Bản tin 14H: Tiếp viên mặc bikini múa cột trong quán bar Sài Gòn

Bản tin 14H: Tiếp viên mặc bikini múa cột trong quán bar Sài Gòn
TPO - Khi kiểm tra bất ngờ quán bar tại trung tâm Sài Gòn lúc rạng sáng, cơ quan chức năng phát hiện 2 cô gái mặc trang phục bikini múa cột phục vụ khách, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Mặc dù đã giảm mức phí qua trạm, nhưng tình hình ở BOT Sóc Trăng sáng 13/1 vẫn chưa "hạ nhiệt". Nhiều tài xế đậu xe chắn các làn của trạm, kể cả làn đường dành cho xe gắn máy, khiến cho tình trạng ùn tắc mỗi đầu trạm kéo dài khoảng gần 1km. (Xem chi tiết)


Sáng 13/1, luật sư nêu quan điểm bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí (PVN), bị đề nghị 10-11 năm tù giam về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Sơn bị tuyên tử hình trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương. (Xem chi tiết)

Sáng 13/1, phiên tòa xét xử các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm, tiếp tục phần tranh tụng. Tuy nhiên, trong ngày xét xử hôm nay, luật sư Phan Trung Hoài, một trong những luật sư bảo vệ bị cáo Đinh La Thăng, không tham dự phiên tòa. (Xem chi tiết)

Lê Trọng Đức (31 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận) đi xe máy vào tiệm kim hoàn trên đường Thống Nhất, TP Phan Rang - Tháp Chàm, vờ hỏi mua rồi giật lấy 2 vòng vàng, lên xe bỏ chạy. Chủ tiệm kim hoàn tri hô, người dân đi đường đã vây bắt tên cướp giao cho công an. Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đang tạm giữ Đức để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Do trời tối nhìn không rõ nên hai người đàn ông đi xe máy đã đâm vào đuôi xe tải chở gỗ đang đậu trên đường khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 12/1, trước cổng cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Rạng sáng nay (13/1), Đoàn liên ngành văn hoá - xã hội TP.HCM bất ngờ  kiểm tra hành chính quán bar đóng tại số 44 đường Đồng Khởi, Q.1. Đoàn kiểm tra phát hiện, bắt quả tang trong quán bar có 2 cô gái mặc trang phục bikini đang múa cột phục vụ khách. Bên dưới có hàng chục khách, trong đó có nhiều người nước ngoài. Đoàn kiểm tra lập biên bản đối với quán bar nói trên về hàng loạt lỗi vi phạm như: hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh phục vụ khách có tính chất khiêu dâm, không có hợp đồng lao động đối với nhân viên, vi phạm các quy định về PCCC....

Hãng tin Newsweek dẫn tuyên bố hôm 12/1 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau kì nghỉ đông kéo dài, các lực lượng quân đội nước này đã trở lại tập huấn tại 3 khu vực gần biên giới phía Bắc Trung Quốc và Triều Tiên. Cũng tại đây, hơn 50 máy bay chiến đấu của Nga đã tham gia các cuộc tập trận phóng rocket, bom và pháo máy bay các loại. Đây là cuộc tập trận không quân đầu tiên được tổ chức ở phía Đông nước Nga trong năm 2018. (Xem chi tiết)

Phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại Munich về vấn đề an ninh toàn cầu 10 năm trước đã được khẳng định bởi thời gian. Trong khoảng 10 năm qua, nhiều vấn đề trong bài phát biểu đó đang ngày càng trở nên hữu hình. Một nhà báo thuộc hãng Strategic Culture Foundation của phương Tây đã đưa ra nhận định như vậy. (Xem chi tiết)

Một vật thể kim loại, được cho là ống phóng tên lửa đã rơi xuống khu vực gần thị trấn Thiên Đẳng (khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc) và phát nổ. Vụ việc xảy ra không lâu sau khi tên lửa Long March 3B (Trường Chinh 3B) của Trung Quốc rời bệ phóng lúc 7h18’ ngày 12/1. May mắn thay, vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản vì vật thể kim loại rơi trúng khu vực rừng núi. (Xem chi tiết)

Chỉ sau một đêm, Shane Missler (20 tuổi) từ một nam thanh niên bình thường bất ngờ trở thành triệu phú khi trúng giải độc đắc trị giá 450 triệu USD (tương đương 10.200 tỉ đồng). Theo Daily Mail, Shane Missler mua 5 vé xổ số Mega Milliones, trong đó có tấm vé trúng độc đắc, tại cửa hàng tiện ích 7-Eleven ở hạt Pasco (bang Floria, Mỹ) bằng số tiền thu được từ một tấm vé xổ số cào. Trước khi trúng giải, Missler là một “Chuyên gia xác minh” tại Universal Background Screening, Inc. Ngay sau khi biết mình trở thành triệu phú, Missler đã nộp đơn xin thôi việc. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.