Bản tin 14H: Chưa thể kết luận máy bay rơi ở Ấn Độ Dương

Máy bay mất tích vẫn còn là bí ẩn
Máy bay mất tích vẫn còn là bí ẩn
TPO - Mỹ cho rằng không có lý do để tin rằng máy bay Malaysai bị rơi xuống Nam Ấn Độ Dương, Nga bị loại khỏi nhóm G-8... là những thông tin đáng chú ý.

Trong cuộc gặp với Bộ Giao thông Vận tải về nghi án hối lộ 16 tỷ đồng, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của Bộ GTVT Việt Nam khi nghe được tin này. Phía Nhật Bản cũng chưa nhận được thông tin gì hơn ngoài những gì báo chí đã nêu. (Xem chi tiết)


Không ngoài dự đoán, tại Đại hội VFF sáng nay, ông Lê Hùng Dũng đã được 96,7% “cử tri” của VFF bỏ phiếu chọn làm Chủ tịch của tổ chức này. Nhiệm kỳ của ông Dũng sẽ là 2014 – 2018, với trách nhiệm nặng nề đưa bóng đá Việt Nam đi lên trong thời gian tới. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã dựa vào chuyển động của sóng để phân tích 7 tiếng “ping” mà vệ tinh thu được từ chuyến bay MH370 mất tích và đưa ra kết luận hôm 24/3 rằng, chiếc Boeing 777 gặp tai nạn trên Ấn Độ Dương, khiến tất cả 239 người trên khoang thiệt mạng, chưa rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Một nguyên nhân được đưa ra cho biết cơ quan điều tra đang nghiêng về khả năng máy bay rơi do phi công đã tự sát. Nguồn tin nói rằng không có dấu hiệu xảy ra sự cố động cơ hay xảy ra cháy nổ trên khoang. (Xem chi tiết)


Mỹ cho rằng chưa có "bằng chứng độc lập" cho thấy máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines rơi xuống Nam Ấn Độ Dương và không có lý do để tin rằng việc máy bay bị rơi xuống Nam Ấn Độ Dương là đúng. (Xem chi tiết)


Cho dù Thủ tướng Malaysia đưa ra kết luận về số phận của chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines, nhưng với các nhóm tìm kiếm, giờ họ phải bắt đầu công việc tìm kiếm đầy khó khăn và thách thức để xác định nguyên nhân và các chi tiết của vụ tai nạn.


Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo khác của nhóm G-8 đã quyết định chấm dứt vai trò của Nga trong tổ chức này hôm qua. G-8 cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea đã vi phạm hiến pháp Ukraina và lên án mạnh mẽ việc Crimea sáp nhập vào Nga vì nó trái với luật pháp quốc tế và nghĩa vụ quốc tế. (Xem chi tiết)


Hôm qua 24/3, Hàn Quốc quyết định sẽ chi khoảng 6,8 tỷ USD để mua 40 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ. Dự kiến phía Mỹ sẽ bàn giao lô máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên cho Hàn Quốc vào năm 2018. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h40 hôm qua tại miền Bắc Thái Lan, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra khi phanh xe bus bị hỏng và xe rơi xuống vực sâu 150m. Vụ tai nạn khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG