Bản tin 8H: 6 oanh tạc cơ Nga dội bom phiến quân ở Syria

6 oanh tạc cơ Nga dội bom phiến quân ở Syria. Ảnh cắt từ clip.
6 oanh tạc cơ Nga dội bom phiến quân ở Syria. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Một nhóm gồm 6 oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga ngày 1/11 dội bom các mục tiêu phiến quân ở Syria, phá hủy nhiều kho vũ khí và hầm trú ẩn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 4 giờ áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. (Xem chi tiết)


Trái với dự đoán về những lo ngại thiếu vốn đầu tư cao tốc Bắc - Nam, các chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng, khả năng kêu gọi đầu tư là khả thi. Tuy nhiên, để kêu gọi được đầu tư cũng như tránh các hệ quả phát sinh cần chính sách sòng phẳng, minh bạch… (Xem chi tiết)


Trước tình trạng 28 ha đất vàng “đắp chiếu” nhiều năm ở khu đô thị mới gây thất thu ngân sách và lãng phí hạ tầng, Sở KH&ĐT Hà Nội đề xuất UBND thành phố yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo tiến độ triển khai dự án trong năm 2017, quá thời hạn trên, thành phố sẽ có biện pháp mạnh đối với các doanh nghiệp không đưa ra kế hoạch triển khai dự án. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h hôm qua (1/11), một đám cháy lớn đã bùng phát gần đỉnh núi Bài Thơ, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Đám cháy bùng phát ở độ cao hơn 150m và dần lan rộng ra các khu vực lân cận. Do thời tiết hanh khô, sườn núi Bài Thờ có nhiều lớp thực bì dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh. Ngay khi nhận được tin báo, hàng trăm chiến sỹ công an cùng các phương tiện chữa cháy đã được huy động đến hiện trường để dập lửa. Thế nhưng địa hình núi Bài Thơ hiểm trở nên các phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận đám cháy. Nhiều chiến sỹ công an cùng người dân phải tăng bo các thùng nước để dập lửa. Đến khoảng 19h, đám cháy tạm thời được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)


Chiều 1/11, thừa ủy quyền của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Hồ Ngọc Phong Hải đã trao Bằng khen và giấy chứng nhận giải thưởng “Thanh Niên Sống Đẹp” năm 2017 cho anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương). Như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 17/10, trên đường đi học về, khi chở nhau bằng xe máy chạy qua cầu ông Thiều, hai chị em Lưu Nguyễn Trâm Nhi (lớp 12) và Lưu Nguyễn Trâm Anh (lớp 10, ngụ ở thôn Lạc Thạnh, xã Tu Tra) không may bị ngã xe, rơi xuống sông Đa Nhim. Nghe tiếng tri hô có người bị rơi xuống sông, anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi) đã lao xuống dòng nước đang chảy mạnh, bơi về phía hai nữ sinh đang ôm nhau bám trụ trên một tảng đá dưới lòng sông. Anh Tùng  trấn an các nữ sinh rồi lần lượt đưa hai em vào bờ an toàn. (Xem chi t iết)


Ngày 1/11, Đại úy Nguyễn Đình Việt – Bí thư Đoàn Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, chiều 31/10, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một cháu bé trai có biểu hiện bất thường, nghi là trẻ lạc. Qua trao đổi, cháu bé cho biết là Lê Hữu Tuấn Anh (SN 2005), trú tại Yên Hùng, Yên Định (Thanh Hóa). “Chiều ngày 30/10, cháu đi xe đạp từ nhà đến thăm nhà chú ruột. Đến chiều 31/10, cháu tới thành phố Vinh và thấy biển hiệu Chợ Vinh thì mới biết là mình bị lạc. Sau đó, cháu từ Vinh đi xe đạp tới huyện Diễn Châu để hỏi đường. Trời tối quá, cháu định ngủ qua đêm ở bến xe bus bên đường thì mấy chú công an đưa về trụ sở cho ăn uống, ngủ nghỉ”, cháu Tuấn Anh nói. Sau đó, Đoàn thanh niên Công an huyện Diễn Châu đã liên hệ với Công An Yên Định (Thanh Hóa) để tìm người thân cháu bé. Đến trưa ngày 1/11,  anh Lê Hữu Trình (bố cháu Tuấn Anh) đã đến đón con về nhà. (Xem chi tiết)


Ngày 1/11, ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi một nồi hơi phát nổ tại một nhà máy năng lượng ở miền Bắc Ấn Độ. Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra buổi tối tại nhà máy Raibareli thuộc Tập đoàn nhiệt điện quốc gia (NTPC) nằm cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 82km về phía Đông Nam. Giới chức địa phương cũng xác nhận số nạn nhân bị thương chủ yếu là do bỏng trong vụ nổ và đều đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời cho biết chưa có con số chính thức về số người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Một nhóm gồm 6 oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga ngày 1/11 dội bom các mục tiêu phiến quân ở Syria, phá hủy nhiều kho vũ khí và hầm trú ẩn. Cuộc không kích diễn ra tại khu vực lân cận thành phố Abu Kamal, tỉnh Deir ez-Zor, nơi được cho là thành trì quan trọng cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở đông nam Syria, theo RT.


Ngày 1/11, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký phê chuẩn thương vụ bán cho Canada 50 tên lửa không đối không tầm trung với tổng trị giá 140 triệu USD. Thương vụ trên bao gồm 32 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến và 18 tên lửa huấn luyện, cùng với hệ thống dẫn đường, phụ tùng, bảo dưỡng và phát triển phần mềm.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 1/11 thông báo họ đang tìm kiếm thông tin về người đàn ông Uzbekistan thứ hai có liên quan tới vụ tấn công bằng xe bán tải tại khu Hạ Manhattan hôm 31/10. Trong khi đó, các công tố viên kết tội đối tượng lái xe, Sayfullo Saipov, đã tiến hành vụ tấn công dưới danh nghĩa lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo thông báo của FBI, cơ quan này đang tìm kiếm thông tin về người đàn ông có tên Mukhammadzoir Kadirov, 32 tuổi, có liên quan tới vụ tấn công làm 8 người thiệt mạng.
MỚI - NÓNG