Bản tin 14H: Hé lộ nguồn gốc động cơ tên lửa mới của Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Hwasong-12 được Triều Tiên phóng thử ngày 14/5. Nguồn: YONHAP/TTXVN.
Tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Hwasong-12 được Triều Tiên phóng thử ngày 14/5. Nguồn: YONHAP/TTXVN.
TPO - Hãng tin Yonhap dẫn lời một chuyên gia về tên lửa Mỹ cho hay động cơ dùng cho tên lửa đạn đạo tầm trung mới được phát triển của Triều Tiên được cho là có nguồn gốc từ các nước như Ukraine hay Nga.
Sáng 2/6, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội về việc vì sao ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trước đây có sai phạm nhưng vẫn được thăng tiến? Trưởng đoàn ĐBQH Hòa Bình Trần Đăng Ninh cho biết, trước mắt các cơ quan chức năng đang tập trung giải quyết sự cố hy hữu vừa xảy ra. Đối với những việc thanh tra các sai phạm liên quan đến ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trước đó đã xảy ra lâu rồi và đã có kết luận cụ thể của Thanh tra công bố, xử lý rồi. Cũng theo ông Ninh, hiện tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ việc đáng tiếc khiến 7 người chết trong quá trình chạy thận vừa qua. Liên quan đến việc xem xét vấn đề bổ nhiệm của giám đốc bệnh viện này, ông Ninh cho biết, tỉnh sẽ xem xét, sau khi xác định nguyên nhân của vụ việc chạy thận. (Xem chi tiết)

Khoảng 5h ngày 2/6, trên đường ĐT743, thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, bà Mai Kim Nhiên (52 tuổi, quê An Giang) cùng con gái đang dắt xe đạp điện để qua đường vào công ty làm việc thì bất ngờ bị một chiếc xe ôtô chạy theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Thuận An đâm văng về phía trước. Cú đâm khiến bà Nhiên tử vong tại chỗ, người con gái bị thương nhẹ.Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ôtô đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân trên đường, chỉ còn sót lại chiếc gương ôtô bị vỡ vụn nhiều mảnh. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang truy tìm chiếc xe ôtô gây tai nạn.
Khoảng 6h sáng 2/6, người dân đang tập thể dục tại công viên Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) hoảng hồn khi phát hiện thi thể một cụ bà trôi trên sông Sài Gòn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường và trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân mặc quần đen áo đỏ. Thi thể mới tử vong khoảng 2 ngày nằm trong đám lục bình sát bờ sông. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Bộ Y tế vừa có công văn chính thức yêu cầu Sở Y tế Hòa Bình mời các thành viên đầu ngành ở BV Bạch Mai, BV Thận…tham gia Hội đồng khoa học đánh giá nguyên nhân tai biến y khoa 18 người chạy thận gặp phải. Hội đồng chuyên môn do Lãnh đạo Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng, Thành viên Hội đồng có các chuyên gia liên quan đến quy trình chạy thận nhân tạo như máy thận nhân tạo, quy trình vận hành, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, điện, nước... của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội... và các lĩnh vực liên quan khác do Sở Y tế mời hoặc chỉ định tham gia.

Số người tử vong trong vụ xả súng trong khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila vào sáng ngày thứ Sáu (2/6) đã tăng lên 37 người, trong đó bao gồm cả kẻ tấn công, theo cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines. Tờ Philstar dẫn lời Cảnh sát trưởng Vùng Thủ đô Quốc gia Oscar Albayalde của Philippines đã xác nhận số người chết trong vụ xả súng tại sòng bạc, thuộc khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila ở thủ đô Manila, lúc sáng sớm ngày 2/6 (theo giờ địa phương). Ông Albayalde cho biết, không thi thể nào có vết thương do súng đạn và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do ngạt thở vì khói. (Xem chi tiết)


Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu của người kế nhiệm Donald Trump, thành quả mà chính quyền của ông Obama phải đàm phán trong nhiều năm mới đạt được. Trong khi đó, chính trường nước Mỹ lại phân thành hai phe rõ rệt trước động thái mới về chính sách khí hậu của chủ nhân Nhà Trắng. (Xem chi tiết)
Hãng tin Yonhap dẫn lời một chuyên gia về tên lửa Mỹ cho hay động cơ dùng cho tên lửa đạn đạo tầm trung mới được phát triển của Triều Tiên được cho là có nguồn gốc từ các nước như Ukraine hay Nga. Trước đó, Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa Hwasong 12 hôm 14/5, cho thấy một bước tiến lớn trong việc theo đuổi một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng phóng tới lục địa Mỹ. Các chuyên gia nhận định tên lửa này có thể bay khoảng 4.500km nếu nó được phóng theo một góc bình thường.
Nga sẽ đáp trả lại động thái của phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai hàng nghìn binh lính Mỹ và châu Âu tập trận trên đất liền, trên biển và trên không ở cả Trung và Đông Âu. Phát biểu ngày 1/6, Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko cảnh báo NATO đang tạo nên một tình huống mới đe dọa về an ninh quân sự mà phía Nga không thể bỏ qua và sẽ phải đáp trả bằng cách sử dụng các công cụ quân sự của riêng mình. Ông Grushko từ chối nói rõ những biện pháp mà Nga có thể áp dụng, khẳng định rằng cuộc tập trận của NATO sẽ không thể không bị nước này đáp trả về mặt quân sự.
MỚI - NÓNG