Bản tin 8H: 2 người đàn ông ngủ đến mức phải... nhập viện cấp cứu

Hai người đàn ông ngủ trên ô tô giữa đường. Ảnh: VTC News
Hai người đàn ông ngủ trên ô tô giữa đường. Ảnh: VTC News
TPO - Sau khi lao một bánh lên vỉa hè đoạn gần cầu Chương Dương (Hà Nội), tài xế ô tô và một người khác hạ ghế nằm ngủ say đến mức lay không tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Ô tô lao lên vỉa hè, tài xế lăn ra ngủ lay không tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 17h55 ngày 23/6, sau khi di chuyển loạng choạng một đoạn dài, chiếc Kia Morning BKS 98A-096.20 lao một bánh lên vỉa hè đoạn nút đèn giao thông Hàm Tử Quan – Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau đó, hai người đàn ông trên ô tô hạ hết kính xe, ngả ghế và nằm lăn ra ngủ. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm và Đội CSGT số 1 đã có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc và phân luồng giao thông. Qua hồi lâu lay hai người trên xe dậy nhưng không được, lực lượng chức năng đã phải gọi cấp cứu 115 đưa cả hai lên xe cấp cứu..


Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6, thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.


Ra sông Lam tắm, ba học sinh chết đuối và mất tích. Chiều 23/6, ba em Nguyễn Gia Tiến  (SN 2001), Nguyễn Thế Hoàng (SN 2008) và Nguyễn Quang Thông ( SN 2001) cùng người dân xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương ( Nghệ An) ra sông Lam tắm. Đến 18h30 cùng ngày, phần lớn người tắm sông đã lên về, nhưng các em vẫn tắm ở giữa sông và bơi ra khá xa bờ. Sau đó, một nhóm người phát hiện ba em bị đuối nước, chìm nghỉm. Tối cùng ngày, thi thể em Tiến được tìm thấy, hai nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.


Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, mưa lớn kèm giông, sét xảy ra trên địa bàn huyện khiến 1 người chết và 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 23/6. Bà Lầu Thị Say (48 tuổi, trú tại thôn Há Dấu Cò, xã Cán Chu Phìn) bị sét đánh chết khi đang ở trong nhà. Ba người bị thương do sét đánh gồm Lầu Mí Tủa (36 tuổi), Thò Mí Nô (24 tuổi) và Lầu Thị Sia (41 tuổi, trú cùng tại thôn Há Dấu Cò) được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc.


Cho trẻ em vào khu vực hạn chế, 2 nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh bị kỷ luật. Ngày 23/6, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh xác nhận, đơn vị vừa kỷ luật 2 nhân viên Trịnh Thị Yến và Nguyễn Quốc Khánh do vi phạm nội quy lao động. Trước đó, vào 20h30 ngày 27/5, nhân viên Thông tin kế hoạch bay Nguyễn Quốc Khánh xin chị Trịnh Thị Yến (nhân viên an ninh kiểm soát trực ca tối hôm đó) cho cháu bé khoảng 1,5 tuổi (con của chị gái nhân viên Khánh) vào phòng trực (tại khu vực hạn chế tầng 1 nhà ga quốc nội). Tại đây, nhân viên Khánh đã quay phim chụp hình gửi cho chị gái, rồi người này đăng lên Facebook.


Nam sinh trường Y mất tích sau khi để lại giấy tờ tùy thân trên cầu. Sáng ngày 23/6, người dân phát hiện một đôi dép cùng 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Văn Hữu Nghĩa (sinh năm 1995, thường trú xã Quảng Vinh, H.Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) để trên cầu Tuần bắc qua sông Hương trên tuyến quốc lộ 1A, tuyến tránh TP Huế (thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) liền báo công an. Đến trưa 23/6, người nhà của Văn Hữu Nghĩa đã đến UBND xã Hương Thọ, xác nhận giấy CMND trên đúng là của Văn Hữu Nghĩa, hiện đang mất tích. Theo thông tin từ người nhà, Nghĩa đang là sinh viên y khoa năm thứ 6 của Trường ĐH Y Dược  - Đại học Huế.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.