Bản tin 8H: Bão số 8 duy trì cường độ mạnh nhất trên Biển Đông

Dự báo đường đi của bão Phanfone trên Biển Đông trong những ngày tới. Ảnh: NCHMF.
Dự báo đường đi của bão Phanfone trên Biển Đông trong những ngày tới. Ảnh: NCHMF.
TPO - Dự báo đường đi ngày 27/12 của bão Phanfone Bão Phanfone đang duy trì cường độ mạnh nhất đạt cấp 12, giật cấp 14.

Rạng sáng 27/12, tâm bão Phanfone (bão số 8) cách đảo Song Tử Tây khoảng 480 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 12, giật cấp 14, không suy giảm so với những giờ trước đó. Đây là cường độ mạnh nhất mà bão có thể đạt được trong thời gian di chuyển trên Biển Đông. Dự báo đường đi ngày 27/12 của bão Phanfone Bão Phanfone đang duy trì cường độ mạnh nhất đạt cấp 12, giật cấp 14. Trong 24 giờ tới, sức gió suy giảm nhanh và bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 2 ngày tới. Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10 km/h. Sáng 28/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây 400 km về phía bắc đông bắc. Lúc này, cường độ gió giảm nhanh xuống chỉ còn cấp 8-9, giật cấp 12. Những giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tăng vận tốc lên mức 10-15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển với hướng đi và vận tốc cũ, suy yếu thành vùng áp thấp ngay trên biển.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 27/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày và đêm 27/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Thủ đô Hà Nội, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ.


Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) quyết định xử phạt 75 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Hào Hưng vì hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo cảnh sát, Công ty TNHH MTV Hào Hưng đã xả nước thải công nghiệp ra môi trường vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn lưu trữ chất thải nguy hại (giẻ lau thiết bị móc, dầu nhớt thải) ngoài trời không đúng quy định. Hồi tháng 1, Công ty TNHH MTV Hào Hưng bị Tổng cục Môi trường xử phạt 70 triệu đồng vì hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Nữ sinh trường y tố bị bảo vệ bệnh viện đánh khi đi thang máy. Mới đây, T.T.T.T (sinh viên Y4 Trường Đại học Y dược Cần Thơ) tố bị bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ có hành vi đạp vào lưng, nhốt vào phòng vì đi thang máy dành cho nhân viên vào sáng 25/12. Chiều ngày 26/12, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đã có thông báo chính thức về vụ việc. Theo đó, 15 giờ 30 phút chiều nay, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức họp đột xuất với lãnh đại trường Đại học Y dược Cần Thơ và đại diện công ty bảo vệ. Buổi họp thông qua phần trình bày qua bản tường trình của em T. và phía bảo vệ. Sau buổi họp, bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ khẳng định không có sự việc bảo vệ đánh sinh viên cũng như bắt giam. (XEM CHI TIẾT)


Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 372 triệu đồng/người. Ngày 26/12, Sở Lao động Thương binh – Xã hội Đồng Nai cho biết đã có hơn 2.000 doanh nghiệp trong tỉnh công bố mức thưởng Tết nguyên đán – 2020. Theo đó, mức thưởng tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng 372 triệu đồng cho một cá nhân và mức thưởng thấp nhất thuộc về doanh nghiệp tư nhân với mức thưởng 500.000 đồng/người. Ngoài ra, tính bình quân mỗi người lao động ở Đồng Nai được thưởng tết 8 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)


Pin dự phòng nổ làm hành khách bị thương, máy bay hạ cánh gấp xuống Tân Sơn Nhất. sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu AK130 của Hãng hàng không AirAsia chặng bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Hong Kong vào chiều 25/12. Khoảng 17h25 phút, ngày 25/12, trực ban trưởng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhận thông tin chuyến bay AK130 xin hạ cánh khẩn cấp và đề nghị trợ giúp y tế cho một hành khách quốc tịch Trung Quốc bị thương do pin dự phòng phát nổ. Sau khi hạ cánh, hành khách được hỗ trợ y tế ban đầu rồi chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Chiều 26/12, trao đổi với phóng viên, đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân sinh năm 1993, người Trung Quốc, được nhập vào khoa Phỏng- Phẫu thuật tạo hình lúc 20h30 cùng ngày với chẩn đoán bỏng do nổ sạc dự phòng. (XEM CHI TIẾT)


Tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn xin chuyển công tác của cựu Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuấn. Tối 26/12, ông Nguyễn Đình Xứng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - xác nhận Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn đề đạt nguyện vọng xin chuyển công tác của ông Ngô Văn Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Đình Xứng cho biết, hiện đơn của ông Ngô Văn Tuấn vẫn chưa được xem xét. Như tin đã đưa, sau khi bị kỷ luật cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào tháng 1/2018, ông Ngô Văn Tuấn làm chuyên viên tại Văn phòng UBND tỉnh. Sau gần hai năm, vừa qua, ông Ngô Văn Tuấn có đơn gửi cơ quan chức năng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xin chuyển công tác đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG