Bản tin 20H: Triều Tiên đồng ý ‘xóa sổ’ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 15/4/2017. Ảnh: KCNA.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 15/4/2017. Ảnh: KCNA.
TPO - Triều Tiên đạt thỏa thuận với CIA nhằm xóa bỏ tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm xa và công khai kho vũ khí hạt nhân.

2 cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, Gia Lai bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 3 viên chức thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì để lâm tặc phá nát cánh rừng ở hai xã Sơ Pai và Sơn Lang (huyện Kbang) trong thời gian dài. Ngày 3/5, ông Dương Hoàng Nguyện - Trưởng Phòng thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, cho biết đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Kbang gồm ông Trần Văn Hà (kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơn Lang) và ông Trịnh Quốc Dân (kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơ Pai). (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/5, Hội Thánh Tin Lành miền Bắc đã có văn bản khẩn số 79 gửi Ban Tôn giáo Chính phủ kịch liệt phản đối các tổ chức hay cá nhân tuyên truyền giáo lý sai lạc hay mê tín dị đoan trong đó có tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Văn bản số 79 do mục sư Nguyễn Đức Đồng, Phó hội trưởng Hội Thánh Tin Lành miền Bắc ký gửi Ban Tôn giáo Chính phủ nêu: Các trang báo, mạng xã hội, truyền hình rầm rộ thông tin về tà giáo có tên gọi là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đang xâm nhập vào một số tỉnh, thành và lôi kéo một số người theo, gây bất ổn xã hội và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. (XEM CHI TIẾT)


Tiêu hủy 29 container shisha 'vô thừa nhận' tại Hải Phòng. Ngày 3/5, đại diện Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết đơn vị đang tiến hành tiêu hủy 29 container shisha. Trước đó, tháng 4 và tháng 5/2017, Đội kiểm soát Hải quan Hải Phòng phối hợp với Đội 1 Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường- PC49 (Công an TP.Hải Phòng); Cục Cảnh điều tra tội phạm về sát môi trường- C49 (Bộ Công an) phát hiện lô hàng kể trên tại khu vực cảng Hải Phòng, do Công ty TNHH MSC Việt Nam làm đại lý vận tải. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 3/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi điều trị, bệnh nhân Cao Hữu Hà đã qua cơn nguy kịch và có thể tiếp xúc được. Anh Hà là người duy nhất sống sót trong vụ ngộ độc khí CO khiến vợ và con của anh đã tử vong ngày 24/4 vừa qua. Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Cao Hữu Hà (SN 1991, quê Thanh Hóa, tạm trú xã Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, Bình Dương) được chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đến khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 10h52 ngày 26/4 trong tình trạng lơ mơ, đặt nội khí quản và sau đó được chuyển lên khoa Nội thần kinh. (XEM CHI TIẾT)


Đường ống nước sạch sông Đà lại gặp sự cố. Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex đã phải ngừng cấp nước để khắc phục sửa chữa điểm rò rỉ trên tuyến ống nước sạch Sông Đà tại km23 đại lộ Thăng Long. Theo Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco), đêm 2/5, đơn vị này phát hiện điểm rò rỉ trên đường ống nước sạch sông Đà tại km23 đại lộ Thăng Long nên phải dừng bơm nước. (XEM CHI TIẾT)


Tiêm kích Nga nghi va phải chim, 2 phi công thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiếc tiêm kích Su-30SM của nước này đã gặp nạn trên vùng biển Địa Trung Hải, ngoài khơi tỉnh Latakia (Syria) sáng 3/5. Trước đó, máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim. Vụ tai nạn khiến 2 phi công có mặt trên máy bay thiệt mạng. “Các phi công đã cố gắng điều khiển máy bay đến phút cuối cùng”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do một chú chim lao vào động cơ máy bay, khiến bộ phận này gặp sự cố. Máy bay không bốc cháy sau vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.


Cơn bão bụi tại khu vực phía Bắc Ấn Độ đã khiến khoảng 77 người đã thiệt mạng và 143 người khác bị thương. Theo Sputnik News, vùng phía Bắc và phía Tây Ấn Độ ngày 2/5 phải hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng bởi những cơn bão bụi có gió giật kinh hoàng. Quan chức Rajasthan cho biết phần lớn các vụ chết người là do nhà cửa đổ sập. Một số người thiệt mạng do bị cây đè hoặc sét đánh trúng. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên đạt thỏa thuận với CIA nhằm xóa bỏ tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm xa và công khai kho vũ khí hạt nhân. Quyết định tiêu hủy tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và mở cửa kho vũ khí hạt nhân cho các thanh sát viên được Triều Tiên đưa ra sau buổi đàm phán cuối cùng với nhóm quan chức Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và chuyên gia hạt nhân, báo Nhật Asahi Shimbun hôm nay dẫn các nguồn tin giấu tên. Nhóm quan chức và chuyên gia Mỹ này có chuyến thăm kéo dài một tuần tới Bình Nhưỡng hồi cuối tháng 4 để trao đổi với phía Triều Tiên. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất được thời gian triển khai thỏa thuận và những điều kiện Triều Tiên đưa ra để đổi lấy việc tiêu hủy tên lửa.

MỚI - NÓNG