Bản tin 8H: Bà bầu mất mạng vì hỏi hàng xóm...bao giờ cưới vợ

Nghi phạm Faiz Nurdin. Ảnh: Detik.
Nghi phạm Faiz Nurdin. Ảnh: Detik.
TPO - Một người đàn ông Indonesia tức giận sau khi bị hàng xóm giục lấy vợ và ra tay sát hại cô này.

Hơn một tuần qua, giao thông trên nhiều tuyến đường Hà Nội lâm vào tình trạng tắc nghẽn kéo dài. Người dân phải chôn chân nhiều giờ trên đường xảy ra cả ban ngày và buổi tối. Hàng trăm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã được tăng cường. Từ hôm nay (5/2), Sở GTVT Hà Nội sẽ cấm xe tải trên nhiều tuyến đường nhằm giảm ùn tắc. (Xem chi tiết)


Đến chiều 4/2 đoàn xe ô tô tải, container đỗ đậu ven đường từ khu vực Pò Hà, Pá Phiêng (huyện Cao Lộc) đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) kéo dài 5-6 km vẫn “ăn chực, nằm chờ”. Cách đây 2 ngày, tình hình tồi tệ hơn khi đoàn xe tràn ra đường quốc lộ 1A đến địa phận giáp thành phố Lạng Sơn. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm qua và cả ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm, Hà Nội dù có nắng song vẫn rét buốt nhiệt độ từ 9-18 độ C. Sapa vẫn duy trì mức nhiệt thấp nhất là âm 1 độ C, xuất hiện băng giá và sương muối. (Xem chi tiết)


Sáng 4/2, chiếc xe ô tô tải chạy hướng Hoà Bình về Hà Nội, khi đi đến km81+460, đoạn qua Dốc Cun nối giữa huyện Kim Bôi với TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình thì bất ngờ đâm vào xe máy lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh hất văng hai người đi xe máy xuống đất tử vong thương tâm. Tại hiện trường, nhiều bộ phận xe máy nát vụn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Trưa 4/2, tại mỏ đá xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Tấn Vĩnh (sinh năm 2000, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), lái xe múc cho chủ mỏ đá. Thời điểm trên, anh Vĩnh đang điều khiển xe múc làm việc tại mỏ đá xã Hòa Nhơn thì phát hiện vách núi có dấu hiệu sạt lở nên liền tri hô cho anh Lê Văn Tuấn điều khiển xe tải chở đá lái xe tải ra nơi khác. Tuy nhiên, khi anh Tuấn lái được xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, cách khoảng 50m thì thấy nhiều tảng đá lớn đổ ào xuống, đè bẹp xe múc và tài xế Vĩnh đang ở trong cabin.


Cuối tuần qua, một chiếc máy bay quân sự của Nga bị bắn hạ trong một khu vực do phiến quân kiểm soát ở tỉnh Iblib, miền bắc Syria. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng phi công của họ sống sót sau khi máy bay rơi nhưng bị các tay súng bắn chết trên mặt đất. Vụ việc có thể làm dấy lên ngờ vực giữa các nước liên quan gồm Nga, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực máy bay Nga vừa bị bắn hạ vẫn đang hứng chịu những trận dội bom đạn dữ dội trong những ngày gần đây. (Xem chi tiết)


Máy bay Nga tối qua tăng cường không kích tại các thị trấn và thành phố ở tỉnh Idlib, miền bắc Syria, một ngày sau khi phe nổi dậy bắn rơi máy bay Su-25 Nga và sát hại phi công. Reuters dẫn các nguồn tin dân phòng cho biết các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Kafr Nubl, Maasran, các thành phố Saraqeb, Maarat al Numan và Idlib, khiến một số người chết và hàng chục người bị thương. Nga chưa có bình luận ngay lập tức về thông tin này.


"Báo cáo Đánh giá tình hình hạt nhân của Mỹ cho thấy sự phụ thuộc nhiều hơn vào hạt nhân, vi phạm Hiệp ước Không Phổ biến Hạt nhân quốc tế, đẩy nhân loại tiến gần hơn sự diệt vong", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cuối tuần trước tuyên bố trên Twitter. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua cũng cáo buộc người Mỹ "đe dọa Nga một cách trơ trẽn bằng vũ khí nguyên tử mới".  Lầu Năm Góc tuần trước công bố kế hoạch tái thiết kho hạt nhân, chủ yếu nhằm đối phó với mối đe doạ từ Nga. Báo cáo mới nhất kêu gọi đa dạng hóa vũ khí hạt nhân, phát triển những loại bom nguyên tử nhỏ hơn.

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hỗ trợ sơ tán công dân Nhật nếu tình trạng khẩn cấp xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, Japan Times dẫn lời các nguồn tin chính phủ nói. Ông Abe định giải thích lý do ông thấy kế hoạch sơ tán là điều cấp bách và đề xuất bắt đầu thảo luận cấp làm việc, có thể có cả Mỹ và các nước khác tham gia. Ông Abe sẽ thăm Hàn Quốc trong hai ngày và thảo luận với ông Moon bên lề lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang hôm 9/2. 

Faiz Nurdin, 28 tuổi, sống tại Kampung Pasir Jonge, Indonesia, ngày 19/1 sát hại người hàng xóm mang thai Aisyah, 32 tuổi, theo trang tin Indonesia Detik. "Nghi phạm khai rằng người phụ nữ đã nói: 'Nhanh lập gia đình đi, những người khác đã kết hôn rồi, sao cậu còn chưa lấy vợ?' Những lời này đã khiến nghi phạm cảm thấy bị xúc phạm", cảnh sát Indonesia cho biết.
MỚI - NÓNG