Bản tin 8H: Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Trung. Ảnh: Báo Chính phủ
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Trung. Ảnh: Báo Chính phủ
TPO - Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, vừa được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Chiều 26/6, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hà Nam. Tại đây, Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 28/6, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Ngày 28/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 28/6, 73 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến thời điểm này đã có 330/355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 93% tổng số ca bệnh. Tính đến sáng 28/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 5 người, đều có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên. Hiện còn 15 bệnh nhân dương tính. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 9.048, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 107 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 8.051 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 890 người.


Huyện uỷ Vĩnh Linh công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng. Cụ thể, Huyện ủy Vĩnh Linh (Quảng Trị) nhận được thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị về việc ông Trần Hữu Dực, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng phát tán tài liệu Pháp luân công và tụ tập nhiều người luyện tập Pháp luân công tại nhà riêng. Ban đầu, khi Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đến thuyết phục, ông Dực hứa không tụ tập và phát tán tài liệu, nhưng sau đó xé biên bản làm việc, còn có thái độ không hợp tác với đoàn kiểm tra xác minh.


Chấp hành chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng không vừa đình chỉ toàn bộ hoạt động của các phi công Pakistan (gần 20 người) đang làm việc tại Việt Nam. Hiện, Cục Hàng không đang đợi kết quả rà soát từ nhà chức trách hàng không Pakistan để xác định xem gần 20 người này có ai sử dụng bằng giả hay không. Các trường hợp có bằng lái hợp pháp sẽ được tiếp tục bay trở lại. Chỉ đạo được đưa ra sau khi nhà chức trách hàng không Pakistan tiết lộ có tới 262 phi công trong tổng số 860 phi công ở Pakistan sử dụng “giấy phép lái máy bay đáng ngờ”.


Chiều tối ngày 26/6, khi điều khiển ôtô BKS: 93A-160.78 lưu thông trên đường ĐT 759, ông Mai Như Vệ (54 tuổi), Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, va chạm với xe máy BKS 93H1-202.42 do bà Phạm Thị Năm (36 tuổi) điều khiển hướng ngược lại tại thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Vụ tai nạn khiến bà Năm bị thương nặng, phải đi cấp cứu. Ông Vệ tiếp tục điều khiển ôtô chạy khoảng 5km thì bị người dân chặn lại. Qua kiểm tra, ông Vệ có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định. Hiện vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 15h30 ngày 26/6, hỏa hoạn xảy ra tại khu rừng thông hơn 30 năm tuổi thuộc địa phận xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng đã khống chế được đám cháy. Nhưng đến 20h cùng ngày, ngọn lửa tái bùng phát, còn nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng của xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu) và xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc). UBND huyện Yên Thành huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy. Đến 16h (ngày 27/6), đám cháy vẫn chưa được khống chế. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG