Bản tin 14H: Nga ưu tiên mối quan hệ đặc biệt với Ấn Độ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Narendra Modi (trái). (Nguồn: RT.com)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Narendra Modi (trái). (Nguồn: RT.com)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/1 đã chúc mừng Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi ngay trước thềm lễ Ngày Cộng hòa, đồng thời tuyên bố mối quan hệ đối tác đặc biệt, đặc quyền với Ấn Độ là một ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga.

Khoảng 10h30 ngày 26/1 tại đường Giảng Võ (P. Cát Linh, Q. Đống Đa, HN), trên chiếc xe ô tô mang BKS 30A-705.18 lưu thông theo hướng Giảng Võ đi Cát Linh bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường. Cú va chạm khiến chiếc xe lật ngửa, nằm chắn ngang đường. Xe bị hư hỏng. Theo một số người dân, trên chiếc xe ô tô có một phụ nữ và một cháu nhỏ bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã có mặt để phân làn giao thông, xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 25/1, UBND Hà Nội bắt đầu tiến hành tổ chức lấy ý kiến người dân về loa phường trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố (https://hanoi.gov.vn) cổng thông tin điện tử, trang Facebook của Sở Thông tin và Truyền thông. Việc lấy ý kiến người dân về loa phường được thực hiện thông qua 4 câu hỏi trắc nghiệm khá đơn giản: Người dân cập nhật thông tin qua các hình thức nào? Nội dung thông tin trên đài truyền thanh cơ sở có thiết thực, hữu ích? Ý kiến về việc nên dừng hay hoạt động đài truyền thanh cơ sở và người dân thường nghe loa phường vào thời điểm nào?


Những ngày cận Tết là thời điểm các loại dịch vụ tăng giá chóng mặt, trong đó rửa xe có mức tăng trung bình 100-300%. Những trung tâm rửa và chăm sóc xe ôtô chuyên nghiệp luôn tấp nập khách bất chấp giá cả tăng cao. Giải thích về việc này, một chủ cửa hàng rửa xe trên phố Liên Trì cho biết:"Giá cả tăng gấp đôi so với ngày thường, từ 50 ngàn lên 100 ngàn kể cả tối 30. Khách đến rửa xe chủ yếu là khách quen, giá cả thời điểm cận tết có tăng nhẹ một chút như hàng năm nên khi thu tiền khách cũng hiểu". (Xem chi tiết)


Ngày (28 tháng Chạp), Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã tham dự bữa cơm tất niên cùng hơn 600 công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên trong chương trình “Vui Tết cùng Công nhân – Xuân Đinh Dậu 2017”. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM phối hợp với Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP tặng mỗi công nhân tham gia chương trình một phần quà Tết trị giá 600 ngàn đồng. 600 công nhân không có điều kiện về quê đón Tết được tham gia nhiều chương trình vui chơi miễn phí tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên.


Công an phường 12 (quận 10, TP HCM) vừa tổ chức ngày hội đổi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để lấy quà tặng. Đây là hình thức nhằm đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Hàng chục người dân địa phương và từ nơi khác đã đem nhiều loại dao kiếm, mã tấu, lựu đạn đến giao nộp. Đổi lại, họ nhận những phần quà Tết là đường, sữa, bánh kẹo. Trước đó, phong trào đổi vũ khí, vật liệu nổ được khởi phát từ Công an phường 14, quận Bình Thạnh. Qua thời gian được nhân rộng đến các địa phương khác và nhận được ủng hộ của người dân. (Xem chi tiết)


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2017 ước đạt 325.000 tấn với giá trị đạt 136 triệu USD, giảm 32% về khối lượng và giảm 35,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Bởi vậy, trong tháng 1, giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có diễn biến trái chiều, với không khí giao dịch trầm lắng trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Theo ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2017 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Ngay cả thị trường Trung Quốc - thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam cũng khó đạt được sản lượng xuất khẩu như mong muốn.


Hãng tin AP ngày 25/1 cho rằng việc bác bỏ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chỉ là bước đầu tiên trong một kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền Trump nhằm tái cơ cấu trao đổi mậu dịch với châu Á. Ông Donald Trump đã cam kết tiếp tục thương lượng hiệp định mậu dịch song phương với từng nước tham gia TPP. Một nhà kinh tế học được AP dẫn lời nhận định rằng những hiệp định song phương này cũng có thể tạo ra nhiều cơ hội cho việc thúc đẩy tự do mậu dịch. Theo AP, những biện pháp nói trên có thể sẽ làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc, vốn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các nước láng giềng.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 tuyên bố ông chắc chắn sẽ tạo ra các vùng an toàn ở Syria để bảo vệ người dân chạy trốn tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông này. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài ABC News, ông Trump nói: "Tôi chắc chắn sẽ tạo ra các vùng an toàn ở Syria cho người dân. Tôi cho rằng châu Âu đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cho phép hàng triệu người này vào Đức và các quốc gia khác".


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/1 đã chúc mừng Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi ngay trước thềm lễ Ngày Cộng hòa, đồng thời tuyên bố mối quan hệ đối tác đặc biệt, đặc quyền với Ấn Độ là một ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga. Ông Putin nhấn mạnh: “Mối quan hệ đối tác đặc biệt, đặc quyền với Ấn Độ là một ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga. Tôi muốn nhắc lại rằng Nga sẵn sàng tăng cường hơn nữa sự hợp tác song phương có lợi cho đôi bên trên nhiều lĩnh vực”.

MỚI - NÓNG