Bản tin 14H: Nửa quả núi đổ sập xuống khu vực 20 hộ dân ở Hải Phòng

TPO - Theo lãnh đạo huyện An Lão, Hải Phòng, khoảng 1h sáng 1/9, tại khu vực núi Phướn, giáp ranh giữa thị trấn Trường Sơn và xã An Tiến huyện An Lão, một khối lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở dội xuống phía dưới chân núi. Khu vực này có trên 20 hộ dân sinh sống. 

Ra sông mò hến, cha cùng con trai 10 tuổi chết đuối thương tâm. Khoảng 15h30 chiều 3/9, ông Nguyễn Đình Mãi (trú thôn An Tân, xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) dẫn theo con trai là Nguyễn Đình Tân (10 tuổi) ra bờ sông Tuý Loan (đoạn qua thôn An Tân) để bắt hến, nhưng đến tối vẫn không thấy trở về. Đến 23 giờ khuya cùng ngày, thi thể em Tân được tìm thấy. Đến 7h ngày 4/9, thi thể của ông M. cũng được phát hiện.


Người đàn ông đột tử sau khi tắm biển lúc sáng sớm. Khoảng 4h15 ngày 4/9, tại bãi biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), những người đi tắm biển phát hiện ông Nguyễn C. (65 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) ngã gục xuống biển. Nạn nhân nhanh chóng được đưa lên bờ và được cứu hộ tiến hành sơ cứu, nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)


Nửa quả núi đổ ập xuống khu vực có 20 hộ dân sinh sống ở Hải Phòng. Theo lãnh đạo huyện An Lão, Hải Phòng, khoảng 1h sáng 1/9, tại khu vực núi Phướn, giáp ranh giữa thị trấn Trường Sơn và xã An Tiến huyện An Lão, một khối lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở dội xuống phía dưới chân núi. Khu vực này có trên 20 hộ dân sinh sống. Rất may, vụ sạt lở không có thiệt hại về người, các công trình dân sinh cơ bản vẫn an toàn. Chỉ có 2 hộ dân bị sập đổ tường bao phía sau nhà. Hiện, địa phương đang tích cực cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục, cũng như ổn định cuộc sống của người dân ở khu vực bị sạt lở.


Thi thể người đàn ông trôi trên sông Vinh. Khoảng 6h50 ngày 4/9, một số người dân phường Cửa Nam, TP.Vinh (Nghệ An) tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 35- 40 tuổi, cao khoảng 1m65, mặc quần bò, cởi trần, trên người chỉ có 1 chiếc ví (không có giấy tờ tùy thân) và 1 chiếc ĐTDĐ, nổi trên sông Vinh đoạn qua cầu Cửa Tiền. Lúc phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, khuôn mặt bị biến dạng. Nhận được thông tin, Công an phường Cửa  Nam đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.


Để đảm bảo trật tự ATGT cũng như mỹ quan đô thị, UBND TP Vinh vừa quyết định thí điểm cải tạo vỉa hè trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố để làm nơi đậu xe ô tô. Các tuyến đường có vỉa hè được thí điểm cải tạo gồm đường Lê Mao, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Hồng Phong. Đây là những đoạn đường có vỉa hè rộng, thông thoáng, nên thời gian qua, các phương tiện ô tô thường đỗ dày đặc hai bên lề đường, làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT, gây mất mỹ quan đô thị. Tổng chiều dài vỉa hè cải tạo làm nơi đỗ xe là 760 m, tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư.


Người thành lập nhóm phiến quân đáng sợ nhất của Afghanistan qua đời. Theo Reuters, phiến quân Taliban ngày 4/9 thông báo, Jalaluddin Haqqani, người thành lập mạng lưới phiến quân Haqqani vào thập niên 1970 - một trong những nhóm mạnh nhất và đáng sợ nhất trong cuộc nổi dậy ở Afghanistan, đã qua đời sau thời gian dài lâm bệnh. Ông Haqqani đã nhường vai trò điều hành hoạt động của mạng lưới này cách đây vài năm cho con trai là Sirajuddin Haqqani, hiện là phó thủ lĩnh phiến quân Taliban tại Afghanistan.


Khoảng 400 tù nhân đã trốn thoát trong vụ bạo động tại trại giam Ain Zara ở ngoại ô thủ đô Tripoli khiến chính phủ Libya phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Cảnh sát cho hay, lực lượng quản giáo không thể ngăn chặn đám đông phạm nhân nổi loạn phá cửa, trốn thoát. Vụ vượt ngục khiến tình trạng an ninh ở thủ đô Tripoli càng trở nên rối loạn trong bối cảnh một số lực lượng dân quân vũ trang đang tranh giành quyền kiểm soát khu vực này. Cảnh sát Libya không tiết lộ thêm thông tin về loại tội phạm đã trốn thoát. Được biết, đa số những người bị giam tại Ain Zara là thành phần trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, vốn bị lật đổ và thiệt mạng trong cuộc nổi dậy năm 2011.


Cha đẻ chương trình tên lửa, vũ khí hạt nhân Triều Tiên qua đời. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Viện sĩ giáo sư Ju Kyu-chang đã qua đời hôm 3/9 ở tuổi 89 vì chứng giảm toàn thể huyết cầu. Giáo sư Ju Kyu-chang từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, cũng là người đứng đầu các dự án phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông nằm trong danh sách những cá nhân bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh cấm vận hồi năm 2013 do liên quan tới chương trình hạt nhân Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG