Bản tin 20H: Người quyền lực nhất thế giới 2018 là ai?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP.
TPO - Chủ tịch Trung Quốc lần đầu được tạp chí Forbes bầu chọn là người quyền lực nhất thế giới trong danh sách năm nay.

Ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ngày làm việc thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. (XEM CHI TIẾT)


Khai trừ Đảng đối với ông Đinh La Thăng. Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. (XEM CHI TIẾT)


Bốn học sinh chết đuối thương tâm khi tắm hồ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h hôm nay, 6 học sinh trường THCS Đắk Buk So (xã Đắk Buk So) rủ nhau xuống hồ nước tại thôn 1, xã Đắk Búk So để tắm. (XEM CHI TIẾT)


Côn đồ đánh gãy tay nhân viên trạm thu phí ở Bình Dương. Chiều 9/5, Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang truy bắt hai đối tượng cầm gậy đánh gãy tay nhân viên trạm thu phí giao thông Quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu của tỉnh này. Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 4/5, một đôi nam nữ đi xe ô tô 4 chỗ biển số Hải Phòng trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Đến trạm thu phí Lái Thiêu, trong quá trình mua vé ở làn đường ưu tiên, đôi nam nữ trên xe mâu thuẫn với ông Lê Văn Thạnh (46 tuổi) là nhân viên trạm thu phí rồi tiếp tục di chuyển. (XEM CHI TIẾT)


Người dân tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong khu vườn của một hộ dân bên đường Bà Triệu, phường Quang Trung, TP Kon Tum. Ngày 9/5, ông Phan Văn Thoái- phó trưởng Công an phường Quang Trung, TP Kon Tum cho biết: đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông A Vin (39 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Sinh Sắc, tổ dân phố 5, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Trước đó, vào sáng ngày 8/5, người dân tá hỏa phát hiện một người đàn ông vào khu vườn của một hộ dân nằm trên đường Bà Triệu, phường Quang Trung, TP Kon Tum tử vong trong tư thế treo cổ.


Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Tổng Cty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, nếu Cảnh sát PCCC có thông báo ngành điện sẽ cắt điện các công trình vi phạm PCCC để đảm bảo an toàn. Liên quan đến 29 công trình chung cư không đảm bảo an toàn về PCCC, ông Dũng cho biết, có 14  công trình cao tầng không có cách gì đảm bảo PCCC nữa. “Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cũng đã chỉ đạo quyết liệt, tuần nào cũng vào kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm. Cảnh sát PCCC cũng đã đưa ra giải pháp trình C46 Bộ Công an xem xét các biện pháp khắc phục”, ông Dũng nói. (XEM CHI TIẾT)


Dùng búa phá cửa cabin xe container giải cứu tài xế và phụ xe. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều ngày 9/5 trên đường Đồng Khởi đoạn thuộc phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vào thời điểm trên, xe container biển số 72C - 036.72 do tài xế Lê Văn Nhất (26 tuổi, quê Phan Thiết) và 1 phụ xe điều khiển lưu thông trên đường Đồng Khởi hướng từ vòng xoay thành phố mới Bình Dương đi TX.Tân Uyên. Khi đến khúc cua, gần hồ bơi cộng đồng 1, KP.3, phường Hoà Phú thì bất ngờ một người phụ nữ chạy xe máy băng qua đường. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Trung Quốc lần đầu được tạp chí Forbes bầu chọn là người quyền lực nhất thế giới trong danh sách năm 2018. "Có gần 7,5 tỷ người trên Trái Đất, nhưng chỉ có 75 người đàn ông và phụ nữ làm thay đổi thế giới. Bảng xếp hạng thường niên Những người quyền lực nhất thế giới của Forbes năm nay đã chọn ra một người trên mỗi 100 triệu người, mà mọi động tĩnh của người này gây ảnh hưởng nhất", trích bài đăng trên Forbes hôm 8/5. Năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã soán ngôi đầu bảng của Tổng thống Nga Putin, đẩy ông xuống vị trí thứ hai sau 4 năm liên tục đứng đầu. Theo đánh giá của Forbes, việc sửa đổi Hiến pháp hồi tháng ba về xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước đã giúp ông Tập mở rộng quyền hạn và ảnh hưởng, trở thành người nắm quyền lực tuyệt đối ở Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.