Bản tin 20H: Mỹ lại đổ dầu vào 'chảo lửa' Trung Đông

Người Do Thái cầu nguyện tại Bức tường phía Tây ở Jerusalem. Nguồn: AFP/TTXVN.
Người Do Thái cầu nguyện tại Bức tường phía Tây ở Jerusalem. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Thông báo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem vào tháng Năm tới có thể ví như thêm lửa cho "chảo lửa" Trung Đông vốn chưa bao giờ bình yên.

Ngày 24/2, tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (BRVT)  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  đã dự lể khởi công dự án trọng điểm Tổ hợp Hóa dầu miền Nam do Cty TNHH lọc hóa dầu Long Sơn  (liên doanh giữa tập đoàn SCG của Thái  Lan và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam  - PVN) đầu tư trên diện tích 464 ha và 194 ha mặt nước dành cho cảng biển với tổng vốn đầu tư khoảng 5,4 tỷ USD. Đây là dự án được  tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam với công suất sản phẩm olefin lên tới 1,6 triệu tấn/năm. Thời gian thi công là 5 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2022 và tạo việc làm cho khoảng 20 ngàn lao động trong quá trình xây dựng. (Xem chi tiết)


Sáng 24/2, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, vừa kỷ luật nhóm cán bộ xã Định Liên đánh bạc ăn tiền ngay tại phòng làm việc của Phó chủ tịch HĐND xã Định Liên. Cụ thể, ông Lê Trọng Hòa (Phó bí thư Đảng ủy xã) và ông Nguyễn Văn Kế (Phó chủ tịch HĐND) bị cách hết chức vụ trong Đảng. Huyện ủy đã có văn bản sang HĐND để bãi miễn chức vụ đối với ông Kế. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h ngày 24/2, xe khách 25 chỗ chạy tốc độ cao trên Đại lộ Bình Dương, hướng về thị xã Bến Cát. Đến giao lộ Hoàng Hoa Thám (trước công viên văn hóa Thanh Lễ) TP Thủ Dầu Một, đèn giao thông chuyển tín hiệu đỏ, xe khách chuyển làn bên phải va vào ôtô 7 chỗ. Ôtô khách tiếp tục húc 5 xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước, hất văng nhiều người. Một nạn nhân bị cuốn dưới gầm ôtô và bị léo lê khoảng 30 m. Người dân khu vực nhanh chóng đến ứng cứu các nạn nhân. Phụ xế xe khách phải dùng con đội nâng ôtô, đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài đi cấp cứu cùng ít nhất 5 người khác. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h ngày 24/2, kho vải vụn trong khuôn viên công ty TNHH Quốc Vương thuộc ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa khổng lồ bao trùm kho vải rộng hàng ngàn mét vuông. Đến 17h cùng ngày, công tác chữa cháy tại hiện trường vẫn đang được các cán bộ chiến sĩ nổ lực không chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các kho khác và các hộ dân ở khu vực. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. (Xem chi tiết)

Giành chiến thắng 1-0 trước SLNA ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2017 chiều nay, Quảng Nam đã lập kỳ tích lịch sử trở thành đội đoạt Siêu cúp ngay trong lần đầu tiên tham dự, đồng thời hoàn tất cú đúp vô địch ở mùa bóng 2017. (Xem chi tiết)

Ngày 24/2, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam Sơn Diễn (26 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo điều tra ban đầu, ba hôm trước (mùng 6 Tết), khi nhậu say, Diễn xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Anh ta cầm dao đuổi chém người này. Vợ của Diễn bế con gái 2 tuổi chạy đến can ngăn. Trong lúc vung dao về đối thủ, Diễn vô tình chém trúng đầu con khiến bé gái tử vong.


Thông báo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem vào tháng Năm tới có thể ví như thêm lửa cho "chảo lửa" Trung Đông vốn chưa bao giờ bình yên. Đáng chú ý hơn khi tháng Năm cũng là thời điểm Israel kỷ niệm 70 năm lập nước và quyết định của Nhà Trắng có thể coi là động thái mang tính biểu tượng khẳng định quan hệ đồng minh khăng khít với Nhà nước Do Thái. Tương tự như hồi tháng 12 năm ngoái khi tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, thông báo mới này của Washington đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của người dân và chính giới Palestine.


Hãng tin Sputnik dẫn tin truyền thông địa phương hôm nay 24/2 cho biết, hai máy bay Su-57 của Không quân Nga vừa được nhìn thấy đáp xuống căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia của Syria. Một tài khoản Twitter có tên Wael Al Hussaini cho biết, hai chiếc Su-57 được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ tư Su-30M. Trước đó, hôm 21/2, hai chiếc Su-57 khác cũng được nhìn thấy hạ cánh xuống căn cứ này và được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Su-35. Tuy nhiên, Nga hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về các thông tin trên.

Ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong loạt vụ đánh bom và tấn công khủng bố tại Afghanistan trong ngày 24/2. Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào căn cứ quân sự tại quận Bala Buluk thuộc tỉnh miền Tây Farah làm 18 binh sỹ thiệt mạng và 2 binh sỹ khác bị thương. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Daulat Wazir cho biết chính phủ đã cử quân tiếp viện tới khu vực này. Phiến quân Taliban đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".