Bản tin 20H: Miền đông Ukraine vang tiếng súng, 20 người thương vong

Bản tin 20H: Miền đông Ukraine vang tiếng súng, 20 người thương vong
TPO - Trung Quốc tăng cường thêm 5 máy bay trinh sát khu vực giàn khoan phi pháp. Cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine bắt đầu bùng phát tại tỉnh Lugansk vào 5h hôm nay. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Derek Cholet sẽ có chuyến thăm chính thức tới Ukraine trong tuần này.

Sáng 2/6, tại trụ sở của hãng taxi Mai Linh đóng tại Khu công nghiệp Châu Sơn, đại diện của hãng này đã trao trả lại số tiền nửa tỉ đồng cho anh Mai Tiến Tùng. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 31/5, tài xế Trần Văn Kiên có gọi điện báo về cho biết có một vị khách đi taxi trên xe của anh có để quên nửa tỉ đồng và đề nghị hãng liên lạc với những người đã gọi xe trước đó xem ai mất tài sản để đến nhận lại. (Xem chi tiết)


Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 2/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trong năm nay điện không thiếu, trong điều kiện thời tiết nắng nóng và đúng vào mùa thi, giá điện sẽ chưa tăng. Bộ cũng sẽ có giải pháp thúc tiến độ ở các dự án do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm. (Xem chi tiết)


Vụ tai nạn chết người xảy ra vào khoảng 15h hôm nay 2/6 tại góc ngã tư Nguyễn Cứu Phú – Trần Đại Nghĩa thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM. Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, nam thanh niên bị chiếc xe ben đâm từ phía sau. Cú đâm khiến nam thanh niên văng xuống đường tử vong tại chỗ, còn chiếc xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm xe ben. (Xem chi tiết)


Trong buổi thi môn Lịch sử chiều 2/6, ghi nhận tại nhiều hội đồng thi cho thấy tình trạng vắng thí sinh. Nhiều nơi chỉ có 1 thí sinh dự thi môn này. Trong ý b của câu 3, đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 có yêu cầu thí sinh liên hệ việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay. (Xem chi tiết)


Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay cho biết, Trung Quốc đã tăng cường thêm máy bay để trinh sát. Lực lượng Kiểm ngư phát hiện 5 chiếc máy bay chiến đấu “đảo” trên khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Trung Quốc vẫn huy động 120 tàu, trong đó 38-40 tàu hải cảnh, 10-14 tàu vận tải, 15-20 tàu kéo, 42-47 tàu cá và 4 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. (Xem chi tiết)


Cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine bắt đầu bùng phát tại tỉnh Lugansk vào 5h hôm nay 2/6 giờ địa phương. Giao tranh căng thẳng nhất trong sáng nay diễn ra tại một đồn biên phòng Ukraine sau khi lực lượng tự vệ Lugansk tổ chức tấn công. Theo thông tin sơ bộ, có it nhất 20 người thương vong. (Xem chi tiết)


Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, Ngô Chí Minh, với quyền hành trong tay cuộc sống của "ông quan" này như một giấc mơ của nhiều người. Giấc mơ mà ông đeo đuổi chính là được "qua đêm" với 1.500 người phụ nữ. Mới đây, toà án nhân dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã tuyên án tử hình Ngô Chí Minh với tội danh tham ô 47,32 triệu NDT. (Xem chi tiết)


Ngày 1/6, cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lần đầu tiên gửi lời cám ơn tới những người ủng hộ bà sau vụ đảo chính. Theo các phương tiện truyền thông, bà Yingluck hiện đang ở thủ đô Bangkok và được phép di chuyển mọi nơi trong đất nước nhưng không được xuất ngoại. Bà phải thông báo với Hội đồng Hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) nếu rời Bangkok. (Xem chi tiết)


Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã gửi tới cơ quan chức năng Brazil đơn xin tị nạn hai tháng trước khi thời hạn được phép tị nạn tại Nga kết thúc vào ngày 1/8 tới đây. Trước đó, Snowden nói rằng anh muốn trở về Mỹ. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Derek Cholet sẽ có chuyến thăm chính thức tới Ukraine trong tuần này, từ ngày 2/6 tới 8/6. Viện trợ quân sự cho Kiev được cho là một trong những nội dung quan trọng trong cuộc gặp giữa ông Derek Cholet và giới lãnh đạo mới của Ukraine. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG