Bản tin 14H: Triều Tiên di chuyển hàng chục tên lửa đến bờ tây

Bản tin 14H: Triều Tiên di chuyển hàng chục tên lửa đến bờ tây
TPO - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc gần đây phát hiện Triều Tiên đã di chuyển khoảng 30 tên lửa chiến thuật Scud từ huyện Hwangju, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, đến một cơ sở bảo dưỡng tên lửa ở thành phố duyên hải Nampo phía tây nước này, Strait Times ngày 12/10 đưa tin.
Bản tin 14H: Triều Tiên di chuyển hàng chục tên lửa đến bờ tây ảnh 1 Tên lửa Scud-B trong một cuộc duyệt binh của Triều Tiên.  Ảnh: Army Recognition.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 13/10, số lượng người chết, mất tích đã lên đến 93 người. Cụ thể, mưa lũ đã làm 54 người chết (Sơn La 6 người, Yên Bái 6 người, Hòa Bình 17 người, Thanh Hóa 14 người, Nghệ An 9 người và Hà Nội 2 người); 39 người còn mất tích (Sơn La 2 người, Yên Bái 16 người, Hòa Bình 15 người, Thanh Hóa 5 người, Quảng Trị 1 người). Bên cạnh đó, nhiều vùng đang bị lũ chia cắt, giao thông chưa thông tuyến. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ lở đất lớn xảy ra tại bản Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hoà Bình) khiến 4 căn nhà bị chôn vùi cùng 18 người; 2 căn nhà khác bị hư hỏng nặng xảy ra vào rạng sáng hôm qua (12/10). Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 10, hiện tại vẫn còn 8 nạn nhân chưa được tìm thấy nhưng công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài. Tại hiện trường, một chỉ huy đội tìm kiếm cho biết cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án kích nổ mìn nhằm đẩy nhanh tiến độ. "Chúng tôi sẽ tìm kiếm kiểu quấn chiếu, gạt đất từng khu vực một để không bỏ sót các nạn nhân. Phương án nổ mìn cũng có thể được áp dụng để loại bỏ những tảng đá lớn", vị này nói. (Xem chi tiết)


Sáng 13/9, trung tá Trịnh Dũng Tiến, Đội trưởng Tham mưu - Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an), đóng tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa), cho biết mưa lũ nhiều ngày qua khiến mực nước sông Hép dâng cao hơn một mét. Do nằm ở vị trí trũng thấp, phân trại số hai và số ba của đơn vị, nơi giam giữ 700 phạm nhân bị cô lập. Các phạm nhân được quản giáo di chuyển lên gác hai của phân trại. Khu vực này cách trung tâm đơn vị 2,5 km. "Chúng tôi bố trí 100 cán bộ trại giam canh gác nghiêm ngặt ngày đêm và hàng ngày phải dùng cano để tiếp tế cơm nước, nhu yếu phẩm cho phạm nhân", ông Tiến nói. Cũng theo ông Tiến, mưa lũ còn gây ngập trại gà lợn, kho lúa, rau màu... nguồn cung lương thực cho phạm nhân và cán bộ trại giam, ước tính thiệt hại gần 10 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương sáng nay, bão Khanun đã vượt qua phía Bắc đảo Luzon, (Philippines) và đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 11 trong năm nay. Hồi 10h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và mạnh lên. Đến 10 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h hôm nay (13/10), một cổ thụ nằm trên lề đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TPHCM bất ngờ bật gốc đổ xuống đường khiến nhiều người hoảng hồn. Cổ thụ bật gốc nằm trước cổng trường THCS Lê Lợi. May mắn là vào thời điểm cây đổ, học sinh chưa đến trường. Tại hiện trường, cây xanh có đường kính gần 1m, cao khoảng 20m, tán lá rộng, đổ dọc trên vỉa hè đường Lý Chính Thắng. Đến hơn 9h cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất việc cắt tỉa, di dời cây đổ. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 hôm nay (13/10), chiếc U-oát BKS 49A-079.14 do tài xế Trương Văn Đức (25 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) cầm lái, lưu thông từ hướng trung tâm thị trấn Lạc Dương lên khu du lịch Langbiang. Khi đến đường vào khu du lịch, chiếc xe va chạm với xe máy BKS 49D1-592.39 do chị Nguyễn Thị Phương Linh (32 tuổi, cán bộ Chi cục thuế huyện Lạc Dương) điều khiển. Tiếp đó, chiếc ô tô này lao lên vỉa hè và đâm vào bà Kră Jăn Sạo (51 tuổi, ngụ ở thị trấn Lạc Dương) đang bế cháu là Kra Jăn Drimy (4 tháng tuổi). Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Phương Linh tử vong tại chỗ. Bà Kră Jăn Sạo và đứa cháu bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Chiều 12/10, Nguyễn Huy Vũ (19 tuổi, quê Quảng Ninh) cầm trên tay vật giống kíp nổ và liên tục đe doạ với khách cùng nhân viên ngân hàng trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TPHCM. Hắn yêu cầu nhân viên nhà băng phải nhanh chóng gom hết tiền bỏ vào túi. Rất may, bảo vệ của ngân hàng đã kịp nhấn chuông báo động khiến ý định của Vũ không thành. Lực lượng cảnh sát Công an quận Tân Phú đã sử dụng súng, trấn áp Vũ, thu giữ một vật giống kíp nổ. (Xem chi tiết)


Quân đội Mỹ và Hàn Quốc gần đây phát hiện Triều Tiên đã di chuyển khoảng 30 tên lửa chiến thuật Scud từ huyện Hwangju, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, đến một cơ sở bảo dưỡng tên lửa ở thành phố duyên hải Nampo phía tây nước này, Strait Times ngày 12/10 đưa tin. Giới chuyên gia nhận định, việc phóng hàng chục tên lửa tầm ngắn đồng thời là một hành động bất thường nhưng không phải không có tiền lệ. Vào tháng 3/2014, Bình Nhưỡng từng phóng thử 71 tên lửa tầm ngắn trong vòng một tuần. Động thái này của Triều Tiên nếu xảy ra, nhiều khả năng nhằm phản đối các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc cũng như việc Washington điều nhiều vũ khí chiến lược bao gồm cả tàu sân bay đến bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho thấy Bình Nhưỡng có khả năng thực hiện nhiều hành động khiêu khích khác nhau.


Ngày 12/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 24 giờ phải rời khỏi Philippines. Lý do khiến Tổng thống Duterte nổi cơn thịnh nộ là vì ông không chấp nhận những chỉ trích của EU về chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trong nước do ông chỉ đạo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG