Bản tin 20H: Đình chỉ công trình sập giàn giáo khiến 3 công nhân tử vong

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.
TPO - Chiều 17/1, ông Chu Văn Đức - Đội trưởng thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, công trình xây dựng sập giàn giáo vào sáng nay khiến 3 người tử vong đã bị tạm dừng thi công để phục vụ công tác điều tra. 

Trước tình trạng nhiều điểm giữ xe “chặt chém” sau khi ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ 48 bãi giữ xe trên địa bàn quận 1 (TPHCM), UBND quận 1 đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra đồng loạt 121 bãi giữ xe trên địa bàn, xử lý và có báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. (Xem chi tiết)


Sản phụ 35 tuổi ở quận 7 (TPHCM) ngày 17/1 sinh ba với một bé trai và hai bé gái mỗi cháu đều nặng 2,4 kg tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM bằng phương pháp sinh thường. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và các cháu hoàn toàn ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Sản phụ cho biết đã mang thai tự nhiên.


Chiều 17/1, ông Chu Văn Đức - Đội trưởng thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, công trình xây dựng sập giàn giáo vào sáng nay khiến 3 người tử vong đã bị tạm dừng thi công để phục vụ công tác điều tra. Theo ông Đức, sự cố đã làm 258 m2 trong tổng số hơn 1.000 m2 mặt sàn công trình xây dựng bị đổ sập. Trong khi đó, đây là công trình mới thi công, không có thời gian bị gián đoạn nên không thể đổ lỗi cho cột chống bị hoen gỉ hay bong gãy.


Trong lúc vợ con vắng nhà, anh A (34 tuổi, ngụ xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy. tỉnh Kon Tum) tự đặt điện thoại ở chế độ livestream cảnh mình treo cổ tự tử đằng sau tiệm tạp hóa của gia đình tại xã Đăk Nên (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Người thân và hàng xóm kịp phát hiện, cắt dây đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h ngày 17/1, một người dân tiến hành đốt rác tại khu vực ven đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Bất ngờ, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan sang bãi cỏ gần đó rồi cháy lan sang 2 chiếc xe ô tô cũ đậu cạnh đó. Ngọn lửa nhanh chóng tiêu rụi hoàn toàn 2 chiếc xe ô tô. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h30 ngày 17/1, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy BKS 59C1-746.82 lưu thông trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 (TPHCM) theo hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đi Nguyễn Ảnh Thủ. Khi gần đến giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ, phát hiện chiếc xe container chở theo thùng hàng loại 40 feet BKS 51C-369.22 chạy cùng chiều phía sau lao tới ép sát nên người này vội đánh lái cho xe máy lao vào lề đường nhưng trượt ngã. Nạn nhân bị xe container cán qua tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. (Xem chi tiết)


Phía Triều Tiên đề nghị gửi đội cổ vũ 230 người đến Hàn Quốc bằng đường bộ để dự Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang. Đề nghị trên được phái đoàn Bình Nhưỡng đưa ra sáng nay, 17/1 trong cuộc hội đàm với phái đoàn Seoul tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 16/1 cho biết hành khách trên một chuyến bay thương mại từ San Francisco (Mỹ) tới Hong Kong đã nhìn thấy tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Triều Tiên phóng vào ngày 29/11 năm ngoái, cho thấy sự "bất cẩn" của chính quyền Bình Nhưỡng, SCMP hôm nay đưa tin. "Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), máy bay nói trên cách điểm rơi của tên lửa khoảng 500 km và vào thời điểm đó có 9 chuyến bay khác cũng ở trong phạm vi này", ông Tillerson nói. "Lầu Năm Góc ước tính có khoảng 716 chuyến bay đi qua khu vực này trong ngày hôm đó".


Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VTsIOM) được tiến hành một tuần trước, Putin sẽ nhận được 81,1% phiếu bầu và giành chiến thắng trong vòng bầu cử tổng thống Nga đầu tiên, trong khi đó, ứng viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin nhận được 7,6% và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky nhận được 4,2%. Bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn vào ngày 18/3. Nếu không ứng viên nào nhận được số phiếu bầu quá bán, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vòng thứ hai, theo RT.

MỚI - NÓNG