Bản tin 20H: Anh tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn từ Syria

Người di cư tới bờ biển đảo Lesbos sau khi vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người di cư tới bờ biển đảo Lesbos sau khi vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/9, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận "thêm hàng nghìn" người tị nạn từ Syria. Ông cho biết thêm Anh trước đó đã tiếp nhận khoảng 5.000 người Syria theo các chương trình tái định cư hiện hành và sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm người tị nạn.

Thông tin tại buổi họp báo do Bộ Công Thương tổ chức chiều 4/9, tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, Cục đ​ã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) thống kê ​phát sinh lỗ do chênh lệch tỷ giá để liên bộ xem xét có phân bổ vào giá điện hay không? Trước đó, đại diện Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, do chênh lệch tỷ giá đã khiến lĩnh vực điện của TKV phát sinh khoản lỗ khoảng 1.200 tỷ đồng và tập đoàn này kiến nghị Bộ Công Thương cho phân bổ vào giá điện.


Sáng 4/9, tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cháu Nguyễn Đức Hiếu (3 tháng tuổi) tử vong. Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 3/9, bà Trần Thị Nga (bà ngoại cháu Hiếu, SN 1977, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) đưa cháu Hiếu đi tiêm vắc xin 5 trong 1 (Quinvaxem) tại Trạm y tế xã Nam Xuân. Sau khi tiêm xong, cháu Hiếu giữ lại theo dõi 40 phút, thấy cháu không có biểu hiện gì lạ nên gia đình đưa cháu về nhà. Sau khi về nhà, cháu bé khóc liên tục. Sau đó cháu có biểu hiện lạ nên người nhà đã đưa đến bệnh viện thì cháu đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Căng Chải, Yên Bái cho biết, sáng nay (4/9) trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 7 giờ sáng nay (4/9) tại khu vực ngã ba Kim, thuộc xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Thời điểm trên, ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát và nhanh chóng thiêu rụi gian nhà của chị Bùi Thị Thùy, khiến chị đang mang thai bị lửa thiêu chết. (Xem chi tiết)


Hôm nay 4/9, kết quả xét nghiệm DNA cho thấy hai nghi phạm người nước ngoài mới bị bắt không liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu chấn động Thái Lan. Xét nghiệm DNA của 2 nghi phạm trùng với DNA thu được trên thiết bị nổ tìm thấy trong căn hộ của họ ở Bangkok nhưng lại không trùng khớp với những bằng chứng thu được tại hiện trường đánh bom ở đền Erawan khiến 20 người thiệt mạng ngày 17/8. “Không có bằng chứng nào khẳng định anh này là người đàn ông mặc áo vàng”, người phát ngôn cảnh sát Prawut Thawornsiri cho biết. Ông nói thêm, trước đó cảnh sát gần như “chắc chắn anh này có liên quan đến vụ đánh bom”. (Xem chi tiết)


Bốn thập kỷ sau lần cuối cùng con người đặt chân lên Mặt Trăng, Cơ quan không gian Nga Roscosmos đã phóng một tàu vũ trụ không người lái lên Mặt Trăng, với mục tiêu thăm dò các địa điểm tiềm năng để thành lập một căn cứ ngoài Trái Đất. Căn cứ công nghệ mà Nga dự định xây dựng sẽ bao gồm các khu nhà ở cho các nhà du hành vũ trụ, các phòng thí nghiệm, một trạm phóng tàu vũ trụ và cả một đài quan sát thiên văn. Cơ quan không gian Nga Roscosmos cho biết tàu vũ trụ trinh sát Luna 25 sẽ đáp xuống cực Nam của Mặt Trăng vào năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ thăm dò. (Xem chi tiết)


Ngày 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu là hệ quả nhãn tiền từ các chính sách của châu lục này ở Trung Đông, nhấn mạnh cá nhân ông trước đó đã cảnh báo về những hậu quả như vậy. Ông Putin nói: "Đó là hành động áp đặt các chuẩn mực của châu Âu mà không màng tới những đặc điểm lịch sử, tôn giáo, dân tộc hay văn hóa của các khu vực này," đồng thời cáo buộc châu Âu "tuân theo các yêu cầu của Mỹ một cách mù quáng".


Ngày 4/9, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận "thêm hàng nghìn" người tị nạn từ Syria. Trả lời báo giới tại Lisbon sau cuộc gặp với người đồng cấp Bồ Đào Nha, ông Cameron nói: "Xét tới mức độ của cuộc khủng hoảng và nỗi thống khổ của người di cư, chúng tôi sẽ tái định cư thêm hàng nghìn người tị nạn Syria". Ông cho biết thêm Anh trước đó đã tiếp nhận khoảng 5.000 người Syria theo các chương trình tái định cư hiện hành và sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm người tị nạn.


Hôm 3/9, Hà Lan đang điều tra vụ một trung sỹ thuộc Không quân Hoàng gia chạy sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Các công tố viên Hà Lan đã mở cuộc điều tra hình sự đối với một sĩ quan 26 tuổi (giấu tên) với cáo buộc đào ngũ. Các nhà chức trách cũng tiến hành xác định những thiệt hại và nguy cơ có thể xảy ra do hành động đào ngũ này. Hiện sĩ quan kể trên đã bị chặn quyền truy cập tất cả các thông tin của Bộ Quốc phòng Hà Lan. (Xem chi tiết)


Cơ quan lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) vừa thông qua một đề xuất ngân sách trị giá 3 tỷ Đài tệ (92,55 triệu USD) để chi cho một dự án phát triển tàu ngầm nội địa dự kiến kéo dài trong vòng 4 năm. Hiện Đài Loan sở hữu 4 tàu ngầm nhưng đều "già cỗi", trong đó có 2 chiếc từ thời Thế chiến 2, nằm trong số ít tàu ngầm thời kỳ này vẫn còn hoạt động; 2 chiếc khác được thiết kế sản xuất vào thập niên 1980, dù cho quân đội ở hòn đảo này hiện đại không thua kém nước khác. (Xem chi tiết)


Ít nhất 42 người bị thương sau khi bốn toa tàu trật khỏi đường ray tại bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30’ ngày 4/9 (giờ địa phương) tại quận Cuddalore, bang Tamil Nadu. Đoàn tàu gặp nạn khi đang trên đường từ Chennai (thủ phủ bang Tamil Nadu) tới thành phố Mangalore (bang  Karnataka). Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện gần đó để điều trị. Không rõ tại thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn tàu chở theo bao nhiêu người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG