Bản tin 8H: Bất lực trước tình trạng đốt pháo tự phát tràn lan

Một điểm bắn pháo hoa tự phát tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tân.
Một điểm bắn pháo hoa tự phát tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tân.
TPO - Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương khác trên cả nước đều ghi nhận tình trạng người dân tự ý đốt pháo hoa.

Đêm 30 Tết, phóng viên Zing.vn tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội... ghi nhận tình trạng người dân tự ý đốt pháo hoa. Có nơi pháo nổ suốt cả tiếng đồng hồ trước sự bất lực của lực lượng chức năng. Ở các huyện như Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) hay Quỳnh Lưu (Nghệ An)… người dân đốt pháo công khai, ngay cả trước trụ sử UBND, ngã tư trung tâm, dọc đường lớn… Tại Hải Phòng, lực lượng công an tổ chức đứng canh các mặt đường lớn, người dân lại chọn cách đốt pháo trong ngõ hẹp hoặc trên các mái nhà... Tại Hà Nội, tiếng pháo lác đác xuất hiện tại khu vực quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.


Tổng bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi người dân bên hồ Tây đêm giao thừa. Lúc 21h ngày 5/2 (tức 30 Tết), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát 113, Công an quận Ba Đình. Sau đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung dâng hương tại chùa Trấn Quốc. Ông cũng tới thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Tập đoàn EVN, công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội làm nhiệm vụ ứng trực đêm Giao thừa trên đường Thanh Niên và người dân bên hồ Tây đêm giao thừa.


Sáng sớm ngày mùng 1 Tết (5/2), khu vực Bắc Bộ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời không mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng duy trì nền nhiệt từ 18 – 34 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Gần 100 hành khách đón giao thừa trên chuyến tàu cuối cùng của năm Mậu Tuất. 22h20 tối qua (4/2), đoàn tàu SE1 đã khởi hành từ Ga Hà Nội đi TP.HCM. Đây là chuyến tàu cuối cùng của năm Mậu Tuất. Gần 100 hành khách trên chuyến tàu này được đón thời khắc giao thừa Kỷ Hợi 2019 trên tàu khi đi qua Nam Định. Được biết, theo lịch trình tàu SE1 khởi hành lúc 22h20 tối 30 Tết, sau khi vào TP.HCM sẽ quay ra luôn để sáng mùng 3 Tết đã có mặt tại Hà Nội.

Bản tin 8H: Bất lực trước tình trạng đốt pháo tự phát tràn lan ảnh 1  

Hàng trăm ngư dân Phú Yên đón Tết trên biển.

 Video: Vnews

Người đàn ông nhảy cầu Rạch Miễu chiều 30 Tết. Chiều 4/2 (30 Tết), một số người dân cho biết xuất hiện một người đàn ông chạy xe máy mang biển số TP.HCM đi lên cầu Rạch Miễu, theo hướng từ TP Mỹ Tho về tỉnh Bến Tre. Khi lên gần giữa cầu (thuộc khu vực phường 6), người này bất ngờ bỏ lại xe máy, leo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Tiền. Hiện, cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.


24 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 30 Tết. Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngày 4/2 (tức 30 Tết) cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 26 người. Thống kê sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 74 người. So với cùng kỳ tết 2018 giảm 5 vụ (giảm 4,95%), giảm 25 người chết ( giảm 28,7%), giảm 10 người bị thương (giảm 11,9%).

MỚI - NÓNG