahyudi ở Malang, Đông Java, quân đội nước này đã tiếp nhận 24 máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon từ Mỹ. Đây là số máy bay nằm trong thỏa thuận viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Indonesia.


Nikolas Cruz (19 tuổi) bị buộc tội sát hại 17 người bằng khẩu súng loại AR-15 tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas (bang Florida, Mỹ) vào ngày 14/2. Theo thông báo của cảnh sát, vào lúc 14h06’ ngày 14/2, Nikolas bắt taxi Uber đến trường trung học Marjory Stoneman Douglas. Y xâm nhập tòa nhà số 12 và xả súng vào các phòng học số 1213, 1214, 1215, 1216, 1234. Cơ quan điều tra xác định Cruz đã nã tổng cộng 150 viên đạn trong 7 phút. Khi định nạp thêm ổ đạn mới nhưng bị ket, Cruz quyết định bỏ trốn dù còn tới 180 viên đạn dự phòng.

Triều Tiên ngày 28/2 thông báo họ sẽ không gửi đội cổ vũ đến Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật) Mùa đông tại Pyeongchang, dù tuần trước họ đã thông báo kế hoạch cử người đi. Với quyết định này, Bình Nhưỡng đã cắt giảm hơn 80% quy mô phái đoàn đến Pyeongchang, từ 150 người xuống còn 24 người.


Theo RT, trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên tổng thống Nga ngày 28/2 do đài Rossya 1 tổ chức, ứng cử viên đảng Tự do Dân chủ Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky đã có những ngôn từ gay gắt đối với đối thủ Kseniya Sobchak, ứng viên nữ duy nhất trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới. Bà Sobchak đã nổi giận, hất nước vào ông Zhirinovsky sau khi cảnh báo ông dừng lại. Sự việc xảy ra trong khi các ứng viên đang thảo luận về các lượng vũ trang Nga và các vấn đề quốc phòng khác.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.