Bản tin 20H: Thay đổi giờ bắn pháo hoa ở TPHCM

Bản tin 20H: Thay đổi giờ bắn pháo hoa ở TPHCM
TPO - UBND TPHCM vừa có điều chỉnh về thời gian bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Theo đó, thay vì bắn pháo hoa lúc 22 giờ như đã thông báo trước đó thì các điểm sẽ đồng loạt bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 30/4.

UBND TPHCM vừa có điều chỉnh về thời gian bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, thay vì bắn pháo hoa lúc 22 giờ như đã thông báo trước đó thì các điểm sẽ đồng loạt bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 30/4, do có sự thay đổi về thời gian biểu diễn của chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.


Liên quan đến sự cố mất nguồn phóng xạ Co-60 tại Nhà máy thép Pomina 3, ngày 27/4, đại diện Cục An toàn bức xạ hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) tiếp tục có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Nhà máy thép Pomina 3 về công tác tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất. Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổ trưởng Tổ công tác tìm kiếm, cho biết đến nay nguồn phóng xạ bị mất vẫn chưa tìm thấy.


Chiều 27/4, Công ty cổ phần phát triển TN, thành viên của Tập đoàn BRG đã khởi công dự án khách sạn quốc tế 5 sao đầu tiên tại Hải Phòng mang tên khách sạn Hilton. Đây là dự án gồm khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp được xây dựng trên khu đất “vàng” rộng hơn 8300 m2 tọa lạc trên đường Trần Quang Khải, Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng dự kiến sẽ xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018, gồm 2 khối khách sạn và trung tâm thương mại-căn hộ cao cấp. (Xem chi tiết)


Ngày 27/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 1.501,5 kg quặng vàng có hàm lượng 783 gram/tấn vì không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp. Số vàng này bị tịch thu bên bờ Sông Tranh thuộc xã Trà Mai (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Trước đó, từ cuối tháng 1/2015, Công an Quảng Nam phát hiện số quặng trên được xay lọc kỹ lưỡng, đựng trong các can nhựa, được cất giấu phía sau quán nhỏ ở gần bờ Sông Tranh để chuẩn bị chuyển đi nơi khác.


Ông Trần Quang Tuyến, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cho biết, có khoảng 20 du khách người Việt đang ở Nepal, họ đi theo nhóm: nhóm 6 người, nhóm 2 người, nhóm 4 người, nhóm 5 người... trong đó, nhóm 6 người hiện đang lánh nạn tại một doanh trại quân đội. Đại sứ quán đang tìm cách liên lạc với các nhóm còn lại. (Xem chi tiết)


Hàng trăm nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất lịch sử tại Nepal được hỏa thiêu tại đền Pashupatinath, bên bờ sông Bagmati ở thủ đô Kathmandu hôm 26/4. Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển khu vực nằm giữa thành phố Pokhara và thủ đô Kathmandu trưa 25/4. Nhà chức trách Nepal công bố, tính đến 15h ngày 27/4, 3.617 người đã thiệt mạng sau cơn địa chấn.


Sau động đất ở Nepal, cơn địa chấn tiếp tục lan sang Tây Tạng của Trung Quốc khi một trận động đất xảy ra ở đây làm 20 người chết, 4 người mất tích và 58 người bị thương. Bước đầu Bộ Giao thông Trung Quốc chi 10 triệu nhân dân tệ để dân Tây Tạng khắc phục hậu quả. Trung Quốc cũng gởi tổ y tế gồm 58 người đến Nepal tham gia cứu chữa cho các nạn nhân động đất. Hiện Trung Quốc cũng đã chuyển cho Nepal sáu triệu nhân dân tệ để hỗ trợ nạn nhân vụ động đất.


Lính dù Ukraine đã kết thúc một đợt tập trận quân sự lớn vào hôm 25/4. Tập trận với sự tham gia của 3.000 lính dù, hàng trăm xe bọc thép và máy bay chiên đấu các loại. Đây là tập trận lớn nhất trong những năm qua của Ukraine. Cuộc tập trận được tổ chức ở vùng Nikolaev trên bờ biển Đen. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có mặt tại diễn tập khi đang trong chuyến thăm tới vùng trên. (Xem chi tiết)


Giới chức Pakistan ngày 27/4 cho biết, ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong một trận bão đổ bộ vào khu vực Tây Bắc nước này. Cơn bão lớn đã đổ bộ vào thành phố Peshawar, Charsadda và Nowshera, tỉnh tây bắc Khyber Pakhtunkhwa tối 26/4. Gió mạnh kèm theo mưa lớn và mưa đá đã làm hàng chục ngôi nhà bị sập và tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, mạng lưới điện và các dịch vụ viễn thông bị gián đoạn. (Xem chi tiết)


Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 27/4 tuyên bố sẽ hướng các loại vũ khí hạt nhân nhằm vào những mục tiêu trên đất Mỹ, cho rằng các mục tiêu ở tuyến đầu sẽ nằm trên Thái Bình Dương chứ không chỉ là Hàn Quốc. Lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều quan ngại rằng Triều Tiên đã tăng cường được năng lực hạt nhân, làm gia tăng tình trạng căng thẳng trong khu vực.

MỚI - NÓNG