Bản tin 14H: Nga bổ sung chiến hạm tăng sức mạnh cho Hải quân

Nga đã có trong tay hơn 100 chiến hạm. Nguồn: Sputnik.
Nga đã có trong tay hơn 100 chiến hạm. Nguồn: Sputnik.
TPO - Hải quân Nga đã tăng cường các hạm đội và đưa tổng số tàu chiến và các loại tàu khác trong lực lượng này lên hơn 100 chiếc. Đây là thông tin do Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Vladimir Korolev, đưa ra trong ngày thứ Năm.

Ngày 21/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bàn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội và 6 Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI. Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sau khi sắp xếp bộ phận văn phòng của ủy ban đã giảm từ 12 phòng xuống còn 7 phòng. Theo quy định mỗi phòng có 1 trưởng và từ 2 đến 3 phó, như vậy các phó phòng ở UBND TP Hà Nội thừa 27 người. (Xem chi tiết) 


Liên quan đến hiện tượng cá chết bất thường có thể ảnh hưởng đến môi trường du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra bất kỳ trường hợp ngộ độc thực phẩm hay các hậu quả nào do nguyên nhân mất an toàn vệ sinh thực phẩm.


Ngày 22/4, ông Đặng Quốc Chính - Giám đốc điều hành Quỹ phát triển tài năng y học TPHCM (thuộc UBND TPHCM) cho biết, quỹ đã thực hiện hỗ trợ kinh phí học tập và sinh hoạt cho Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, ngụ thôn 3, xã Ea B’hôk, huyện Cư Kuin, Đắc Lắc) mỗi tháng 2 triệu đồng, kể từ tháng 3 năm nay và kéo dài trong 5 năm. Vi là nữ sinh lớp 10A15 Trường THPT Y Jút (huyện Cư Kuin) bị tai nạn giao thông ngày 6/3 khiến cô bé gãy mâm chày chân phải. Nhưng do sự kém chuyên môn, điều trị sai của Bệnh viện huyện Cư Kuin khiến chân phải của Vi hoại tử. Khi đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thì tình trạng hoại tử quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/3 dưới đùi chân phải bệnh nhân. (Xem chi tiết)
Đêm 21/4, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa rào trên diện rộng và dông rải rác; có địa phương xuất hiện gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10 trong cơn dông. Lượng mưa thu được ở các khu vực phổ biến từ 30-60mm, một số nơi mưa nhiều hơn như huyện Bảo Yên 84mm, Văn Bàn 86mm, Sa Pa 92mm, xã Bảo Hà (Bảo Yên) có mưa rất to với lượng mưa 102mm. Đặc biệt, tại khu vực đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện mưa đá. Người dân sinh sống tại đây cho biết thời gian mưa đá kéo dài khoảng 3-4 phút, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 2-3cm, cá biệt có những hạt to gần bằng quả trứng gà. 

Trên đường về nhà sau ca làm việc đêm, người đàn ông bị sét đánh tử vong tại cánh đồng gần khu công nghiệp Nội Bài.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 hôm nay (22/4) tại cánh đồng gần khu công nghiệp Nội Bài (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thế Phương (SN 1985, ở thôn Xuân Tảo, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội). (Xem chi tiết)

Khoảng 2h30 ngày 22/4, xe container BKS 51C-219.57 do tài xế Bùi Văn Sàng (ngụ quận 9, TPHCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Suối Tiên đi ngã tư Bình Phước. Khi đến trước khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM, tài xế cho xe rẽ trái vào cổng khu chế xuất thì bất ngờ một xe máy mang biển số TPHCM chở 3 nam thanh niên, lao tới và đâm thẳng vào hông. Cú tông khiến cả 3 người trên xe máy văng ra đường. Hai trong số ba người tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Nạn nhân còn lại nhập viện trong tình trạng trọng thương. (Xem chi tiết)


Hải quân Nga đã tăng cường các hạm đội và đưa tổng số tàu chiến và các loại tàu khác trong lực lượng này lên hơn 100 chiếc. Đây là thông tin do Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Vladimir Korolev, đưa ra trong ngày thứ Năm. "Sự tăng trưởng chưa có tiền lệ của các đội tàu trong quân đội chúng ta, ở Bắc Cực và các vùng biển khác của thế giới, là kết quả từ một hoạt động cẩn trọng. Ngày hôm nay đã có ít nhất 100 tàu chiến và các tàu khác ở trong quân đội Nga", ông nói.
Bốn máy bay chiến đấu F-15 của Israel và hai tiêm kích Su-30 của Nga đã bất ngờ giáp mặt trong một tình huống quân sự tại không phận gần căn cứ quân sự Hmeimim, gần thành phố Latakia, Syria. Sự cố xảy ra hôm 20/4, khi các máy bay chiến đấu của Israel bay từ phía Địa Trung Hải, hướng tới khu căn cứ quân sự Hmeimim. Phát hiện đường bay bất thường của bốn chiếc F-15, không quân Nga đồn trú tại căn cứ quân sự Syria đã điều động hai tiêm kích Su-30 chặn đánh. Va chạm không xảy ra, tiêm kích Su-30 của Nga đã quay trở lại căn cứ sau khi F-15 rời không phận Hmeimim. (Xem chi tiết)

Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các sĩ quan, Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev tuyên bố trong thời gian sắp tới, Hạm đội hải quân Liên bang Nga sẽ tiếp nhận 3 tàu ngầm hạt nhân mới. Đô đốc Vladimir Korolev cho hay: "Trong tương lai, Hải quân sẽ được bổ sung thêm 3 tàu ngầm hạt nhân mới, bắt đầu chế tạo từ năm 2014. Tôi có thể tự tin báo cáo rằng hạm đội được cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết để có được một đội ngũ chất lượng, sẵn sàng nhiệm vụ chiến đấu". Được biết, các tàu này đã được chế tạo từ năm 2014.


Một trận động đất mạnh 6 độ richter vừa xảy ra tối ngày 21/4 ở ngoài khơi bờ biển Ecuador. Tâm chấn động đất cách Portoviejo 100km về phía tây bắc và ở độ sâu 10km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và không có cảnh báo sóng thần. Trước đó chưa đầy 1 tuần, ngày 16/4, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở ven biển phía tây nước này khiến 587 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG