Bản tin 20H: Tin mới nhất về cuộc gặp thượng đỉnh Nga- Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Express/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Express/TTXVN)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại thành phố Vladivostok vào tháng Chín năm nay.

Bộ trưởng Tài nguyên nói về nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc. Trả lời chất vấn về thảm họa điện hạt nhân có nguy cơ xảy ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, những vấn đề liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc được "chúng tôi nắm rất rõ". Theo ông Hà, Chính phủ đã giao Bộ KH&CN xây dựng các trạm quan sát hoạt động thường xuyên; đồng thời làm việc với cơ quan hạt nhân quốc tế để có các đoàn thanh tra, kiểm soát an toàn tại khu vực này. Ngoài Bộ KH&CN, Hà Nội cũng đã đưa vấn đề này vào dự báo, lên kịch bản đối phó. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 4/6, một chuyến bay của Hãng hàng không Jetstar Pacific từ Hà Nội đi Đà Lạt ở độ cao gần 10.000 mét đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng để cấp cứu nam hành khách ngất xỉu. Sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu BL211 chở gần 170 hành khách từ Hà Nội đi Đà Lạt. Sau khi cất cánh từ sân bay Nội Bài được khoảng trên 1 giờ bay, bất ngờ hành khách kêu lớn, với hiện tượng ói, mắt trợn ngược, biểu hiện hôn mê. Tuy nhiên, trên chuyến bay BL211 không có hành khách là bác sĩ để cùng hỗ trợ, các tiếp viên đã chủ động phối hợp với khách đi cùng để sơ cứu nạn nhân. Cùng lúc đó, cơ trường quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng, liên lạc với mặt đất để yêu cầu trợ giúp chuẩn bị xe cứu thương và bác sĩ chờ sẵn. (XEM CHI TIẾT)


Xe tải đấu đầu trong mưa lớn, tài xế kẹt trong cabin. Theo đó, vào khoảng 10h45 (ngày 4/6), trên tỉnh lộ 537D, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe tải. Thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS 37C - 237.60 lưu thông theo hướng quốc lộ 1A vào xã Quỳnh Đôi. Lúc này trời mưa to khiến đoạn đường bị trơn trượt, tài xế xe tải 37C – 237.60 mất lái đâm vào xe tải mang BKS 37C - 214.51 lưu thông ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến tài xế xe tải BKS 37C - 237.60 mắc kẹt trong ca bin, bị thương nặng. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã cạy phá cửa xe đưa tài xế đến bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Cây đổ đè bẹp xe Lexus trên phố Hà Nội. Khoảng 14h ngày 4/6, một cây phượng cổ thụ trên đường Tô Hiến Thành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ đổ xuống đường, đè lên chiếc xe Lexus ES300h màu trắng đang đỗ ven đường. Theo người dân, may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người do lúc đó đường khá vắng. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Putin nhận được gần 1 triệu câu hỏi từ dân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc đối thoại trực tuyến với toàn dân thông qua chương trình “Đường dây trực tiếp với Vladimir Putin” vào ngày 7/6 tới. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống mới 6 năm của ông Putin. Theo thông tin mới nhất trên Tass, từ ngày 27/5 đến 9h sáng 4/6, ban tổ chức chương trình đối thoại đã nhận được hơn 890.000 câu hỏi thông qua các kênh khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là kênh nhận câu hỏi qua điện thoại với 508.500 cuộc gọi. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, 4/6, cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Donald Trump chưa thể diễn ra vì những vấn đề nội bộ của nước Mỹ. “Bạn nên hỏi các đồng sự Mỹ của chúng tôi về vấn đề này. Theo quan điểm của tôi, cuộc gặp chưa thể diễn ra vì những vấn đề chính trị nội bộ phức tạp của Mỹ”, ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh ORF. Tổng thống Nga Putin cho biết ông chia sẻ mối lo của Tổng thống Mỹ Trump về một cuộc chạy đua vũ trang mới, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nhà lãnh đạo có thẻ cùng nhau nghĩ cách ngăn chặn tình trạng này. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin khẳng định Nga không muốn chia rẽ các thành viên Liên minh châu Âu (EU). (XEM CHI TIẾT)


Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa liên lục địa Agni-5. Theo Reuters, vào lúc 9 giờ sáng ngày 3/6, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa có tầm bắn tới 5.000 km và hiện là tên lửa hành trình tầm xa nhất của Ấn Độ. Cuộc thử nghiệm được tiến hành ở bãi thử tên lửa Abdul-Kalam ngoài khơi bờ biển bang Odish, miền đông Ấn Độ. Đây là lần thứ 6 thử thành công mẫu tên lửa này, lần gần nhất được tiến hành vào ngày 18/1 năm nay. (XEM CHI TIẾT)


Tin mới nhất về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Triều Tiên. Ngày 4/6, hãng thông tấn RIA dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại thành phố Vladivostok vào tháng Chín năm nay. Theo RIA, hiện hai bên vẫn đang thảo luận về khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên tại các địa điểm và thời gian khác. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Ivan Melnikov cũng xác nhận Tổng thống Putin đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga vào tháng Chín năm nay. Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon đã lên đường tới Nga với mục đích thu hút sự ủng hộ quốc tế cho những nỗ lực đang diễn ra nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG