Bản tin 20H: Nga trang bị vũ khí hiện đại cho tiêm kích tàng hình Su-57

Nguồn: TASS.
Nguồn: TASS.
TPO - Ông Boris Obnosov, Tổng giám đốc tập đoàn tên lửa chiến thuật (KTRV) của Nga, cho biết máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 Su-57 của nước này đã bắt đầu các chuyến bay được trang bị vũ khí tân tiến nhất.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu liên Bộ Công Thương - Tài chính báo cáo về tình hình giá mặt hàng xăng, dầu trong nước. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu liên Bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây. Cơ quan điều hành xăng dầu cũng được đề nghị tính toán sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu, đánh giá nguyên nhân; các chính sách thuế, phí và hoạt động của Quỹ bình ổn. "Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, liên bộ cần kiến nghị đề xuất định hướng và giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng 1/2018", văn bản truyền ý kiến Thủ tướng nêu. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 24/1, tại đường Hải Thượng Lãn Ông – Trần Phú, TP Ninh Bình đã xảy ra sự việc, thanh sắt chữ V tại công trường đang xây dựng bất ngờ rơi từ tầng 3 của toà nhà 3 tầng đã xuyên thủng nóc chiếc taxi hãng Tràng An khiến một người đàn ông ngồi ghế sau tử vong tại chỗ.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Ngày 24/1, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM cho biết, tính từ ngày 1/1 – 23/1, đã có gần 8.000 bộ máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng nhập về TPHCM. Tổng trị giá của số máy đào tiền ảo Bitcoin này gần 12,3 triệu USD (tương đương 279 tỷ đồng), số thuế thu nộp ngân sách gần 28 tỷ đồng. “Hiện tại, hoạt động nhập khẩu máy đào tiền ảo Bitcoin vẫn diễn ra bình thường vì không có quy định nào cấp nhập khẩu hàng hóa này” – vị này cho hay. (Xem chi tiết)

Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã rà soát, sàng lọc, mời nhiều người có liên quan đến làm việc và đang khẩn trương truy bắt hung thủ sát hại bà B.T.H (48 tuổi, ngụ huyện Định Quán) và cháu ngoại T.Q.T (7 tuổi) tại căn nhà ở phường Long Bình. Trong số này có đối tượng tình nghi tên S. (ngụ cùng dãy trọ với cả 2 nạn nhân) có tình cảm với mẹ cháu T nhưng bị bà H ngăn cấm. (Xem chi tiết) 


Sau trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và Qatar, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giật gân cho rằng AFC kiểm tra và phát hiện hai cầu thủ Quang Hải và Duy Mạnh sử dụng doping và bị phạt 1 triệu USD. Ngay lập tức, đại diện U23 Việt Nam đã lên tiếng phản bác thông tin thất thiệt này. "Kiểm tra doping có nguyên tắc rất rõ ràng. AFC chọn bất kỳ hai cầu thủ để kiểm tra 2 trường hợp. Thứ nhất, một mẫu nước tiểu sẽ kiểm tra cầu thủ đó có sử dụng chất gây nghiện hay không? Kết quả sẽ có ngay lập tức. Mẫu thứ hai kiểm tra doping, sẽ được gửi đi kiểm tra và chỉ cho kết quả 1 tháng sau giải", đại diện VFF chia sẻ. (Xem chi tiết)


Ngày 24/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thông báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xin thị thực Trung Quốc để xem trận thi đấu chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Công văn của Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xin cấp thị thực Trung Quốc để xem giải đấu bóng đá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ mở một cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực đến Trung Quốc vì mục đích trên tại Phòng visa, từ ngày 24-26/1/2018. Đồng thời, những công dân Việt Nam có nguyện vọng đi xem giải đấu, ngoài giờ xin thị thực từ 8h30 đến 11h thì có thể nộp hồ sơ từ 15h đến 16h30. (Xem chi tiết)


Theo Bloomberg, trong một báo cáo thường niên mới được trình lên các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc, Cơ quan Đánh giá và Thử nghiệm hoạt động (DOT&T) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cho hay hệ thống đánh chặn đặt trên mặt đất mà Mỹ sẽ sử dụng để bảo vệ nội địa và đảo Hawaii trước một cuộc tấn công của Triều Tiên đang được cải tiến sau nhiều thất bại trước đây. Trong báo cáo, tân Giám đốc của cơ quan trên Robert Behler, cho rằng hệ thống trị giá 36 tỷ USD này "đã cho thấy năng lực bảo vệ nội địa của Mỹ đối phó với một số lượng nhỏ" tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tầm trung bằng các biện pháp đối phó đơn giản." 


Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt khoảng 150 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một cuộc không kích gần đây ở thung lũng sông Euphrates, Syria. Mục tiêu của cuộc không kích là trụ sở và trung tâm chỉ huy-điều khiển của IS, bắt nguồn từ các thông tin tình báo từ các nguồn của liên minh, cũng như từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. (Xem chi tiết)


Một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Aomori, miền Đông Bắc Nhật Bản tối 24/1. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, động đất xảy ra lúc 19 giờ 51 theo giờ địa phương (17 giờ 51 giờ Việt Nam), tâm chấn ở độ sâu 30km ngoài khơi tỉnh Aomori. Cường độ của trận động ở cấp độ 4 trong thang cường độ địa chấn 7 cấp độ của Nhật Bản. Cơ quan chức năng chưa đưa ra báo cáo về thiệt hại, thương vong hoặc cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.

TASS đưa tin ngày 24/1, ông Boris Obnosov, Tổng giám đốc tập đoàn tên lửa chiến thuật (KTRV) của Nga, cho biết máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 Su-57 của nước này đã bắt đầu các chuyến bay được trang bị vũ khí tân tiến nhất. Trước đó, hồi đầu tháng 12 năm ngoái, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga Su-57, trước đây gọi là T-50, đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với động cơ thế hệ mới.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.