Bản tin 14H: Hàn Quốc thử tên lửa để thị uy với Triều Tiên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 3/6, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã bắn thử 1 quả tên lửa đạn đạo có thể vươn tới gần như toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) (Bộ NN&PTNT) ngày 2/6 khẳng định qua kiểm tra tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, hiện Cục chưa cấp phép nhập khẩu lô quả thanh mai nào từ Trung Quốc. Theo Cục BVTV, cây thanh mai mọc hoang nhiều nơi tại Việt Nam, nhất là ở Lâm Đồng (núi Langbiang) và các tỉnh từ Quảng Trị trở ra Bắc (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ninh, Lào Cai...). Loại quả này được sử dụng nhiều vào mùa hè như một thứ quả giải khát, được xem có dược tính do chứa vị chua ngọt, thơm, có tác dụng bổ phổi và giảm đau dạ dày. (Xem chi tiết)


Kể từ ngày 2/6, trường mầm non tư thục Vân Quỳnh (có địa chỉ Đ11/10, khu dân cư Thuận Giao, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) sẽ tạm đóng cửa để giải quyết vụ việc bảo mẫu đánh trẻ. Trước đó, ngày 16/5, sau khi đón con từ trường Vân Quỳnh về, chị Giang tắm cho cháu Ánh thì phát hiện một dấu vết bàn tay người lớn in hằn, đỏ tấy trên đùi phải và một vệt lằn đỏ ở đằng sau mông. Sau khi dò hỏi thì mới biết do bảo mẫu Quyên của trường dùng tay và gậy đánh vào người cháu. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 2/6, bà Trần Mỹ Dung, ở ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu mua vé cho cháu ngoại là Trần Thiện Nhân, 8 tuổi, vào tắm ở bãi biển nhân tạo khu du lịch Nhà Mát, TP. Bạc Liêu. Khi tắm tại khu vực này, cháu Trần Thiện Nhân bị nước cuốn trôi và tử vong do ngạt nước vào lúc 16h cùng ngày. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Nói về chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam độc lập tự chủ trong quan hệ, không một nước nào có thể can thiệp vào công việc của Việt Nam. Trong quan hệ với các nước, Việt Nam luôn luôn tuân thủ nguyên tắc là không liên minh, liên kết với bất kỳ ai để chống nước khác. (Xem chi tiết)


Trung Quốc đang "chạy đua với thời gian" để tìm kiếm hơn 430 người vẫn mất tích sau khi tàu thủy chở khách Ngôi sao Phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử tối 1/6. Hơn 4.000 người gồm cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh lính, được huy động tham gia công tác tìm kiếm. Tới sáng 3/6, mới có 14 người được cứu sống và ít nhất 7 người được xác định đã thiệt mạng.


Ngày 2/6, cảnh sát thành phố Boston, Mỹ đã bắn chết một người đàn ông nghi dính líu tới khủng bố sau khi đối tượng này vung dao dọa tấn công cảnh sát và nhân viên FBI. Vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày 2/6 (giờ địa phương) bên ngoài hiệu thuốc CVS tại ở thành phố Boston. Nghi phạm được xác định là Usaama Rahim (26 tuổi). Rahim cầm dao đe dọa tấn công một cảnh sát Boston và nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khi họ tiến tới thẩm vấn đối tượng này trên phố. (Xem chi tiết)


Ngày 3/6, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đã bắn thử 1 tên lửa đạn đạo có thể vươn tới gần như toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên, trong một động thái phô diễn sức mạnh với miền Bắc, dưới sự chứng kiên của Tổng thống Park Geun-hye. Vụ bắn thử được thực hiện tại một trường bắn ở Taean, tỉnh Nam Chungcheong và đây là lần đầu tiên trong 3 thập kỷ qua, một vị tổng thống của Hàn Quốc tới trường bắn này, nằm ở bờ biển phía Tây.


Ngày 2/6, một máy bay cỡ nhỏ rơi trên đường cao tốc nối giữa thành phố Mexico và thành phố công nghiệp Queretaro khiến tất cả 5 người trên khoang thiệt mạng. Chiếc M7 Aerospace LP gặp nạn khi đang bay thử nghiệm, không lâu sau khi cất cánh từ sân bay ở Queretaro. Máy bay rơi xuống tuyến đường cao tốc nối giữa thành phố Mexico và Queretaro rồi bốc cháy dữ dội. Tai nạn thảm khốc khiến tất cả 5 người trên khoang thiệt mạng. Danh tính của các nạn nhân không được công bố. (Xem chi tiết)


Ngày 2/6, một chiếc xe buýt chở các du khách Iraq đang di chuyển trên một đoạn đường núi đã lao xuống một thung lũng ở miền Bắc Iran, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra giữa khu vực Tehran và biển Caspi ở dãy núi Alborz. Một nhân viên cứu hộ địa phương cho biết chiếc xe trên chở 40 hành khách, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và tất cả các nạn nhân đều là người Iraq.


Ngày 3/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Hwang Woo-yea cho biết 209 trường học, tức là hơn 1% tổng số trường của nước này, đã đóng cửa do lo ngại sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa được áp dụng sau khi Hàn Quốc ghi nhận hai trường hợp tử vong do MERS, 3 trường hợp lây nhiễm cấp ba và tổng số ca nhiễm căn bệnh này đã lên tới con số 30 người.

MỚI - NÓNG