Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 3.000 tay súng IS

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng trên đường biên giới với Syria. Ảnh: billyburtonblogs.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng trên đường biên giới với Syria. Ảnh: billyburtonblogs.
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt hơn 3.000 tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 11/5 đã thông báo như vậy khi đề cập đến chiến dịch không kích nhằm vào các địa điểm trú ngụ của các tay súng IS tại nước này trong nhiều tháng qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm mai (12/5) đến ngày 14/5 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Việt Bắc và các tỉnh Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khoảng từ ngày 15/5 do tác động của không khí lạnh mạnh nên ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Tổng lượng mưa từ đêm 12/5 đến hết ngày 16/5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. (Xem chi tiết)


Những ngày qua, trên một số trang điện tử, mạng xã hội đăng tải những thông tin không chính xác về hiện tượng cá, ngao chết tại bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, gây mất ổn định an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã có công điện hỏa tốc về việc ngăn chặn, xử lý việc đưa thông tin không chính xác này. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 10/5, trên quốc lộ 23B đoạn qua xã Tiền Phong (gần chùa Trung Hậu, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người đi trên chiếc xe máy tử vong. Thời điểm trên, 3 nam thanh niên ngồi trên chiếc xe máy nhãn hiệu Honda lưu thông trên đường không làm chủ được tốc độ đâm trực diện vào ô tô tải loại 1,9 tấn mang BKS 29C - 900.86 đi ngược chiều. Do cú va chạm quá mạnh đã khiến cả 3 người ngồi trên xe máy tử vong, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Kết quả tìm kiếm trên trang chủ của ICIJ xuất hiện tên bố chồng Tăng Thanh Hà là ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) trong hồ sơ Panama được công bố. Cụ thể, theo kết quả tìm kiếm, vai trò của ông Johnathan Hanh Nguyen là người có cổ phần trong Imex Asia Pacific International Limited và IMEX PAN PACIFIC GROUP INC. Tuy nhiên, trong danh sách 189 cá nhân và tổ chức được công bố ở Việt Nam lại không có tên vị này. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h ngày 11/5 (tức 16 giờ theo giờ Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy lớn ở khu vực nằm trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân của người Việt ở Berlin. Rất may không có trường hợp thương vong trong vụ việc này. Theo các thông tin mới nhất, nơi xảy ra cháy là một kho giao hàng trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Tuy nhiên, chủ kho là một người Thổ Nhĩ Kỳ, song có khoảng 20 bà con người Việt có hàng lưu trữ tại kho này.


Báo Mỹ The National Interest chỉ ra rằng, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử, khi được đưa vào trang bị cho quân đội Nga từ năm 2018-2021. RS-28 Sarmat là loại tên lửa “cực kỳ khủng khiếp”, và “sẽ thay thế hệ thống tên lửa Voevoda ở sư đoàn tên lửa Uzhur và tại khu vực Donbarovsky”. Theo phân tích của báo Mỹ, RS-28 Sarmat có trọng lượng tối thiểu là 100 tấn, mang được đầu đạn nặng 10 tấn và tầm bắn không dưới 9.500km. Những con số này đồng nghĩa với việc mỗi quả tên lửa có thể mang tới 15 đầu đạn nhiệt hạch. (Xem chi tiết)


Khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, siêu máy bay do thám RC-135W của Mỹ đã áp sát biên giới Nga ở phía Nam biển Baltic, gần bờ biển Kaliningrad trong khoảng 2 tiếng. Hãng tin Interfax của Nga vừa cho hay chiếc máy bay do thám chiến lược này cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ ở Anh có phiên hiệu 62-4131.


Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt hơn 3.000 tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 11/5 đã thông báo như vậy khi đề cập đến chiến dịch không kích nhằm vào các địa điểm trú ngụ của các tay súng IS tại nước này trong nhiều tháng qua. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói thêm rằng không có quốc gia nào khác đang chiến đấu chống IS như là Ankara đang làm.


Ngày 11/5, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe tại khu chợ sầm uất ở quận Sadr City, phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và 87 người bị thương. Các nguồn tin cho biết chiếc xe chứa bom đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc vào đúng giờ cao điểm buổi sáng cùng ngày. Đa số nạn nhân là phụ nữ, trong khi nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ đánh bom cũng phá hủy nhiều cửa hàng và tòa nhà gần đó.


Một vụ nổ bom vừa xảy ra ở nhà ga Hua Lamphong, thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến 2 người bị thương, theo Bangkok PostVụ việc xảy ra vào lúc 11h56 trưa hôm nay, 11/5. Đội xử lý bom mìn (EOD) ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường vụ nổ. Cảnh sát cho biết, quả bom được làm từ một quả bóng bàn nhồi thuốc nổ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.