Bản tin 14H: Triều Tiên nạp virus bệnh than vào tên lửa đạn đạo

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 ngày 15/5. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 ngày 15/5. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
TPO - Ngày 19/12, báo Asahi (Nhật Bản) dẫn một nguồn tin giấu tên liên quan đến cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm việc đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Trước tình trạng lát đá tự nhiên tiền tỷ “uốn lượn mềm mại”, liên tục hạ hè cao thấp ở những điểm có cửa hàng, nhà hàng kinh doanh trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà trưng, Hà Nội), chủ đầu tư dự án thừa nhận có 10 điểm hạ hè không đúng theo phê duyệt dự án ban đầu. (Xem chi tiết)

Ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự do những sai phạm của ông Thực trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h30 ngày 20/12, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một nhà dân ở ngõ 299 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói bốc cao hàng chục mét. Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC số 3 huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Không lâu sau đó, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy khiến một người đàn ông sống trong ngôi nhà bị tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 10h ngày 20/12, vị trí tâm bão số 15 cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.


Ngày 19/12, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng huyện Kỳ Anh tổ chức huỷ nổ thành công quả bom còn nguyên ngòi nổ sót lại từ chiến tranh chống Mỹ.
Trước đó, ngày 14/12, trong khi san lấp mặt bằng nhà bán trú Trường mầm non xã Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh), người dân phát hiện một quả bom còn nguyên vẹn. Quả bom sau đó được Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh xác nhận là quả bom MK82, có trọng lượng khoảng 250 kg do Mỹ sản xuất, được thả xuống địa bàn Kỳ Lâm trong những năm 1970.
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn về biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger tại Việt Nam. Theo Cục An toàn thông tin, ngày 19/12 nhiều người dùng sử dụng ứng dụng Facebook Messenger tại Việt Nam đã trở thành nạn nhân của một loại mã độc được cho là sử dụng để đào tiền ảo. Mã độc này lây lan bằng cách gửi đi một tập tin tên là video_xxx.zip (trong đó xxx là các số ngẫu nhiên). (Xem chi tiết)

Nhật báo Asahi Shimbun dẫn lời một người Triều Tiên đào tẩu cho hay, Bình Nhưỡng đã cách chức Park In Young, quan chức phụ trách bãi thử hạt nhân Punggye-ri và hành quyết nhân vật này. Lý do ông Park bị trừng phạt vẫn chưa rõ song thông tin của tờ Asahi đã đề cập tới hai lý do tiềm năng: một là do chậm trễ vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vốn được lên kế hoạch từ mùa Xuân nhưng đã bị trì hoãn tới hôm 3/9 vừa qua; hai là sập đường hầm sau vụ thử hạt nhân này khiến khoảng 200 người chết. (Xem chi tiết)

Reuters đưa tin, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gồm 193 nước thành viên, sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp đặc biệt vào thứ Năm (21/12) theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trước thềm sự kiện, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley lại có phát ngôn đáng chú ý trên Twitter, với giọng điệu đầy tính “dằn mặt”. (Xem chi tiết)

Bloomberg đưa tin ngày 19/12, báo Asahi (Nhật Bản) dẫn một nguồn tin giấu tên liên quan đến cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm việc đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Các vụ thử nghiệm này nhằm đảm bảo vi khuẩn bệnh than có thể sống sót trước nhiệt độ cao khi ICBM quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất.

MỚI - NÓNG