Bản tin 20H: Lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza lại đổ vỡ

Chuyển trẻ Palestin bị thương trong vụ nã pháo của Israel tới bệnh viện ở phía Nam Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chuyển trẻ Palestin bị thương trong vụ nã pháo của Israel tới bệnh viện ở phía Nam Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Lệnh ngừng bắn nhân đạo 72 giờ tại Gaza được Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas nhất trí đã đổ vỡ chỉ vài giờ sau khi bắt đầu có hiệu lực sáng 1/8. Đạn cối bắn từ Gaza vào Israel, trong khi ít nhất 40 người thiệt mạng tại Gaza do đạn pháo Israel.

Văn phòng Chính phủ đã thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại cuộc họp xử lý tình trạng tiêu cực tại các trạm cân và hiện tượng “xã hội đen” thao túng, bảo kê hoạt động xe quả tải, quá khổ trên một số tuyến đường bộ, diễn ra ngày 30/7. Theo đó, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng “xã hội đen” thao túng, bảo kê hoạt động của xe quá tải, quá khổ.


Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện Côn Đảo đã kịp thời cứu sống 14 ngư dân trên một tàu cá bất ngờ bốc cháy khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 12 hải lý về hướng Đông Nam. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1/8, lãnh đạo Cảng hàng không Côn Đảo đã thông báo cho các cơ quan chức năng về việc một máy bay khi chuẩn bị đáp xuống Côn Đảo đã phát hiện ra vụ cháy lớn trên tàu.


Ngày 31/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm ông Nguyễn Hồng Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại điện tử Đức Minh Khánh 24.7 Mart, trụ sở ở Q.Tân Phú, chuyên kinh doanh sim card điện thoại di động, do có dấu hiệu liên quan đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Trong bản tin sáng 1/8, kênh truyền hình 112 của Ukraine dẫn nguồn tin từ một quan chức quân sự nước này cho biết, một đơn vị nhảy dù của quân đội Ukraine đã bị tấn công bằng súng cối và tên lửa từ phe ly khai ở thị trấn Shakhtarsk, gần khu vực rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hôm 17/7. Số thương vong đã được xác định. 20 lính nhảy dù Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa Grad ở gần thị trấn Shakhtarsk. (Xem chi tiết)


Kinh tế Ukraine, vốn đã chìm trong suy thoái, tiếp tục suy giảm trong quý 2/2014 trong bối cảnh nước này vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng trong nước. Theo thống kê, GDP của Ukraine trong quý 2/2014 giảm 2,3%, sau khi giảm 2% trong quý 1/2014. Kinh tế Ukraine suy thoái kéo dài trong hơn hai năm qua và tình hình xấu đi trong vài tháng gần đây, do tình hình khủng hoảng chính trị chưa có hồi kết.


Lệnh ngừng bắn nhân đạo 72 giờ tại Gaza được Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas nhất trí đã đổ vỡ chỉ vài giờ sau khi bắt đầu có hiệu lực sáng 1/8. Khoảng hai giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu, đạn cối bắn từ trong Dải Gaza đã rơi gần thành phố biên giới của Israel. Trong khi đó, ít nhất 40 người dân ở Gaza đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương do đạn pháo của quân đội Israel nhằm vào dải đất phía Nam này.


Cảnh sát Bangladesh cho biết, 11 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương khi một tàu hỏa chở khách đâm một xe buýt ở khu vực Kaligang, thuộc quận Jhenaidah miền Tây nước này, rạng sáng 1/8. Tàu chở khách trên đang trong hành trình đến khu vực Khulna, trong khi xe buýt chở một nhóm tổ chức hôn lễ đang trên đường về sau khi tổ chức hôn lễ cho một gia đình theo đạo Hindu.


Thượng viện Mỹ mới đây đã nhất trí thông qua đề xuất của Tổng thống Obama về việc bổ nhiệm ông John Tefft làm tân Đại sứ của Mỹ tại Nga, lấp vào vị trí còn để trống từ hồi tháng 2. Ông Tefft sẽ tới làm việc tại Nga trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang hết sức căng thẳng khi Washington liên tục áp dụng các biện pháp trừng phạt với Moscow liên quan tới vấn đề Ukraine. (Xem chi tiết)


Ông Liu Wen, Tổng Giám đốc kênh tài liệu CCTV-9 của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc vừa bị cảnh sát bắt giữ. Kiểm toán nhà nước đã phát hiện ra những sơ suất kinh tế của ông Liu trong các vấn đề quảng cáo và thuê ngoài tài liệu. Đây là nhân vật cấp cao mới nhất của CCTV bị điều tra. (Xem chi tiết)


Ngày càng nhiều quan chức Trung Quốc tự tử trước chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt của lãnh đạo quốc gia này. Mới nhất là trương hợp của ông Zhao Jilai, thanh tra của Ủy ban Kinh tế và Công nghệ Thông tin Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông nay nhảy lầu tự tử sau khi cơ quan chức năng bắt đầu mở cuộc điều tra ở khu vực này vào hôm 29/7. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG