Bản tin 14H: Lo ngại bùng nổ dịch Zika tại Phú Yên

Phun thuốc diệt muỗi phòng chống lây truyền virus Zika và dịch sốt xuất huyết. (Nguồn: TTXVN)
Phun thuốc diệt muỗi phòng chống lây truyền virus Zika và dịch sốt xuất huyết. (Nguồn: TTXVN)
TPO - Sở Y tế Phú Yên đang triển khai gấp rút công tác phòng chống virus Zika sau khi Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu máu của bệnh nhân Dương Đình Tình, 27 tuổi, trú ở thôn Tân Hội, huyện miền núi Sơn Hòa dương tính với virus Zika.

Sáng 3/8, ông Lê Công Lý, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành họp để kiểm điểm trách nhiệm liên quan việc tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang nhận khuyết điểm là chưa bàn bạc, thảo luận kỹ với tập thể Tỉnh ủy trong việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh. (Xem chi tiết)


Thông tin từ các nhà mạng, tuyến cáp quang biển AAG đã gặp sự cố từ chiều 2/8 khiến cho việc truy cập Internet đi quốc tế bị chập chờn. Khoảng 17h ngày 2/8, phân đoạn cáp đi Hong Kong của tuyến cáp quang biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã bị đứt. Thông tin ban đầu được trung tâm điều hành cáp quang biển AAG xác định là do ảnh hưởng của bão Nida trên biển Đông. Công tác khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết hiện nay không thuận lợi. (Xem chi tiết)


Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đang tổ chức khám nghiệm hiện trường đám cháy xảy ra vào rạng sáng 3/8 tại số nhà 1060 đường Đê La Thành, Hà Nội. Bước đầu, cảnh sát nhận định nhiều khả năng xảy cháy ở xưởng gỗ tại số nhà nói trên là do chập điện. Đám cháy xảy ra vào hồi 1 giờ 10 phút ngày 3/8 tại số nhà 1060 đường Đê La Thành đã được lực lượng chức năng dập tắt vào hồi 2 giờ cùng ngày. Tuy không gây thiệt hại về người song hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ diện tích khoảng 60m2 của xưởng gỗ này và lan sang một phần diện tích của hai ngôi nhà kề bên.


Sở Y tế Phú Yên đang triển khai gấp rút công tác phòng chống virus Zika sau khi Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu máu của bệnh nhân Dương Đình Tình, 27 tuổi, trú ở thôn Tân Hội, huyện miền núi Sơn Hòa dương tính với virus Zika. Sau khi có kết luận của Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế Phú Yên lập tức thành lập Đoàn giám sát tại gia đình bệnh nhân và 30 hộ xung quanh tại thôn Tân Hội, tiến hành lấy mẫu máu toàn phần và nước tiểu của bệnh nhân và người nhà để gửi vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm; tiến hành tổng vệ sinh, diệt bọ gậy và phun hóa chất xử lý ổ dịch.


Khoảng 19h ngày 2/8, tại khu vực đường đê thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) một cán bộ công an huyện Quốc Oai bị nhóm người đi trên chiếc xe taxi vây đánh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhóm người này cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Ông Đỗ Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã Sài Sơn cho biết, có xảy ra sự việc trên địa bàn xã và hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 2/8, tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ điện giật khiến cho một nam thanh niên tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Mai Tiến Quyền (SN 1993) ở thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Theo như một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết như thường lệ vào thời gian trên, anh Mai Tiến Quyền đánh bóng chuyền tại sân bóng chuyền gần nhà. Do trời tối nên mọi người đã dùng dây điện để chiếu sáng tại khu vực chơi bóng. Trong giờ giải lao, anh Quyền không biết bờ tường thép B40 bị nhiễm điện nên tựa lưng vào và đã bị điện giật gây tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Quả bom xe nhắm vào lực lượng an ninh thành phố Benghazi, đông Libya phát nổ tại một khu dân cư khiến 22 người chết và 20 người khác bị thương. Vụ đánh bom xảy ra tại một khu dân cư ở quận Guwarsha, Benghazi vào ngày 2/8. Benghazi chìm trong bạo lực, đổ máu kể từ khi Tổng tư lệnh quân đội Libya Khalifa Haftar phát động chiến dịch chống lại Hội đồng Shura hai năm trước. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước là "một kịch bản được viết từ bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ", ngụ ý khả năng có sự liên quan của nước ngoài trong âm mưu này, dù ông không nêu đích danh nước nào. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc Phương Tây hậu thuẫn "khủng bố" và những đối tượng thực hiện âm mưu đảo chính nhằm lật đổ ông.


Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng ứng viên đảng Cộng hòa “không thích hợp” và “không được chuẩn bị” để trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Ông Obama cũng cho biết, không hiểu vì sao đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục ủng hộ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuần trước, ông Obama nhận định, Trump hoàn toàn có khả năng trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo sau cuộc bầu cử ngày 8/11. Đồng thời, ông chia sẻ, cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh ông trùm này đặt tay được vào nút bấm kích hoạt kho vũ khí hạt nhân. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani khẳng định, tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Triều Tiên rạng sáng ngày hôm nay 3/8 đã bay khoảng 1000km trước khi rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Chúng tôi thực sự lo ngại về hành động của Triều Tiên. Đây thực sự là một mối đe dọa cho Nhật Bản”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani nói. Cũng theo Bộ trưởng Nhật Bản, tên lửa được Bình Nhưỡng phóng ra biển Nhật Bản vào sáng nay có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG