Bản tin 14H30: Nhật triển khai tiêm kích chặn máy bay ném bom của Nga

Máy bay ném bom chiến lược TU-95 của Nga tấn công mục tiêu của khủng bố ở Syria ngày 17/11. (Nguồn: AP/TTXVN)
Máy bay ném bom chiến lược TU-95 của Nga tấn công mục tiêu của khủng bố ở Syria ngày 17/11. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Ngày 25/1, Hội đồng tham mưu liên quân của Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ trên Không của nước này hôm 24/1 đã triển khai các máy bay tiêm kích để chặn 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear của Nga.

Ngày 25/1, nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2017) và Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các ​vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều vị lãnh đạo khác.


Người dân miền Bắc sẽ hưởng trọn vẹn Tết Nguyên đán trong tiết trời nắng ráo, ấm áp với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 24-25 độ C. Nền nhiệt ban ngày các tỉnh Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn Đông Bắc 1-2 độ C, tuy nhiên ban đêm trời rét đậm hơn, ở mức 11-14 độ C, thậm chí có nơi dưới 10 độ. Hình thái nắng ấm tại miền Bắc sẽ duy trì đến hết mùng 4 Tết. Sau đó khoảng ngày mùng 5 Tết (1/2), miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, gây mưa nhỏ nhiều nơi.


UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 1/2017. Văn bản do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ký yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức Tết năm 2017. UBND TP yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Sáng ngày 25/1, Công an TP. HCM chính thức tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động Đội CSHS đặc nhiệm hướng Nam, trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thành phố. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành Ủy Đinh La Thăng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo của Bộ Công an. Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng CSHS, Công an TP. HCM vừa sẽ là “cú đấm thép” đối với tội phạm đường phố, vốn gây nhiều bất ổn cho TP. HCM trong những năm qua. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết cơ quan này đã chấm dứt hợp đồng lao động với lái xe Nguyễn Duy Thanh (42 tuổi) từ ngày 23/1. Trước đó vào ngày 18/1, anh Thanh lái xe Fortuner biển xanh của Bộ đã không chấp hành hiệu lệnh phân luồng giao thông của tổ cảnh sát tại chân cầu Chương Dương, và chồm xe uy hiếp cảnh sát cơ động rồi hạ kính, nhoài người tát một cảnh sát. Ngày 20/1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tài xế Nguyễn Duy Thanh về hành vi Chống người thi hành công vụ, theo điều 257 Bộ luật Hình sự.


Uống rượu khai Xuân từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, phong tục tốt đẹp này đang dần bị biến tướng và dẫn đến nhiều hệ lụy. Đặc biệt, nhiều trường hợp đã bị ngộ độc rượu, thậm chí tử vong. Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai về thực trạng ngộ độc rượu và nguyên nhân ngộ độc cho biết, từ đầu năm đến nay, ngày nào Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận bệnh nhân mới do ngộ độc rượu, nhiều hôm có tới 4-5 ca. Tình trạng ngộ độc rượu đang gia tăng và có xu hướng tăng vọt vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. 


Ngày 25/1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu lượng ma túy tổng hợp dạng “đá” lớn nhất từ trước đến nay. Vào khoảng 16h45 ngày 23/1, lực lượng chức năng đã khám phá chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua Cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đưa về các tỉnh khu vực phía Bắc tiêu thụ, thu giữ tang vật là 45kg ma túy tổng hợp dạng "đá," 30 bánh heroin.


Ngày 25/1, Hội đồng tham mưu liên quân của Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ trên Không của nước này hôm 24/1 đã triển khai các máy bay tiêm kích để chặn 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear của Nga. Tuy nhiên, nguồn tin nêu rõ không phận của Nhật Bản đã không bị xâm phạm. Vụ việc tương tự gần dây nhất liên quan đến các máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Nhật Bản đã diễn ra khoảng 1 năm trước, vào tháng 1/2016. 

MỚI - NÓNG