Bản tin 20H: Giám đốc say xỉn gây tai nạn bỏ chạy, đánh công an

Hình ảnh cắt từ video.
Hình ảnh cắt từ video.
TPO - Người đàn ông có biểu hiện say xỉn, được cho là chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Thái Nguyên sau khi gây tai nạn giao thông đã có hành vi bỏ chạy, chống đối, tấn công cả lực lượng công an.

Sáng 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban. Tại cuộc họp, các ý kiến đều nhìn nhận thời gian qua, biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động nhanh, mạnh hơn đến nước ta, biểu hiện rõ rệt nhất là thời tiết cực đoan, thiên tai diễn ra liên tiếp, ngày càng nặng nề. Các ý kiến đều cho rằng, nguyên nhân chính là do con người với các hành vi như phát thải khí nhà kính, phá rừng, khai thác nguồn nước ngầm quá mức, khai thác cát sỏi trên sông… Nhất trí với các ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên bị ảnh hưởng lớn, trực tiếp và nặng nề của BĐKH. Cần đưa giải pháp thiết thực hơn để ứng phó BĐKH, nhất là đối với ĐBSCL. (Xem chi tiết)


Sáng 18/5, nam tài xế lái xe tải chở cám chạy trên Quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội đi Sơn La, đến đoạn qua xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, Hòa Bình thì bất ngờ xe mất phanh rồi lao thẳng vào vách núi. Sau cú va chạm mạnh chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn phần đầu, hàng chục bao cám bị bắn văng, rơi vãi trên đường. Vụ tai nạn khiến khiến Anh Quàng Văn Kim, 31 tuổi, ở Điện Biên và Trần Văn Dũng, 21 tuổi, ở Thái Bình tử vong tại chỗ, người còn lại nhảy được khỏi xe nên bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, một lãnh đạo Công an xã Xuân Phương (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã xác nhận thông tin về một vụ tai nạn giao thông diễn ra chiều ngày 17/5 trên địa bàn xã. Vụ tai nạn gây chú ý của dư luận xã hội thông qua một số video do một cá nhân được cho là người nhà nạn nhân đăng tải, ghi lại hình ảnh người đàn ông gây tai nạn, say xỉn, chống đối, tấn công cả lực lượng công an. Theo xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Vũ Quang Hữu (trú tại cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, hiện đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân). 

Ngày 18/5, ông Nguyễn Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với cơ sở quán ăn cơm gà Bà Buội (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Mức xử phạt là 3,9 triệu đồng theo các quy định tại Nghị định 178 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Chính phủ. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, bà Bùi Thị Thu Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Động phủ nhận thông tin nam thanh niên hiếp dâm học sinh tại trường như các chia sẻ trên mạng xã hội. Bà Thanh cho rằng, có việc chuyện nam thanh niên đột nhập vào trường. Theo camera ghi lại, người này có hành động sờ mó, xâm phạm thân thể hai học sinh và nạn nhân may mắn chạy thoát ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã tạm thời đình chỉ hiệu trường, phó hiệu trưởng, nhân viên hợp đồng nấu ăn của trường mầm non xã Thọ Sơn để làm rõ phản ánh của người dân về việc trường này dùng “gà bị nhiễm dịch” làm thức ăn cho học sinh. Theo ông Nguyễn Đức Vĩnh – Trưởng phòng GD & ĐT huyện Anh Sơn cho biết, vào ngày 17/5, khi đi qua trường mần non xã Thọ Sơn, một người dân vô tình chụp lại được hình ảnh nhân viên hợp đồng nấu ăn của nhà trường khi đi mua thực phẩm về treo một con gà có biểu hiện bị nhiễm dịch bệnh. Sau đó, con gà này được dùng để chế biến thức ăn cho học sinh bán trú trong trường. Thông tin trên nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, lo lắng cho sức khỏe của con mình nên nhiều phụ huynh đã kéo đến trường yêu cầu làm rõ. (Xem chi tiết)

Sáng 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một thanh niên tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (đường Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột) vào tối 17/5. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Như Ý (21 tuổi, trú tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột). (Xem chi tiết)


AP/Tân Hoa xã đưa tin sáng 18/5, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công quân Chính phủ Syria ở nhiều ngôi làng thuộc tỉnh Hama, miền Trung nước này gần đường cao tốc nối thủ đô Damascus với thành phố Aleppo, làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Theo hãng thông tấn SANA, binh sỹ và các chiến binh ủng hộ chính phủ đã đẩy lui vụ tấn công trên. 


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17/5 đã bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong Nội các mới sau khi chỉ định ông Edouard Philippe theo đường lối bảo thủ làm Thủ tướng.
Thành phần nội các mới là một ê-kíp tập hợp nhiều đại diện của các đảng phái chính trị lớn, cánh tả, cánh hữu, trung dung và xã hội dân sự. Tuy nhiên, chính sự đa xu hướng chính trị nói trên đã làm xáo trộn nội bộ các đảng phái chính trị truyền thống và giúp gia tăng khả năng thắng cử của ông Macron trong cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra vào ngày 11/6 tới. (Xem chi tiết)

Theo New India Express ngày 18/5, Hải quân Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa đất-đối-không tầm trung (MRSAM) từ chiến hạm INS Kochi. Vụ thử tên lửa này diễn ra chỉ 1 tuần sau 3 lần thử thành công hệ thống phòng không tầm xa “Spyder” nước này mua lại từ Israel. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG