Bản tin 14H: Ông Obama muốn tăng mạnh ngân sách chi tiêu

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước các nghị sỹ đảng Dân chủ tại thành phố Philadelphia ngày 30/1. Nguồn: AFP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước các nghị sỹ đảng Dân chủ tại thành phố Philadelphia ngày 30/1. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Trong một hành động được đánh giá là thách thức Quốc hội hiện đang do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 30/1 cho biết sẽ đề xuất tăng trần chi tiêu ngân sách chính phủ trong năm tài khóa 2015. Ngân sách chi tiêu cho năm tới sẽ được tăng thêm 74 tỷ USD.

Bệnh Sởi xảy ra quanh năm nhưng mùa Đông Xuân hiện tại thời tiết thuận lợị, dịch bệnh dễ bùng phát. Hiện, bệnh sởi xuất hiện rải rác ở một số tỉnh thành với khá nhiều ca mắc. Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo khẩn để ngăn dịch sởi quay lại. Bộ Y tế cũng khuyến cáo đưa các bé đi tiêm chủng, đồng thời khám chữa tại các trung tâm y tế, hạn chế đến các bệnh viện lớn để tránh bị lây nhiễm từ bệnh viện.


Khoảng 6h30 phút sáng nay (30/1), tại khu vực cầu Thăng Long (Hà Nội), đã xảy ra sự cố giao thông liên quan đến xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng. Khi xe đầu kéo mang BKS: 29R - 018.96  chở theo nhiều cuộn thép đang lưu thông trên đường bất ngờ dây chằng hàng bị đứt, khiến nhiều cuộn thép nặng hàng tấn rơi thẳng xuống lòng đường và lăn về các xe phía sau. Rất may sự cố xảy không gây thiệt hại nào về người.


Khoảng 15h20, ngày 29/1 tại khu nhà trọ thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai, nam thanh niên khóa cửa phòng, dùng dây điện quấn quanh cổ tự tử khiến phòng trọ bị chập điện và bốc cháy. Nhóm người chung trọ phải phá cửa, đưa đi cấp cứu. Thời gian gần đây, người này thường xuyên tự nhốt mình trong phòng chơi game và có biểu hiện buồn về chuyện tình cảm. (Xem chi tiết)


Chiếc xe ô tô đang dừng đèn đỏ, thì bất ngờ hai nam thanh niên đi trên xe máy đâm vào đuôi xe. Vụ tai nạn làm hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, chết tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h tối 29/1/2015 tại ngã tư đèn đỏ Đại học Vinh. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.


Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Robert Wark, cho biết, các quốc gia thành viên NATO cần nỗ lực hơn nữa trong việc hợp tác, đầu tư vào công nghệ nhằm phát triển các loại vũ khí mới, vừa để duy trì vị thế dẫn đầu trên lĩnh vực công nghệ quân sự, vừa đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, NATO cũng cần đầu tư thêm tài chính để phát triển các loại vũ khí cơ bản mới, chi phí sản xuất vũ khí ước tính khoảng 2% GDP. (Xem chi tiết)


Trong một hành động được đánh giá là thách thức Quốc hội hiện đang do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 30/1 cho biết sẽ đề xuất tăng trần chi tiêu ngân sách chính phủ trong năm tài khóa 2015. Ngân sách chi tiêu cho năm tới sẽ được tăng thêm 74 tỷ USD. Khoảng 530 tỷ USD sẽ dành cho chi tiêu phi quốc phòng, tăng 37 tỷ USD so với mức trần, trong khi ngân sách quốc phòng là 561 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD.


Lầu Năm Góc trong tuần này đã tuyên bố tạm ngừng việc mở rộng quan hệ quốc phòng với Trung Quốc, khẳng định Washington sẽ không đồng ý tổ chức một cuộc giao lưu quân sự cấp cao mới cho tới khi hai nước có thể nhất trí về những quy định nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ trên không. Tuy nhiên, các chuyến trao đổi đã được lên kế hoạch vẫn diễn ra đúng lịch trình.


Cựu Đại sứ Nga tại Nhật Bản Aleksandr Panov ngày 29/1 nhận định rằng mặc dù các cuộc tham vấn ba bên Mỹ-Hàn Quốc-Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên đã diễn ra tại thủ đô Tokyo, song vẫn không nên hy vọng sớm có sự ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Panov cho rằng Mỹ không phải giải quyết vấn đề mà là nắm giữ khu vực này trong bầu không khí căng thẳng. Do đó, trên bán đảo Triều Tiên có thể nảy sinh cả những tình huống cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí các cuộc đụng độ quân sự.


Ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 54 người khác bị thương bởi vụ nổ khí gas kinh hoàng ở một bệnh viện phụ sản và trẻ em tại thủ đô Mexico. 3/4 tòa nhà bệnh viện cũng sụp đổ trong vụ nổ. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h (giờ địa phương) ngày 29/1 tại một khu vực nhà bếp bệnh viện ở Cuajimalpa, thành phố Mexico. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, khoảng 100 người có mặt tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Afghanistan cho biết, ít nhất 21 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt đâm vào một xe tải chở nhiên liệu tại tỉnh Zabul, miền nam nước này. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng trưa 29/1 tại khu vực Kakarano Chine, thuộc thành phố Qalat, dọc theo đường cao tốc Kabul-Kandahar. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, xe buýt đang trên đường tới thành phố Kabul. (Xem chi tiết)

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG