Bản tin 20H: Gói 30.000 tỷ được gia hạn giải ngân đến hết năm 2016

TPO - Cá nhân mua nhà để ở theo gói 30.000 tỷ đồng đã được ngân hàng cam kết cho vay trước 31/3 vẫn được giải ngân tiếp theo chương trình hỗ trợ với lãi suất ưu đãi.

Ngày 31/5, Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH URC Hà Nội (URC) do có nhiều sai phạm về an toàn thực phẩm. Tổng mức phạt cho 4 lỗi mà Cty URC Hà Nội mắc phải gồm hơn 5,8 tỷ đồng, trong đó hành vi bị mức phạt cao nhất là việc Cty này bán 2 lô sản phẩm có hàm lượng chì cao hơn mức công bố. Thanh tra Bộ Y tế cũng yêu cầu Cty URC khắc phục ngay điều kiện kho bảo quản, thu hồi tối đa 2 lô sản phẩm thực phẩm nhiễm chì trên để xử lý theo quy định, báo cáo Thanh tra Bộ trước ngày 10/6/2016. (Xem chi tiết)


Liên quan tới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP (gói 30.000 tỷ đồng), Ngân hàng Nhà nước phát đi chiều ngày 31/5 cho biết, trong khi chờ đợi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016.


Chiều nay, 31/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Tất Thành Cang cùng lãnh đạo các sở ban ngành chức năng, các chuyên gia, nhà khoa học đã làm việc với EPT để xem xét đề án chống ngập TPHCM. Đề án chống ngập do nhóm nghiên cứu thuộc Công ty TNHH Mục tiêu Môi trường và Cộng đồng (EPT) thực hiện cho rằng, cần xây một đô thị nổi, kết hợp với hồ điều tiết sinh học tại huyện Cần Giờ, đồng thời làm kè “mềm” tại cửa sông để giảm ngập. (Xem chi tiết)


Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại showroom ôtô Toyota Fukushima An Thành, số 606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát ra từ khi vực chứa sơn của Công ty Toyota Fukushima An Thành (nằm phía sau showroom), sau đó lan nhanh. Các nhân viên ở đây nhanh chóng đi chuyển hàng chục ôtô đến nơi an toàn, đồng thời báo lực lượng chữa cháy. Lực lượng chữa cháy đã khống chế kịp thời ngọn lửa nên vụ cháy không gây thiệt hại lớn.


Khoảng 17h45 ngày 31/5, chiếc xe Fortuner lưu thông theo hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn, Hà Nội đã bất ngờ đâm liên hoàn hàng loạt xe máy, khiến nhiều người bị thương. Theo một số người dân, vào thời điểm đó, chiếc xe Fortuner mang BKS 30P-2153 đang lưu thông đến nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch bất ngờ đâm vào hàng loạt xe máy trên đường. Chiếc xe chèn qua khoảng 4 xe máy và cuốn 2 chiếc vào gầm. Nhiều xe máy khác do va chạm mạnh đã bị hư hỏng, nằm la liệt trên đường. Vụ việc khiến nhiều người tham gia giao thông bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 31/5, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết cơ quan đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ghi nhận hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người tại công trường thi công cầu Ghềnh. Nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Thủy (21 tuổi, quê Nghệ An). Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 8h tại khu vực công trường cầu Ghềnh ở khu đất trống thuộc phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa). Thời điểm này, cần cẩu kéo các khối thép để phục vụ việc lắp ráp nhịp cầu thì va chạm vào công nhân Thủy làm việc phía dưới. Tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Chiều 31/5, ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng Công an xã Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, bà Nguyễn Thị Quyên (42 tuổi) và ông Lê Văn Kiệm (72 tuổi, cùng trú xã Đại Sơn) bị trâu điên tấn công nguy kịch đang phải cấp cứu. Vụ việc xảy ra tối 30/5, đến 20h cùng ngày, khi trâu chạy tới một bãi ngô thì bị nhà chức trách dùng súng AK bắn hạ. Bà Quyên bị nhiều vết thương sâu, mất nhiều máu, tràn khí, gãy xương bả vai và xương sườn. Ông Kiệm gãy hai xương đòn, mất nhiều máu. (Xem chi tiết)


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/5 cho biết hoạt động không kích dữ dội do các máy bay Nga tiến hành vào một bệnh viện và một nhà thờ Hồi giáo tại thành phố Idlib hiện do phe nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria đã làm hơn 60 dân thường thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Trong một tuyên bố bằng thư điện tử, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hành động chống lại điều mà Ankara gọi là những tội ác “không thể bào chữa được” của Nga và chính quyền Syria.


Chi tiêu quốc phòng của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu sẽ tăng lần đầu tiên trong gần mười năm vì “mối đe dọa xâm lược Nga” và cuộc khủng hoảng di cư. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31/5. Tuy không Tổng thư ký NATO không đưa ra các số liệu cụ thể, nhưng truyền thông phương Tây thống kê rằng, chi phí quốc phòng của các thành viên NATO ở châu Âu đạt 253 tỷ USD trong năm 2016, trong khi Mỹ vào khoảng 618 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư tại Đông Âu, Thứ trưởng Kinh tế Ba Lan, ông Piotr Naimsky cho biết quốc gia này không có ý định ký kết hợp đồng mua khí đốt dài hạn với Nga. Nếu giá khí đốt Nga đủ sức cạnh tranh, Ba Lan không loại trừ khả năng mua, song chắc chắn không theo hình thức hợp đồng dài hạn. Công ty khí đốt quốc doanh Ba Lan PGNiG hiện đang mua tới 10,2 tỷ m3 khí đốt Nga mỗi năm, đáp ứng phần lớn trong nhu cầu 15 tỷ m3 khí đốt hàng năm của nước này. Hợp đồng hiện nay giữa PGNiG với hãng khí đốt Gazprom của Nga được ký năm 1996 và sẽ mãn hạn năm 2022.

MỚI - NÓNG