Bản tin 20H: Mỹ có kế hoạch thay thế 5 vạn súng AK-47 của Nga

Súng trường AK-47. Nguồn: AP.
Súng trường AK-47. Nguồn: AP.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, giới chức Mỹ đang có kế hoạch thay thế gần 50.000 súng trường AK-47 bằng loại súng do nước này tự chế. 
Trong hai ngày 12 và 13/12/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20 do Chủ nhiệm Uỷ ban Trần Quốc Vượng chủ trì. Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thi hành kỷ luật đảng với ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn đã ưu ái, nâng đỡ không trong sáng trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn với mức nghiêm khắc. (Xem chi tiết)

Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách Đảng viên, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Quảng Nam) không đúng. Ông Bảo là con của ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được UBND tỉnh bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam ngày 23/9/2015, khi tròn 30 tuổi. (Xem chi tiết)

Ngày 16/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 560 triệu đồng với Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về hành vi không phân định chất thải nguy hại; chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không có giấy phép xử lý chất này. Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cũng phạt Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh 450 triệu đồng về hành vi chôn lấp, đổ chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái với quy định về bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ hôm nay (16/12) đến 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống 9-12 độ, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Khoảng 16h ngày 15/12, chiếc xe máy chở hai người đàn ông băng qua đường ngang dân sinh thuộc địa phận xã Duy Minh (Duy Tiên, Hà Nam) bất ngờ bị tàu chở khách SE8 chạy hướng Phủ Lý – Hà Nội đâm ngang thân xe. Bị tàu kéo rê hơn 20m, hai nạn nhân quê thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 16/12, đội CSGT số 14 (Công an Hà Nội) cho biết đã xử phạt 1 triệu đồng đối với tài xế ô tô tự tháo rào phân cách cầu Thanh Trì (Hà Nội).
Ngoài ra, tài xế này còn bị tước Giấy phép lái xe (GPLX) 2 tháng. (Xem chi tiết)

Sáng 16/12, khi chạy thể dục gần khu vực Suối Cái (đoạn gần chung cư C5, quận 9, TP.HCM), một nhóm cô gái tá hỏa khi phát hiện xác người nằm dưới suối. Danh tính nạn nhân được xác định là N.V.T. (19 tuổi, quê Quảng Ngãi). Vụ việc đang được công an làm rõ. (Xem chi tiết)

Trong lúc đang thu gom rác tại khu vực trước cổng một khách sạn ở khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), một người dân khi phát hiện đầu người trong chiếc balo để bên đường. Theo một cán bộ điều tra, nạn nhân là nam giới, khoảng 35-40 tuổi. Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn TASS ngày 16/12 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, giới chức Mỹ đang có kế hoạch thay thế gần 50.000 súng trường AK-47 bằng loại súng do nước này tự chế. Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga, ông Lavrov nói: "Phía Mỹ kiên quyết rằng, 50.000 khẩu súng AK do Nga sản xuất cùng với đạn dược, vốn được chuyển giao miễn phí cho các lực lượng an ninh Afghanistan, sẽ bị loại bỏ và Afghanistan sẽ mua các súng trường và súng máy do Mỹ sản xuất để thay thế."


Hơn 38.000 người ở đảo Samar và đảo lân cận Leyte, Philippines, đã phải rời nhà cửa, đến các trại sơ tán, sau nhiều ngày mưa lớn và lốc xoáy gây bão lụt, lở đất, do chịu ảnh hưởng của cơn bão Kai-Tak, AFP hôm nay đưa tin. Bão Kai-Tak với sức gió khoảng 100 km/h, dự kiến tràn vào Samar, đảo lớn thứ ba Philippines, vào đêm nay, trước khi đổ bộ miền trung nước này, theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Philippines.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...