Bản tin 14H: Nữ phi công huyền thoại của Liên Xô qua đời

Bà Marina Popovich, người được đặt biệt danh là "Quý bà MiG". Ảnh: RT.
Bà Marina Popovich, người được đặt biệt danh là "Quý bà MiG". Ảnh: RT.
TPO - Marina Popovich, nữ phi công thử nghiệm huyền thoại Liên Xô được đặt biệt danh "quý bà MiG", qua đời ở tuổi 86.

Vấn đề hợp nhất đơn vị hành chính, hay các bộ tương đồng để tinh giản biên chế, bộ máy là vấn đề luôn được quan tâm trong thời gian qua. Bài học về việc hợp nhất Hà Tây về Hà Nội được đề cập đến tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XII, vừa được diễn ra. Về việc này, trao đổi với Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng đoàn Đồng Tháp cho rằng, để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả bộ máy nhà nước, có thể xem xét, đưa ra lộ trình sáp nhập các bộ có chức năng nhiệm vụ tương đồng, và có thể sáp nhập những tỉnh dân số thấp. Theo quan điểm của ông Hòa, những tỉnh nào có dân số thấp, từ 700 – 800 nghìn người trở xuống đều có thể tính toán sáp nhập. Việc sáp nhập tỉnh nên được triển khai trước so với việc sáp nhập các bộ tương đồng. Chủ trương sáp nhập tỉnh, có thể dựa trên những kết quả, kinh nghiệm từ việc sáp nhập Hà Tây về Hà Nội sau 10 năm. (Xem chi tiết)


Trao đổi với phóng viên vào sáng nay (1/12), ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, Sở GTVT Tiền Giang đang làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ GTVT. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đang cử đoàn công tác vào làm việc với tỉnh Tiền Giang để bàn hướng xử lý trạm thu phí BOT Cai Lậy. Theo ông Bon, đến 11h sáng nay, BOT Cai Lậy vẫn đang tiếp tục xả trạm và chưa có thông báo cụ thể về thời gian thu phí trở lại. (Xem chi tiết)


UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường khẩn trương lắp đặt, vận hành thiết bị. (Xem chi tiết)

Sáng sớm 1/12, người dân đi thể dục quanh hồ điều hòa trong khu đô thị thuộc phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt nước.
 Ngay lập tức, người dân báo sự việc tới công an phường Cổ Nhuế 1. Không lâu sau đó, thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Cũng theo người dân, nạn nhân là phụ nữ ngoài 30 tuổi và chưa xác định danh tính. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 5h40 ngày 1/12, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái xảy ra va chạm giữa container, xe tải và xế hộp khiến một người tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu, va chạm giữa container BKS TP Hải Phòng với xe tải biển 29C và ô tô bán tải BKS tỉnh Hải Dương khiến một người trong xế hộp tử vong tại chỗ. Một người khác trong xe bán tải bị thương nặng. Taị hiện trường sau va chạm, chiếc bán tải bị hư hỏng trước xe. Còn chiếc xe tải trọng lớn chắn ngang cao tốc khiến các phương tiện không thể di chuyển, ùn ứ kéo dài  Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Ngày 30/11, các đội nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 7 xác minh vụ bà Kim (41 tuổi, ở TP Hà Nội) báo bị cướp giật túi xách. Bà này trình báo bên trong chiếc túi bị mất có 1 cặp hoa tai, lắc tay đính kim cương, 2 điện thoại di động, 60 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính 1 tỷ đồng. Bà Kim khai với công an, khoảng 20h50 đêm 28/11, bà đang đứng chờ taxi tại đường D4, chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (phường Tân Hưng) thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật lấy túi xách rồi tẩu thoát. (Xem chi tiết)


Không quân Hàn Quốc hôm nay thông báo thành lập một đơn vị tình báo, trinh sát hàng không quy mô lớn nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên, theo Yonhap. Đơn vị mới này được giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng Mỹ theo dõi 24/24 mọi diễn biến và động thái của Triều Tiên, đồng thời thu thập và phân tích thông tin liên quan đến hoạt động trên không của quân đội Hàn Quốc.


Trước thềm lễ Giáng Sinh, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã kêu gọi chiến binh tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở khắp châu Âu.
Mục tiêu chính của IS là các khu chợ Giáng Sinh tại Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Tòa thánh Vatican. (Xem chi tiết)

Marina Popovich, nữ phi công thử nghiệm huyền thoại Liên Xô được đặt biệt danh "quý bà MiG", qua đời ở tuổi 86. Bà Popovich qua đời hôm qua tại huyện Mostovsky, vùng Krasnodar và thi thể bà đã được đưa tới thủ đô Moscow bằng một máy bay quân sự, theo Tass. Trong sự nghiệp, phi công thử nghiệm hạng nhất Popovich đã thử nghiệm hơn 40 loại máy bay và trực thăng. Bà là nữ phi công đầu tiên trên thế giới vượt hàng rào âm thanh trên chiến đấu cơ MiG-21 với vận tốc 2.320 km/h. Bà lập 102 kỷ lục thế giới, trong đó có 10 kỷ lục trên máy bay Antonov An-22.


Reuters đưa tin, ngày 1/12, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đặt tại Mỹ thông báo, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại miền Đông Iran.  Theo trung tâm trên, trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 33km, xảy ra vào lúc 2 giờ 32 GMT cách thành phố Kerman của Iran khoảng 50km về phía Bắc-Đông Bắc.

MỚI - NÓNG