Bản tin 21H: Máy bay săn ngầm Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp ở Nga

Hình ảnh máy bay săn ngầm Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp ở Nga. Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh máy bay săn ngầm Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp ở Nga. Ảnh chụp màn hình.
TPO - Sự cố kỹ thuật buộc phi công phải đáp xuống đường băng gần Moskva mà không mở được càng đáp phía trước.

Hiệu trưởng trường mầm non tử vong khi truyền thuốc tại phòng khám tư. Chiều 29/4, công an thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ trú tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ tử vong tại phòng khám tư trên địa bàn thị xã Buôn Hồ. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tại phòng khám bệnh tư nhân của bác sĩ N.V.A.(ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ), bà H. (48 tuổi, trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) đang truyền thuốc thì bị thiệt mạng. (XEM CHI TIẾT)


14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ. Uỷ ban ATGT quốc gia vừa có báo cáo về tai nạn giao thông ngày 29/4, ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động. Theo đó, toàn quốc xảy ra 25 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 17 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 24 vụ TNGT, làm 13 người chết và 17 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ TNGT làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. (XEM CHI TIẾT)


Cục Hàng không vừa thông tin chính thức về sự cố hạ cánh nhầm đường băng tại sân bay Cam Ranh. Cục này cho hay đã đình chỉ tổ bay của hãng hàng không, tổ điều hành bay tại sân bay để điều tra. Cục Hàng không chính thức cho hay: Vào lúc 14h53 ngày 29/4/2018, tàu bay của Vietnam Airlines (VNA) số hiệu VN7344, loại tàu bay A321, chặng Tp.Hồ Chí Minh – Cam Ranh (SGN-CXR) đã hạ cánh xuống đường cất hạ cánh số 02 chưa đưa vào khai thác tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh. Thành viên tổ bay có 7 người, Cơ trưởng là người quốc tịch Mỹ và khai thác cho VNA từ tháng 1/2018. Tổng số hành khách trên chuyến bay là 203 người. (XEM CHI TIẾT)


Nhóm người lạ mặt truyền đạo trái phép ở huyện đảo. Ngày 29/4, ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết lực lượng chức năng đã trục xuất các đối tượng lạ mặt truyền đạo trái phép ra khỏi huyện đảo Kiên Hải. Trước đó, vào ngày 25/4 vừa qua, nhóm người này đã ra huyện đảo Kiên Hải để truyền đạo. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, họ không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp. (XEM CHI TIẾT)


Chim va vào máy bay tại Hải Phòng, nhiều chuyến bị huỷ. Hãng hàng không Vietjet vừa cho hay, tàu bay VN- A637 của Hãng này bị chim va vào cánh tàu bay từ Cam Ranh (Nha Trang) hạ cánh xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng ) đêm ngày 28/4/2018. Để đảm bảo an toàn, hãng đã dừng tàu bay để kiểm tra, sửa chữa, do vậy làm ảnh hưởng đến lịch khai thác của hãng trong ngày 29/4/2108 cụ thể có 7 chuyến bay phải huỷ bao gồm: VJ271 từ Hải Phòng đi Tp. Hồ Chí Minh; VJ128 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội ; VJ139 từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh; VJ214, VJ215 từ TP. Hồ Chí Minh đi Vinh, và ngược lại; VJ116 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội và VJ163 từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trên 10 chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền bị điều chỉnh lịch bay.


500 người hoảng loạn sơ tán vì một quả sầu riêng. Hàng trăm người đã được sơ tán khỏi một thư viện ở trung tâm thành phố Melbourne (Australia) sau khi có tin báo về sự cố rò rỉ khí gas độc, nhưng trên thực tế chỉ là mùi của một trái sầu riêng. Lực lượng cứu hỏa thành phố Melbourne (Úc) đã tức tốc được điều đến Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) vào khoảng 15h ngày 28/4 (giờ địa phương), sau khi nhận được tin báo về mùi lạ nghi là rò rỉ khí gas trong thư viện. (XEM CHI TIẾT)


Ông Kim Jong-un tuyên bố hợp nhất múi giờ Triều Tiên với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho biết múi giờ nước này sẽ được thống nhất với Seoul, nhằm thể hiện sự hòa giải sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai quốc gia. Ông Yoon Young-chan, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hôm nay cho biết Triều Tiên sẽ đẩy múi giờ từ GMT+8:30 lên GMT+9 để khớp với Hàn Quốc. Động thái này được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc hôm 27/4, nhằm thể hiện sự hòa hợp giữa hai quốc gia, AFP đưa tin. (XEM CHI TIẾT)


Máy bay săn ngầm Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp ở Nga. Một máy bay tác chiến chống ngầm Il-38 của hải quân Ấn Độ hôm qua gặp sự cố khi đang thực hiện một chuyến bay kỹ thuật ở Nga, buộc phi công phải hạ cánh trong điều kiện mài mũi trên đường băng, Sputnik đưa tin. Sau khi cất cánh, các phi công thử nghiệm của hãng sản xuất máy bay Ilyushin phát hiện càng trước của máy bay gặp trục trặc nên họ quyết định sẽ hạ cánh lập tức xuống sân bay Zhukovsky ở gần thủ đô Moskva của Nga. Nhận được tin báo, nhà chức trách Nga đã điều nhiều xe cứu hỏa và các nhân viên hỗ trợ chờ sẵn ở đường băng, sẵn sàng xử lý sự cố. Kiểm soát không lưu ra lệnh cho phi công chiếc Il-38 tiếp tục bay nhiều vòng trên không để đốt bớt nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp, nhằm đề phòng nguy cơ máy bay phát nổ trên đường băng do xăng bắt lửa. Máy bay sau đó dừng lại an toàn, không xảy ra cháy nổ và không người nào bị thương.

MỚI - NÓNG