Bản tin 14H: Nhiều thương lái thu mua rễ tiêu bán sang Trung Quốc

Thương lái thu mua rễ cây hồ tiêu để bán sang Trung Quốc làm thuốc.
Thương lái thu mua rễ cây hồ tiêu để bán sang Trung Quốc làm thuốc.
TPO - Từ cuối tháng 2, xuất hiện nhiều thương lái thu mua rễ cây hồ tiêu ở Đồng Nai để bán sang Trung Quốc.

Nhiều thương lái thu mua rễ cây tiêu bán sang Trung Quốc. Thương lái bắt đầu thu mua rễ hồ tiêu ở xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai từ cuối tháng 2 với mục đích xuất khẩu sang Trung Quốc "để làm thuốc".


Xe bồn chở xăng tông sập hai căn nhà ở Vũng Tàu. Sáng 9/5, tài xế Nguyễn Chí Phi (33 tuổi) lái xe bồn chở xăng trên đường 30/4, hướng từ Ẹo Ông Từ về cầu Rạch Bà (TP Vũng Tàu). Đang chạy, xe bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lao vào tiệm tóc và bán bánh cuốn. Cú tông đã khiến tường bêtông phía trước hai căn nhà bị sập, cửa cuốn và nhiều vật dụng bên trong bị hư hỏng. Đầu xe bồn bị biến dạng, tài xế bị thương nhẹ. (XEM CHI TIẾT)


Hai container đâm nhau bốc cháy ở Hải Phòng. Vào khoảng 3h ngày 9/5, tại địa chỉ số 543 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải An, TP.Hải Phòng), 2 xe container đi từ cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm (hướng xuống Đình Vũ) đã đâm vào nhau. Cú đâm mạnh khiến một xe container cháy rụi và biến dạng hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)


Giông lốc làm trụ phát sóng gãy ngã đè lên nhà dân. Lúc 16h30 ngày 7/5, trụ phát sóng di động ở Long An bị giông lốc làm đổ sập làm nhiều người hoang mang. (XEM CHI TIẾT)


Phụ huynh bỏ làm về đón con vì trường bị rút giấy phép bất ngờ. Hàng chục phụ huynh có con học ở Trường mầm non Hoàng Lam (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã phải bỏ làm về đón con khi trường này bị UBND huyện Bình Chánh ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội đề xuất tăng học phí nhiều cấp học. Dự kiến, năm học mới 2018-2019, học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội đều tăng. (XEM CHI TIẾT)


Nữ khách hàng ở Hậu Giang lĩnh thưởng giải Jackpot hơn 43 tỷ đồng. Theo thông tin vừa được đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), đơn vị này vừa tiến hành buổi lễ trao giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng ngày 29/4 cho chị P.T.V.E, quê ở Hậu Giang, trị giá hơn 43 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân). (XEM CHI TIẾT)


Xuất hiện nhiều website giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Hai ngân hàng lớn tại Việt Nam vừa lên tiếng khuyến cáo người dân trước nạn giả mạo giao diện website giao dịch của nhà băng này để nhằm chiếm đoạt thông tin cũng như tài sản của người dân. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 140 người ngộ độc sau khi ăn cưới ở Sơn La. Chiều 8/5, Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã (Sơn La) tiếp nhận 141 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cưới. Các bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, nôn, đi ngoài, chóng mặt.

MỚI - NÓNG