Bản tin 14H: Hà Nội bỏ quy định cán bộ nữ phải 'mặc váy dài đến gối'

Bản tin 14H: Hà Nội bỏ quy định cán bộ nữ phải 'mặc váy dài đến gối'
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Trong bộ quy tắc này, quy định về “sử dụng trang sức, mỹ phẩm nước hoa phù hợp”, “mặc váy dài đến gối” không xuất hiện. 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Bộ quy tắc gồm 4 chương, 11 điều, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, cán bộ có tác phong chuẩn mực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trong bộ quy tắc này, quy định về “sử dụng trang sức, mỹ phẩm nước hoa phù hợp”, “mặc váy dài đến gối” không xuất hiện. Trước đó, các quy định trên đưa đưa vào dự thảo Bộ quy tắc ứng xử và gây phản ứng trái chiều của dư luận.


Sau 3 tháng tự ý ra nước ngoài, cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí  (PV Power - Tập đoàn dầu khí) Lê Chung Dũng đã bị sa thải. Theo thông tin từ PV Power, ngoài việc bị sa thải, ông Lê Chung Dũng cũng đã bị khai trừ Đảng. Văn phòng Đảng ủy tổng công ty cũng họp kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý cán bộ trong sự việc này. Ông Lê Chung Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC), được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc PV Power từ đầu năm 2011.


Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930-3/2/2017), mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, sáng 27/1 (tức sáng 30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Nhà 67 còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày cuối cùng bước sang năm mới Đinh Dậu 2017 (27/1-30 Tết), cả nước phổ biến ngày nắng ráo, thuận lợi cho người dân mua sắm, trang hoàng nhà cửa, hoàn tất mọi công việc để đón Giao thừa. Mặc dù Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ ổn định khá lâu nhưng hiện nay đang suy yếu dần. Dự báo, ngày 30/1 không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết. Trời chỉ rét về đêm và sáng, ngày nắng. 


Ủy ban ATGT quốc gia vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 26/1, tức 29 Tết. Tín hiệu tốt là thiệt hại do tai nạn giao thông giảm so với cả ngày thường. Theo báo cáo của Cục CSGT, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 16 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 19 vụ tai nạn, làm chết 13 người, bị thương 14 người. Đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 2 người. (Xem chi tiết)


Tối 26/1 (29 Tết), các trinh sát của Công an quận 1 (TPHCM) chia ra nhiều mũi, mặc thường phục tuần tra trên đường hoa Nguyễn Huệ phát hiện nhiều vụ việc trộm cắp ví tiền, điện thoại của du khách. Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 29 Tết, trong lúc tuần tra, các trinh sát phát hiện nhóm 5 người nghi vấn móc túi trên đường hoa Nguyễn Huệ. Qua kiểm tra nhóm người này, công an phát hiện nhiều điện thoại Iphone, tiền mặt, túi xách, chứng minh thư của người khác, cả thẻ ngân hàng của một người Hàn Quốc. Nhóm này không chứng minh được nguồn gốc số tài sản trên. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 26/1 (tức 29 Tết), tại thôn Tân Mai, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, nhiều người dân sống xung quanh chạy sang thì hốt hoảng phát hiện thi thể chị Yến với vết thương ở vùng đầu. Phía sau nhà, thi thể anh Chiến không còn nguyên vẹn, vương vãi khắp nơi. Được biết, chị Yến là vợ thứ 3 của anh Chiến và đang mang bầu. Hai người quen nhau tại Trung Quốc, chung sống đã hơn một năm qua. Chiều cùng ngày, người dân còn trông thấy hai vợ chồng đi sắm Tết. Theo nhận định của những người dân sống xung quanh, có thể do ghen tuông nên Chiến đã ra tay sát hại vợ và tự sát ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h ngày 26/1 ông Vũ Văn Vĩnh  (45 tuổi), điều khiển xe mô tô chở theo con trai Vũ Trung Hiếu (7 tuổi) đều trú tại xóm 14 xã Ân Hòa, Kim Sơn đi sắm tết, lưu thông trên Quốc lộ 10 hướng Kim Sơn – TP Ninh Bình khi đến địa bàn xã Ân Hòa bất ngờ bị chiếc xe taxi chạy ngược lại đâm trực diện khiến cả 2 văng xuống sông. Mặc dù người dân đã lập tức cứu vớt nhưng do vết thương quá nặng khiến 2 bố con tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhấn mạnh trách nhiệm của nước này với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc điện đàm ngày 26/1 với người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, trong cuộc điện đàm, ông Mattis đã khẳng định "trách nhiệm lâu dài của Mỹ đối với liên minh NATO". Tuyên bố còn cho biết, trong cuộc điện đàm khác với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, ông Mattis cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của NATO.


Ngày 26/1, Chính phủ Mexico khẳng định sẽ không trả tiền cho việc xây dựng bức tường tại khu vực biên giới với Mỹ theo chủ trương của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định đây là vấn đề "không thể thương lượng". Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Washington (Mỹ), Ngoại trưởng Luis Videgaray nhấn mạnh Mexico sẵn sàng đối thoại với Mỹ để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, song sẽ không thương lượng về việc trả tiền xây dựng bức tường biên giới. 

MỚI - NÓNG