Bản tin 20H: Nga tố cáo phương Tây lợi dụng vụ MH17

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: THX/TTXVN)
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ngày 25/12, tuyên bố, tiến trình điều tra vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine đang diễn ra trái với các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Theo Ngoại trưởng Nga, vụ rơi máy bay Malaysia bị Phương Tây lợi dụng để đạt những lợi ích địa chính trị.

Chiều 25/12, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiến hành xong việc cấp cứu, phẫu thuật cho 4 nạn nhân bị bỏng do nổ bình gas mini tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Khoảng 21h ngày 24/12, cả nhóm học sinh rủ nhau đi chơi Noel, khi đến đoạn đường thuộc khu vực gầm cầu Gia Nghĩa thì ghé vào lề đường mua đồ ăn từ xe bán bò viên chiên bên lề đường. Trong lúc đang chờ đợi để lấy đồ ăn, bất ngờ bình gas mini từ chiếc xe đẩy bán hàng rong của Mơ phát nổ khiến toàn bộ đồ đạc, kính xe đẩy bị vỡ bắn tung tóe.


Thời gian gần đây Cty CP Tân Việt Bắc, đơn vị khai thác nguyên liệu đá cho Cty CP Xi măng Thăng Long, liên tục nổ mìn sai quy cách, khiến đá và khói bụi văng cả trăm km khiến khoảng hơn 30 hộ dân ở xóm Cửa Hố, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh bị nứt nhà, sạt mái. Cty mới chỉ hỗ trợ bồi thường thiệt hại đất canh tác trong vùng bị ảnh hưởng do quá trình nổ mìn khai thác đá cho bà con với mức hỗ trợ là hơn 450.000 đồng/sào/năm. (Xem chi tiết)


Chiều 25/12, một chung cư đang xây dựng trên địa bàn quận 2, TPHCM bất ngờ bốc cháy nghi ngút khiến cả trăm công nhân đang làm việc tại đây hốt hoảng bỏ chạy. Theo người dân, khoảng 13h chiều, khi công nhân đang làm việc ở trên cao, khu vực gần cần cẩu thi công thì khói đen bốc lên nghi ngút. Lúc này, hàng chục công nhân khu vực phía dưới hô hoán tháo chạy khiến cả khu vực náo loạn. Một công nhân điều khiển cần cẩu bị mắc kẹt phía trên không thể tháo chạy phải đợi lực lượng chức năng đến giải cứu. (Xem chi tiết)


Mặc dù tại đường ngang dân sinh có biển cấm ô tô chạy qua nhưng lái xe taxi vẫn cố tình vượt qua và mắc kẹt trên đường ray nên bị tàu hỏa đâm bay xuống ruộng. Vụ tai nạn xảy ra trên đường ngang dân sinh km261+200 đường sắt Thống Nhất, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào lúc 23h50 đêm Noel (24/12). (Xem chi tiết)


Trong lúc đang làm việc ở khu vực tầng 10 công trình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, anh Lê Thế Trình (SN 1987, quê tỉnh Thanh Hóa) rơi xuống tầng 6 rồi tiếp tục văng xuống đất tử vong. Khoảng 9h30 ngày 25/12, trong lúc đang làm việc tại công trường thi công giai đoạn 2 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), anh Lê Thế Trình đã rơi từ tầng 10 xuống đất và tử vong ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Sở Nội vụ Kiev của Ukraine ngày 25/12 cho biết, hồi 23h20 ngày 23/12, một kẻ lạ mặt đã ném lựu đạn vào nhóm nghị sỹ nước này đang đứng bên ngoài một khách sạn ở thủ đô Kiev. Kẻ tấn công chưa rõ danh tính này đã ném chất nổ gần chân các nghị sỹ, trong đó có Phó Chủ tịch thứ nhất Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, Andrey Paruby. Vụ việc trên xảy ra tại phố Grushevskogo, nơi có trụ sở của Verkhovna Rada. Sau tiếng nổ, kẻ tấn công chạy về hướng ngõ Krepostnyi và bị cảnh sát truy đuổi. Khi bị truy bắt, tên này đã ném thêm một quả lựu đạn nữa vào cảnh sát, khiến một cảnh sát bị thương và phải nhập viện. (Xem chi tiết)


Thời kỳ suy yếu của đồng rúp đã qua, hiện Nga đang tiến hành các biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh tiền tệ quốc gia. Theo Bộ trưởng Anton Siluanov, với sự trở lại của đồng rúp, Nga không có lý do gì để tiếp tục duy trì các biện pháp mạnh nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ trong nền kinh tế. Vào thời điểm hiện tại, 1 USD tương đương với 52,5 rúp (1 euro tương đương 64 rúp). Trong ngày ngày 16/12, đồng nội tệ Nga liên tục trồi sụt với những quãng giá cách biệt so với đồng USD và Euro, có lúc lên tới 80 rúp đổi 1 USD và 100 rúp đổi 1 Euro. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/12 tuyên bố rằng tiến trình điều tra vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine đang diễn ra trái với các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Theo Ngoại trưởng Nga, vụ rơi máy bay Malaysia bị Phương Tây lợi dụng để đạt những lợi ích địa chính trị.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, nhiều nước châu Âu tỏ ra kiềm chế với việc trừng phạt Nga và điều mà lúc này không ai còn muốn giấu là việc Mỹ đã thúc ép cả Liên minh châu Âu (EU) phải tuân theo. Ông Lavrov nhấn mạnh các biện pháp hạn chế do Phương Tây áp đặt đang đi ngược lại chuẩn mực quốc tế và nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý Moskva không hề thu hẹp số lượng đối tác sẵn sàng làm việc với Nga trên cơ sở bình đẳng và cân bằng lợi ích, thay vì dưới sự cưỡng ép.


Báo cáo của các chuyên gia Viện Khoa học và An ninh Quốc tế Mỹ (ISIS) cho biết: Bình Nhưỡng hiện đang có ít nhất bốn đơn vị sản xuất hoặc có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Lớn nhất trong số đó là cơ sở hạt nhân ở Yongbyon. Ông David Albright, người đứng đầu nhóm chuyên gia ISIS, khẳng định, Triều Tiên hiện có 30-34 kg plutonium làm giàu cao, đủ để chế tạo 9 đầu đạn hạt nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.