Bản tin 14H: Bỏ quy định ghi số CMND cha mẹ trên đơn thuốc trẻ

TPO - Thông tư sửa đổi này bãi bỏ quy định khi kê đơn cho trẻ em dưới 72 tháng tuổi là phải ghi trên đơn thuốc số CMND hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ trên toa thuốc.

Phát ngôn viên của ông Putin – Dmitry Peskov – cho biết lãnh đạo Nga đã dành trọn vẹn ngày thứ Bảy và Chủ nhật tại Tyva, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (ảnh), người đứng đầu Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksander Bortnikov và các quan chức địa phương. (Xem chi tiết)


Bất ngờ tìm được con gái mất tích 28 năm trước nhờ Facebook. Sau gần 30 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ, chị Vân vẫn đau đáu nhớ về quê hương và nhiều lần tìm cách trở về. Nhưng vì không thể nhớ rõ quê quán của mình nên mấy chục năm qua chị vẫn "chôn chân" ở xứ người. Chị không thể ngờ rằng có một ngày nhờ mạng xã hội chị lại có thể kết nối được với gia đình. (Xem chi tiết)
Bỏ quy định 'tiết lộ thông tin' cha mẹ trên đơn thuốc trẻ dưới 6 tuổi. Thông tư sửa đổi này bãi bỏ quy định khi kê đơn cho trẻ em dưới 72 tháng tuổi là phải ghi trên đơn thuốc số CMND hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ trên toa thuốc. (Xem chi tiết)
Học sinh chuyền thìa bằng môi: Không nên bê nguyên trò chơi nước ngoài. "Quan điểm của tôi thì không có trò chơi phản cảm hay không phản cảm. Chỉ có cách thức, bối cảnh tổ chức, lời dẫn dắt, thông điệp đọng lại ở người chơi và khán giả mới làm nó trở nên phản cảm hay không"- TS tâm lý Trần Thành Nam nêu quan điểm về vụ chuyền thìa bằng môi của học sinh Cần Thơ. Những ngày vừa qua, dư luận bàn tán về một clip dài gần 1 phút 40 giây ghi lại cảnh học sinh trường THPT Thực hành Sư phạm (thuộc ĐH Cần Thơ) chơi trò tập thể mang tên "chuyền thẻ qua mặt". Nhiều ý kiến cho rằng phản cảm, không phù hợp với môi trường giáo dục. (Xem chi tiết)


Nguyên Chủ tịch PVTEX hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ hàng tỷ đồng. Sáng 28/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Cty CP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX). Các bị cáo trong vụ án gồm Trần Trung Chí Hiếu - nguyên Chủ tịch PVTEX; Đào Ngọ Hoàng - nguyên Trưởng phòng Thương mại hợp đồng PVTEX, Vũ Phương Nam - nguyên Kế toán trưởng PVTEX và Đỗ Văn Hồng - nguyên Chủ tịch kiêm TGĐ Cty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC). (Xem chi tiết)
Nga: Từ Địa Trung Hải, Mỹ có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc Mỹ liên tục củng cố các nhóm tàu chiến mang tên lửa trên vùng biển Địa Trung Hải sẽ tạo cơ hội để quân đội nước này tấn công mọi vị trí tại Syria. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, 26/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã nắm được việc Mỹ triển khai tàu USS Ross mang theo 28 tên lửa hành trình Tomahawk đến vùng biển Địa Trung Hải hồi cuối tuần trước.(Xem chi tiết)

Chuyện ít biết về hot girl Ngọc Miu - bà trùm đường dây ma túy. Từ một hot girl nổi tiếng, Ngọc Miu trượt dài, trở thành người tình và trợ thủ đắc lực của tay trùm ma túy lớn nhất Việt Nam. Mới đây, cơ quan điều tra phát hiện vai trò quan trọng của hot girl Ngọc Miu (tên thật Vũ Hoàng Anh Ngọc, 24 tuổi, quê Hải Phòng) trong đường đây ma túy lớn nhất Việt Nam do ông trùm Văn Kính Dương (tên giả là Trần Ngọc Hiếu, tự Hoàng béo, 38 tuổi, quê Hà Nội) điều hành. (Xem chi tiết)

Hàng ngàn người chờ nhiều tháng chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định, tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên và kế tiếp của người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định. Tuy nhiên, tại tỉnh Bình Dương, hiện có hàng ngàn trường hợp quá thời gian hẹn 1-3 tháng vẫn chưa nhận được tiền. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG