Bản tin 14H: Triều Tiên đe dọa cho Australia nếm mùi 'thảm họa'

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop gặp người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul ngày 13/10. Ảnh: Australian.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop gặp người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul ngày 13/10. Ảnh: Australian.
TPO - Triều Tiên ngày 14/10 đã đe dọa Australia sẽ phải chịu “thảm họa”, chừng nào nước này còn ủng hộ các chính sách của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. 
Ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở đất vùi lấp 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình). Danh tính 3 nạn nhân ban đầu được xác định là chị Đinh Thị Sinh (36 tuổi), Bùi Thị Son (SN 2008) và Đinh Công Thắng (SN 2017). Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 13 thi thể được phát hiện, 5 người khác vẫn mất tích trong vụ sạt lở đất. Được biết, cả 3 nạn nhân đều là người trong gia đình. (Xem chi tiết)

Sáng 15/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana - công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vào đầu tháng 11. Công trình này được khởi công tháng 3/2016, tổng diện tích 12.000 m2, kết nối với Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng. Sau khi khánh thành, Ariyana đã trở thành quần thể hội nghị, hội thảo lớn nhất Việt Nam lên tới 5.000 chỗ ngồi và 15 phòng chức năng, đây là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bao gồm CEO Summit.


Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, lúc 10h ngày 15/10, vị trí tâm bão số 11 (bão Khanun) cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía Đông với  sức gió mạnh nhất 150 km/giờ (cấp 13). Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km. Đến 10h ngày 16/10, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía Đông. Khi đó, sức gió mạnh nhất giảm xuống còn 100 km/giờ (cấp 10). Dự báo bão Khanun sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đến ngày 17/10 khi tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất 60 km/giờ (cấp 7).


Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 có tên quốc tế Khanun tại khu vực Hồng Kông (Trung Quốc), để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh và Hồng Kông trong ngày 15/10. Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ không khai thác 5 chuyến bay, gồm: VN592, VN593 giữa Hà Nội và Hồng Công; VN594, VN595, VN598 giữa Tp.Hồ Chí Minh và Hồng Kông. Các chuyến bay này sẽ được Hãng lên kế hoạch bay bù trong ngày 16/10. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h ngày 15/10, một nam thanh niên (25 tuổi) điều khiển xe máy BKS 52T2 – 5371 lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh. Khi vừa tới trước số nhà 354 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) nam thanh niên đánh lái tránh xe ba gác chạy ngược chiều nên va chạm với xe tải BKS 51D – 064.01 chạy cùng chiều trên làn xe máy. Vu va chạm làm nam thanh niên ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Người lái chiếc xe ba gác đã cùng phương tiện này chạy khỏi hiện trường.  


Tối 13, rạng sáng 14/10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bất ngờ kiểm tra hành chính bar Diamond Luxury (ở khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Lực lượng công an phát hiện hàng trăm khách chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh. Phát hiện bóng dáng của cán bộ chiến sĩ, khách chơi vứt nhiều viên nén nghi ma tuý xuống sàn nhà và gầm bàn nhằm phi tang. Qua kiểm tra, Công an thị xã Dĩ An thu giữ nhiều viên nén nghi là ma tuý tổng hợp, cỏ Mỹ được vứt vương vãi dưới nền nhà. (Xem chi tiết)


Quân đội Syria đã phát hiện một kho vũ khí khổng lồ, bao gồm cả đội xe bọc thép và xe chất đầy thuốc nổ, bên trong căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở chiến trường Al-Mayadeen thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Al-Mayadeen được quân đội chính phủ Syria giải phóng vào thứ Bảy (14/10) với sự trợ giúp của không quân Nga. (Xem chi tiết)

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên An Thong Chun cảnh báo Bình Nhưỡng có khả năng tấn công bất kì kẻ thù nào cản trở việc nước này hướng đến tương lai tươi sáng và hòa bình. Theo Sputnik News, tuyên bố trên được ông An Thong Chun  đưa ra hôm qua, 14/10 tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 137, diễn ra tại St. Petersburg (Nga). (Xem chi tiết)


Triều Tiên nói Australia sẽ phải chịu “thảm họa”, chừng nào nước này còn ủng hộ các chính sách của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. "Nếu Australia tiếp tục ủng hộ Mỹ trong việc áp đặt áp lực quân sự, kinh tế và ngoại giao lên Triều Tiên bất chấp nhiều lần cảnh báo của chúng tôi, họ sẽ không thể tránh được thảm họa”, hãng KCNA dẫn cảnh báo ngày 14/10 từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đặc biệt lên án việc Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop ủng hộ các chính sách của Mỹ, trong chuyến thăm của bà tới ngôi làng Panmunjom vào ngày 11/10 cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.